Ngày 22/4/2015, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Giám sát Trung Quốc đã tập trung công bố lệnh truy nã đỏ cho 100 nghi phạm gồm nhân viên công chức nhà nước, những người liên quan đến vụ tham nhũng quan trọng, v.v bỏ trốn ra nước ngoài. Sau hai năm, đã có 40 nghi phạm trong "Danh sách 100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ" về quy án, trong đó có Dương Tú Châu, đứng đầu danh sách 100 nghi phạm đã lẩn trốn 13 năm ở nước ngoài. Thông báo công bố ngày 27/4 nhằm vào một số nghi phạm trong "Danh sách 100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ" vẫn đang lẩn trốn, cả thảy gồm 22 nghi phạm như Tiêu Kiến Minh, Tưởng Lôi, Lưu Húc, lần đầu tiên công bố với xã hội một số thông tin tường tận của những nghi phạm này như thông tin cá nhân, tình hình tình nghi phạm tội, nước đang lẩn trốn, cùng nơi có thể cư trú hiện nay. Thông tin công bố lần này tường tận hơn, chính xác hơn so với thông tin "Danh sách 100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ" công bố trước đây.
Giáo sư Học viện Quản lý công Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (BUAA) Nhiệm Kiến Minh cho rằng, điều này có lợi cho mượn lực lượng nguồn lực ở trong và ngoài nước, tăng cường tính hiệu quả của công tác truy nã và thu hồi tang vật. Giáo sư nói:
"Ở khu phố nào, thành phố nào, nước nào, điều này khiến những người biết tin quan tâm có mục đích hơn. Thông báo cũng hình thành áp lực và bầu không khí lớn hơn, khiến nghi phạm lẩn trốn không chịu nổi áp lực phải ra đầu thú, hoặc động viên các nước liên quan phối hợp về mặt tư pháp, có tác dụng về nhiều mặt."
Phó Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu xây dựng liêm chính Đại học Bắc Kinh Trang Đức Thủy nêu rõ, công tác truy nã và thu hồi tang vật của Trung Quốc không những cần có sự nỗ lực ở trong nước, mà còn không tách rời sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Ông nói:
"Trung Quốc công bố những thông tin cơ bản này, kỳ thực là có lợi cho người Hoa, Hoa kiều và nhân sĩ thức thời địa phương tích cực tố giác, cung cấp một số tình hình cho giới chức, đây cũng là sự ủng hộ đối với công tác chống tham nhũng của Trung Quốc. Tham nhũng không những ảnh hưởng đến chính trị kinh tế Trung Quốc, mà còn gây nguy hại đến đời sống người dân và giá trị quan cốt lõi của nước nghi phạm lẩn trốn."
Thông cáo cho biết, tính đến ngày 31/3/2017, thông qua "Hành động Lưới trời", Trung Quốc đã truy bắt được 2873 nghi phạm từ hơn 90 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 476 nhân viên công chức nhà nước, 40 người trong "Danh sách 100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ" (tính đến cuối tháng 4), thu hồi tài sản tham nhũng 8,99 tỉ Nhân dân tệ. Nhưng bên cạnh đó, còn có 365 nhân viên công chức nhà nước lẩn trốn ở nước ngoài tình nghi phạm tội về chức vụ như tham nhũng, nhận hối lộ v.v, 581 nhân viên công chức nhà nước không rõ tung tích, cả thảy 946 người vẫn chưa quy án.
Thông cáo nêu rõ, Văn phòng công tác truy nã và thu hồi tang vật quốc tế thuộc Tiểu ban Điều phối chống tham nhũng Trung ương Trung Quốc còn sẽ thông báo nhiều manh mối nghi phạm lẩn trốn ở nước ngoài hơn theo nhu cầu công tác truy nã và thu hồi tang vật.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |