Nhật tích cực sắm vai chính trong việc tiếp tục thúc đẩy TPP, đằng sau của việc này có nguyên nhân sâu xa, tham vọng giành quyền chủ đạo trong nhất thể hóa kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một trong những nguyên nhân này.
Chủ đạo cả khu vực Đông Á là tham vọng lâu nay của Nhật, trong khi "vơ đũa" lần này là cơ hội tốt để Nhật thực hiện tham vọng nói trên. "Mỹ đã tạo nên một cơ sở tốt như vậy, Nhật đương nhiên mong muốn chủ đạo tiếp tục thúc đẩy TPP. Ý đồ và tham vọng chủ đạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Nhật Bản đã rất rõ ràng". Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu ngoại giao của Viện Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Lã Diệu Đông nói.
Ngoài ra, Nhật cũng rất coi trọng thành quả "Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương". "Nhật đã bày tỏ rằng, TPP là điểm tăng trưởng kinh tế quan trọng thúc đẩy kinh tế Nhật Bản phát triển". Ông Lã Diệu Đông cho biết. Hãng Ki-ô-đô Nhật cũng đăng bài viết rằng, Chính phủ Nhật tiếp tục tích cực thúc đẩy TPP cũng là nhằm đề phòng thành quả của TPP đạt được về các mặt như thương mại trình độ cao cũng như sở hữu trí tuệ v.v, biến mất bởi sự rút khỏi của Mỹ.
Ô-xtrây-li-a và Nhật có thể nói là "tâm đầu ý hợp". "Trong bối cảnh trình độ liên kết kinh tế-thương mại với các nước châu Á-Thái Bình Dương vượt xa so với châu Âu, Ô-xtrây-li-a cũng muốn dựa vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát triển nhanh chóng để thực hiện phát triển kinh tế của nước mình, và từng bước nắm bắt quyền phát ngôn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương". Ông Lã Diệu Đông nói.
Cho dù nguyện vọng tiếp tục thúc đẩy TPP của Nhật và Ô-xtrây-li-a rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng triển vọng đàm phán về TPP giữa "11 nước còn lại" vẫn không sáng sủa, khó có thể dự báo TPP liệu có thể "sống lại" hay không. Ông Lã Diệu Đông cho biết: "Sau khi Mỹ rút khỏi, triển vọng của TPP khẳng định bị suy giảm mạnh. Các nước Việt Nam, v.v. ngay từ đầu là muốn đáp chuyến tàu của Mỹ".
Về việc này, Hãng tin Ki-ô-đô Nhật gần đây đăng bài viết cho biết, Việt Nam và Ma-lai-xi-a đều vì mục đích thâm nhập vào thị trường Mỹ, nên hết sức coi trọng sự có mặt của Mỹ. Theo hãng tin Roi-tơ, Bộ trưởng Kinh tế Mê-hi-cô mới đây cũng cho biết, nếu đổi thành do Nhật chủ đạo TPP, Mê-hi-cô và các nước thành viên khác có thể sẽ tiến hành đánh giá cái được và cái mất về thúc đẩy TPP mà không có sự tham gia của Mỹ.
Ngoài ra, xoay quanh TPP, 11 nước thành viên còn lại còn sẽ có một quá trình làm quen và mặc cả trả giá. Hiện nay, hai nước Mê-hi-cô và Ca-na-đa đều đặt việc tiến hành đàm phán lại với Mỹ về Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ lên vị trí bức xúc nhất, việc tiếp tục thúc đẩy TPP có khả năng không nhận được sự phản hồi của hai nước này.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |