Xét từ chủ đề của Hội nghị Cấp cao Ma-ni-la lần này, mặc dù đối mặt với bối cảnh lớn tính không xác định chính trị-kinh tế toàn cầu tăng lên, nhưng quyết tâm thúc đẩy xây dựng nhất thể hóa của ASEAN không chút thay đổi, hơn nữa còn chứng tỏ ASEAN sẵn sàng tích cực tham gia công việc quốc tế.
Do các nước ASEAN có sự khác nhau về thể chế chính trị, hình thái ý thức, tín ngưỡng tôn giáo, v.v, một số nước còn tồn tại sự tranh chấp trên vấn đề lãnh thổ và biển, bởi vậy thúc đẩy nhất thể hóa chính trị và nhất thể hóa xã hội-văn hóa vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.
Giáo sư khoa học chính trị Đại học De La Salle Phi-li-pin Richard Hadrian cho rằng, thúc đẩy nhất thể hóa chính trị ASEAN dễ hơn một chút so với thúc đẩy nhất thể hóa xã hội-văn hóa, bởi vì một số nước còn chưa đạt tới nhận thức chung về vấn đề an ninh khu vực.
Phi-li-pin là nước Chủ tịch luân phiên ASEAN cũng đã ý thức được điều này. Tổng thống Đu-téc-tê tháng này khi thăm Trung Đông từng cho biết, nhất thể hóa kinh tế ASEAN sẽ là công tác ưu tiên quan trọng nhất trong thời gian Phi-li-pin đảm nhận vai trò nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay. Bởi vậy, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này, tăng cường xây dựng Cộng đồng Kinh tế sẽ là đề tài quan tâm nhất của Nhà lãnh đạo các nước.
Ngoài ra, Hội nghị Cấp cao lần này còn sẽ thương thảo về làm thế nào đẩy mạnh xây dựng nhất thể hóa chính trị và an ninh ASEAN, tăng cường quan hệ đối ngoại của ASEAN và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong công việc khu vực không ngừng thay đổi. Hội nghị Cấp cao lần này còn sẽ thảo luận các vấn đề khác mà nền hòa bình và ổn định khu vực phải đối mặt, bao gồm một số thách thức an ninh phi truyền thống, như chủ nghĩa khủng bố, vụ cướp trên biển, an ninh mạng, thiên tai, biến đổi khí hậu và buôn lậu ma túy, v.v.
Đương nhiên, trong bối cảnh đi ngược xu hướng toàn cầu hóa gia tăng, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngóc đầu dậy, ASEAN thành lập 50 năm đã lựa chọn tiếp tục xây dựng nhất thể hóa. Nhân sĩ phân tích cho rằng, điều này có nghĩa là ASEAN sẽ giành được cơ hội phát triển chưa từng có.
Hiện nay ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới. Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo, hai năm tới tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục tăng tốc, năm 2017 tốc độ tăng trưởng có thể đạt 4,8%, năm 2018 có thể đạt 5%. ASEAN có vị trí địa lý thương mại toàn cầu ưu việt, còn có ưu thế nguồn lao động to lớn.
Cựu Đại diện thường trực của Phi-li-pin tại ASEAN Villacota cho biết, sau khi quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin chuyển sang ấm trở lại, các nước ASEAN đã giữ tâm trạng cởi mở hơn về mặt tiếp xúc mang tính xây dựng với Trung Quốc. ASEAN có thể phát huy vai trò lớn hơn trong hợp tác với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, thúc đẩy Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" và xây dựng Khu Mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |