Sau khi kết quả kiểm phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp "ra lò", ứng viên đảng Những người Cộng hòa, phe trung hữu Phrăng-xoa Phi-ông (Francois Fillon) và ứng viên đảng Xã hội cầm quyền, phe cánh tả Bơ-noa A-mông (Benoit Hamon) tối 23/4 đều thừa nhận thất bại trong bài phát biểu trên truyền hình, và kêu gọi cử tri ủng hộ ông Mắc-crông. Nhiều nhà chính trị như Thủ tướng Pháp Béc-na Ca-dơ-nơ-vơ (Bernard Cazaneuve), cựu Thủ tướng Giăng Pi-e Ra-pha-ranh (Jean-Pierre Raffarin), v.v. tối cùng ngày cũng nhất trí kêu gọi cử tri ủng hộ ông Mắc-crông.
Sau đó, bà Ma-ri Lơ Pen cũng phát biểu tại trụ sở tranh cử của bà. Đứng trước người ủng hộ và nhiều phương triện truyền thông, bà ví mình thành công lọt vào vòng 2 là "kết quả mang tính lịch sử". Trong khi ứng viên Mắc-crông phát biểu muộn nhất đã chào đón người ủng hộ nhiều nhất. Nên nhớ rằng phong trào "Tiến lên" do ông sáng lập, tự xưng là "phi tả phi hữu" mới chỉ tròn 1 năm. Ông mong trở thành tân Tổng thống có hoài bão bảo vệ nhân dân, xây dựng đất nước của nhân dân Pháp vào 15 ngày sau. Trong bài diễn thuyết, ông đề cập tới những thách thức đang và sẽ đặt ra cho Pháp, cho rằng đã đến lúc hạ quyết tâm phá vỡ những ràng buộc của hệ thống cũ không sao giải quyết được các khó khăn trong 30 năm qua, đã đến lúc mở ra trang mới cho nền chính trị Pháp, đã đến lúc hành động để mỗi người tìm được sự công bằng và hiệu quả cao, tìm được vị trí của mình tại Pháp nói riêng và toàn châu Âu nói chung.
Ông Mắc-crông sở dĩ lạc quan đối với triển vọng đắc cử Tổng thống là có nguyên nhân. Kết quả điều tra dư luận mới nhất của công ty điều tra dư luận Ipsos cho thấy, trong cuộc bỏ phiếu vòng 2, ông Mắc-crông với 62% phiếu bầu sẽ chiến thắng bà Ma-ri Lơ Pen với 38% phiếu bầu. Kết quả của nhiều cuộc điều tra dư luận trước đó cũng cho thấy, tuy bà Ma-ri Lơ Pen luôn đứng 2 ngôi đầu, nhưng bà sẽ rất khó giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu vòng 2. Ngoài nhân tố Pháp luôn giữ thái độ cảnh giác phe cựu hữu ra, chế độ bầu cử của Pháp trên chừng mực rất lớn đã quyết định kết quả bầu cử kiểu Đô-nan Trăm ở Mỹ rất khó lặp lại ở Pháp. Ngoài ra, ngày 20/4, xảy ra vụ xả súng tấn công cảnh sát trên đại lộ Champs-Elysees, Pa-ri, tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" tuyên bố gây ra vụ tấn công này. Báo giới Pháp cho rằng vụ việc này đã làm phức tạp thêm tình hình tranh cử hiện nay, đối với cử tri, thái độ và chính sách đối với vấn đề chống khủng bố của các ứng viên sẽ chiếm tỷ trọng khá cao trong cử tri khi đưa ra sự lựa chọn, ứng viên phe cựu hữu Ma-ri Lơ Pen luôn cứng rắn trong chính sách chống khủng bố và chống nhập cư sẽ được hưởng lợi ích từ đó.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |