Doanh nghiệp nước ngoài vừa mới đến đầu tư ở Thái Lan thường gặp phải vấn đề "ngã nước", nhất là về mặt quản lý nhân sự, sự khác biệt về văn hóa thường gây bối rối cho sự phát triển của doanh nghiệp. So với viên chức Trung Quốc, công nhân viên chức Thái Lan coi trọng thư giãn và hưởng thụ hơn, nhảy việc là chuyện bình thường, điều này làm cho nhiều doanh nghiệp "đau đầu". Tuy nhiên, Công ty TNHH Bơm phun mù Liên Xương Thái Lan, doanh nghiệp Trung Quốc vừa đi vào hoạt động vào năm ngoái không bị phiền não về mặt này. Giám đốc Nhà máy Lý Quân Lương nói:
"Tỷ lệ xin thôi việc của công ty chúng tôi không cao, tỷ lệ xin thôi việc trong số công nhân viên chức làm việc nửa năm chỉ khoảng 3-5%. Chúng tôi quản lý nhân sự theo luật pháp Thái Lan, điều quan trọng hơn là chúng tôi có mức lương và đãi ngộ khá tốt. Ngoài ra, môi trường làm việc dễ dịu, còn cung cấp cơ hội đào tạo cho công nhân viên chức".
Chị Dương Kiện Mỹ là nhân viên Thái Lan làm việc văn phòng của công ty, chị đến từ vùng nông thôn Thái Lan, chị mong làm việc ở đây đến khi về hưu. Ở khu công nghiệp, nhiều công nhân như chị Dương Kiện Mỹ có thu nhập được nâng cao rõ rệt, được biết, hơn 20 nghìn công nhân trong khu công nghiệp bình quân có mức lương 3.000 Nhân dân tệ/tháng.
Nhiều doanh nghiệp và dự án trong Khu công nghiệp Rayong Thái Lan – Trung Quốc đã nhận được sự hoan nghênh của Chính phủ Thái Lan, được hưởng những chính sách ưu đãi của Ủy ban Xúc tiến Đầu tư Thái Lan. Họ một mặt tích cực mở rộng kinh doanh, mặt khác dày công trong mặt "bản địa hóa", đã thúc đẩy nâng cao trình độ công nghệ hữu quan của Thái Lan trong khi thực hiện bước phát triển mới của công ty. Năm ngoái, Công ty Thiên Hợp Quang Năng, nhà cung ứng linh phụ kiện thiết bị nặng lượng mặt trời lớn nhất toàn cầu đã đầu tư và thành lập nhà máy trong Khu công nghiệp Rayong, Tổng Giám đốc Triệu Kim Cường cho biết, bản địa hóa là mục tiêu của công ty. Ông nói:
"Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời Thái Lan vốn có cơ sở yếu kém, nhân tài công nghệ ở địa phương tương đối ít, chúng tôi đã cử những người giàu kinh nghiệm đến đây, và họ sẽ về nước sau khi đào tạo tốt ê-kíp công nghệ địa phương, tỷ lệ công nhân viên chức địa phương của công ty sẽ đạt 93-94%".
Khu công nghiệp Rayong Thái Lan – Trung Quốc chính thức khởi công xây dựng từ năm 2006, hiện nay, 86 doanh nghiệp Trung Quốc trong khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư vượt 2,5 tỷ đô-la Mỹ. Ông Vích-rôm Crô-ma-đít (Vikrom Kromadit), Chủ tịch Tập đoàn Amata, đối tác hợp tác Thái Lan của Khu công nghiệp Royong Thái Lan – Trung Quốc, cho biết doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ở đây đã tạo ra cục diện nhiều bên cùng thắng. Ông nói:
"Doanh nghiệp Trung Quốc đến đây đầu tư, sử dụng lao động và tài nguyên địa phương, giúp địa phương và cả khu vực Thái Lan có kinh tế phồn vinh, họ đã thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương, miễn là coi trọng chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và quản lý tốt, đầu tư sẽ tạo ra cục diện nhiều bên cùng thắng. Tôi rất có lòng tin".
Khu công nghiệp Rayong hiện đang giải phóng mặt bằng rộng 8 ki-lô-mét vuông thuộc công trình giai đoạn 3, dự kiến có sức chứa 300 doanh nghiệp, tạo thêm 100 nghìn việc làm cho Thái Lan sau khi hoàn thành công trình.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |