• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Báo cáo Ngân hàng Thế giới: Các nước đang phát triển ở khu vực Đông Á phổ biến có triển vọng kinh tế theo chiều hướng tốt

    2017-04-20 14:24:08     cri
    "Báo cáo cập nhật kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương" do Ngân hàng Thế giới công bố mới đây cho biết, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của nhu cầu trong nước, kinh tế toàn cầu và giá của các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn phục hồi dần, các nước đang phát triển ở khu vực Đông Á phổ biến có triển vọng kinh tế theo chiều hướng tốt trong 3 năm tới. Dưới sự lôi kéo của kinh tế tăng trưởng liên tục và thu nhập lao động gia tăng, tỷ lệ nghèo khó ở khu vực này có triển vọng tiếp tục giảm. 

    "Báo cáo cập nhật kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương" của Ngân hàng Thế giới dự báo, cùng với việc chuyển đổi mô hình tiêu dùng và ngành dịch vụ, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 là khoảng 6,5%; tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước khác trong đó bao gồm các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á sẽ từ 4,9% năm 2016 tăng nhẹ tới 5% trong năm 2017, và 5,1% vào năm 2018. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương dự kiến sẽ đạt 6,2% năm 2017 và 6,1% vào năm 2018.

    Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Vích-to-ri-a Koa-koa (Victoria Kwakwa) nói: "Chính sách thận trọng và triển vọng kinh tế toàn cầu từng bước phát triển theo chiều hướng tốt, có lợi cho các nước đang phát triển trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương duy trì tăng trưởng và giảm thiểu nghèo. Muốn duy trì tính dẻo dai này, các nước cần phải nâng cao chất lượng các khoản chi tiêu công, thúc đẩy nhất thể hóa toàn cầu và khu vực".

    Báo cáo cho rằng, nhu cầu trong nước tăng mạnh vẫn là động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ở khu vực Đông Á, bao gồm đầu tư công và đầu tư tư nhân ngày một gia tăng.

    Báo cáo chỉ rõ, từ năm 2017 đến năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế lớn đang phát triển trong khối ASEAN có triển vọng tăng nhẹ nhưng nhanh. Được lợi từ các khoản chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng tăng thêm, vốn đầu tư tư nhân tăng trở lại, tăng thêm tín dụng và kiều hối gửi về gia tăng, kinh tế Phi-li-pin sẽ tăng 6,9% trong năm 2017 và 2018. Dưới sự thúc đẩy của trợ cấp Chính phủ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như xuất khẩu gia tăng, tốc độ tăng trưởng kinh tế Ma-lai-xi-a dự báo sẽ đạt 4,3% năm 2017, và 4,5% năm 2018. Mở rộng tín dụng và giá dầu tăng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của In-đô-nê-xi-a từ 5% năm 2016 tăng lên tới 5,2% năm 2017. Do tình hình thị trường tốt và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, dự báo mức tăng kinh tế năm 2017 của Việt Nam sẽ đạt 6,3%.

    Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Binh Dương Xu-đia Xê-ti (Sudhir Shetty) nói: "Mặc dù có triển vọng tốt, nhưng tính dẻo dai của khu vực Đông Á quyết định bởi các nhà hoạch định chính sách liệu có xem xét đầy đủ và điều chỉnh để thích ứng với tính không xác định của toàn cầu và tính yếu ớt trong nước khá nghiêm trọng hay không".

    Báo cáo kêu gọi áp dụng chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng, đảm bảo cân bằng tài chính bền vững trong trung hạn. Báo cáo cho rằng, đối với các nền kinh tế lớn trong khu vực, tăng thêm thu nhập ngân sách có lợi cho Chính phủ cung cấp nguồn vốn cho chương trình thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập, giảm thiểu rủi ro đặt ra cho tính bền vững về ngân sách.

    Một số nền kinh tế nhỏ xuất khẩu các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn phải áp dụng biện pháp tăng cường năng lực thanh toán nợ của tài chính. Báo cáo đề nghị, cùng với tỷ lệ lạm phát tăng lên và sự lưu chuyển của dòng vốn có thể xuất hiện dao động, các nhà hoạch định chính sách ở đa số nước Đông Á cần phải xem xét điều chỉnh chính sách tiền tệ nới lỏng của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>