![]() |
|
![]() |
![]() |
Khu công nghiệp Rayong Thái Lan-Trung Quốc nằm ở bờ biền miền Đông Thái Lan, có lợi thế về vị trí địa lý, cách cảng nước sâu lớn nhất Thái Lan chưa đến 30 km. Phạm vi kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong Khu công nghiệp này bao gồm nhiều ngành nghề như phụ tùng ô tô, xe máy, cơ khí, điện tử, vật liệu xây dựng, v.v, hiện nay tổng đầu tư đã đạt trên 2,5 tỉ USD, cũng đã tạo hơn 20.000 việc làm cho địa phương.
Trong khi mang lại lợi ích cho xã hội địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã tìm được cơ hội thương mại tại Thái Lan. Mô tô, xe máy là một trong những phương tiện giao thông chính của Thái Lan. Tông Thân (Zongshen), nhà sản xuất mô tô, xe máy đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc đã sản xuất 10 năm tại Khu công nghiệp này. Tổng Giám đốc Công ty chế tạo cơ khí Tông Thân Thái Lan Chu Thụ Tường cho biết, năm nay hiệu quả rất khá, dự kiến 6 tháng đầu năm là có thể hoàn thành niệm vụ của cả năm, mấy mẫu xe mới được khai thác cung cấp không theo kịp nhu cầu, đây còn là đã hoàn thành trong tình hình rất nhiều phụ tùng còn phải nhập khẩu từ Trung Quốc, giá thành khá cao. Ông nói:
"Tôi thấy chúng tôi còn có cơ hội rất lớn. Nếu thuế được giảm với mức lớn, thì sức cạnh tranh của chúng tôi còn sẽ mạnh hơn."
Tháng 3 năm ngoái, Nhà máy tại Thái Lan đầu tư 160 triệu USD của Hãng Trina Solar (Quang Năng Thiên Hợp), nhà cung cấp mô-đun năng lượng mặt trời lớn nhất toàn cầu chính thức đi vào sản xuất, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Quang Năng Thiên Hợp tại Thái Lan Triệu Kim Cường cho biết, một năm qua, nhiều chỉ tiêu đều nằm ở vị thế dẫn đầu trong ngành. Ông nói:
"Trung Quốc từ nước nhập khẩu lớn chuyển sang nước sản xuất lớn, cũng đã trải qua sự tích lũy hơn 20 năm, chúng tôi đã giành được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, kể cả các quản lý sản xuất cũng là sự tích lũy kinh nghiệm thực tiễn lâu dài. Trong ngành chế tạo, chúng tôi khá dẫn trước, chúng tôi đã có thể khiến sản phẩm của chúng tôi có giá thấp nhất và chất lượng tốt nhất, sau khi doanh nghiệp chúng tôi đến Thái Lan, vì công nghệ và năng lực quản lý của chúng tôi khá tiên tiến, cũng đã có sự giúp đỡ đối với tiến bộ khoa học công nghệ của Thái Lan."
Sau khi Sáng kiến Một vành đai, một con đường được đề xuất vào năm 2013, doanh nghiệp Trung Quốc đang khai thác thị trường thích hợp hơn, có tiềm năng hơn trên toàn cầu, thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất quốc tế, thực hiện cùng thắng với các nước dọc tuyến. Sáng kiến Một vành đai, một con đường cũng đã nhận được sự hưởng ứng của chính phủ Thái Lan. Năm nay Thái Lan đưa ra Quy hoạch phát triển kinh tế Thái Lan 4.0, mong thu hút nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hơn đến đầu tư. Quan chức cấp cao của Văn phòng Phủ Thủ tướng Thái Lan Kobsak Pootrakool nói:
"Sáng kiến Một vành đai, một con đường của Trung Quốc sẽ bức xạ đến Thái Lan, dự án đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc năm nay sẽ khởi động, chúng tôi xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, cũng hoan nghênh rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư. Chúng tôi mong có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hơn đến đầu tư, đặt trụ sở tại nơi đây, để chúng tôi có cơ hội học tập công nghệ cao của Trung Quốc."
Theo đà thúc đẩy phát triển kỳ ba Khu công nghiệp Rayong trong tương lai, dự kiến còn sẽ tiếp nhận 300 doanh nghiệp, tạo ra 100.000 việc làm cho Thái Lan.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |