• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm và khảo sát Bắc Hải Quảng Tây, nhấn mạnh phát triển tốt kinh tế biển, viết nên trang sử mới Con đường Tơ lụa trên biển

    2017-04-20 10:53:57     cri

    Thành phố Bắc Hải nằm ở phía Nam khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ba mặt giáp biển, hướng ra Đông Nam Á, là con đường đi ra biển thuận tiện nhất kết nối Tây Nam Trung Quốc với ASEAN. Ngày 19/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm và khảo sát khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, chặng đầu tiên đã đến thành phố Bắc Hải. Vì sao thành phố nhỏ ven biển với diện tích hơn 3.000 km vuông, dân số hơn 1,7 triệu người lại thu hút ánh mắt của đồng chí Tổng Bí thư ?

    Hôm đến Bắc Hải, Tổng Bí thư Tập Cận Bình trước tiên đã đi thăm Bảo tàng Văn hóa Nhà Hán Hợp Phố, xem triển lãm cổ vật về Con đường Tơ lụa trên biển. Các cổ vật được khai quật ở địa phương gồm đồ gốm, đồng, vàng và bạc, pha lê, mã não, hổ phách màu ngọc lam, v.v, đã chứng kiến lịch sử Hợp Phố là cảng xuất phát thời kỳ đầu của Con đường Tơ lụa trên biển.

    Sau khi rời Bảo tàng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đội mưa đi thăm bến công cộng Cảng Thiết Sơn nằm bên vịnh Bắc Bộ, lắng nghe tình hình quy hoạch và xây dựng bến cảng, tìm hiểu tình hình xây dựng phát triển Khu kinh tế vịnh Bắc Bộ Quảng Tây và mở cửa hợp tác hướng tới ASEAN. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Cảng Thiết Sơn có lợi thế vị trí địa lý, triển vọng phát triển rộng lớn, sẽ là điểm tựa quan trọng của Khu kinh tế vịnh Bắc Bộ. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói:

    "Phát triển của Quảng Tây, phát triển của kinh tế khu vực, cảng này sẽ đóng vai trò thúc đẩy rất quan trọng, phải xây dựng tốt cảng này, phải xây dựng các khu vực cảng trong cả vịnh Bắc Bộ. Xây dựng cảng là rất quan trọng, kinh tế biển, kinh tế mở của chúng ta, chúng ta thường nói muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường, ở vùng duyên hải muốn giàu thì trước tiên cũng phải xây dựng cảng."

    Thấy đồng chí Tổng Bí thư đến thăm, các công nhân đang tác nghiệp ở hiện trường đồng loạt quây quần xung quanh. Tổng Bí thư đã trao đổi với mọi người. Tổng Bí thư nói, hôm nay đã thăm Bảo tàng Nhà Hán Hợp Phố và bến Cảng Thiết Sơn, đều có mối liên hệ quan trọng với "Một vành đai, một con đường". Bắc Hải có bề dày lịch sử Con đường Tơ lụa trên biển thời cổ, chúng ta hiện nay phải viết nên trang sử mới Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ mới. Tổng Bí thư nói:

    "Tôi đề xuất sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' 3 năm qua, cộng đồng quốc tế hưởng ứng rộng rãi. Tháng 5, chúng ta sẽ tổ chức Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế 'Một vành đai, một con đường', có hơn 20 Nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước tham dự, điều này chứng tỏ xây dựng 'Một vành đai, một con đường' là sự mong muốn của lòng người. Chúng ta phải thúc đẩy sự mở cửa và phát triển lớn hơn nữa của Trung Quốc dưới khung 'Một vành đai, một con đường', tiến tới thực hiện mục tiêu phấn đấu "hai mục tiêu 100 năm", thực hiện giấc mơ Trung Quốc chấn hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại của chúng ta. Việc làm chung của tôi và các đồng chí tức là nỗ lực theo mục tiêu này, mong chúng ta chung tay, đồng lòng thực hiện giấc mơ Trung Quốc trên cương vị của mình."

    Trời xế chiều, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đi thăm Khu bảo vệ sinh thái rừng đước vịnh Kim Hải. Theo lối đi lót ván, Tổng Bí thư đã khảo sát tại chỗ tình hình sinh trưởng và bảo vệ rừng đước, tìm hiểu kỹ về vai trò điều tiết là "vệ sĩ biển", "rừng biển" của cây đước đối với môi trừng sinh thái biển. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải làm tốt việc nghiên cứu và bảo vệ thực vật quý hiếm, xây dựng tốt khu vực sinh thái đất ngập nước đa dạng sinh học biển.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>