• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Anh tuyên bố tổ chức cuộc bầu cử sớm

    2017-04-19 14:26:36     cri
    ngày 18/4, giờ địa phương, Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây tuyên bố Chính phủ sẽ tìm kiếm tổ chức cuộc bầu cử sớm, để đảng Bảo thủ giành được đa số ghế trong Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về Brexit.

    Khoảng 11 giờ sáng 18/4, tại số nhà 10 phố Đao-ninh, Thủ tướng Tê-rê-xa Mây ra tuyên bố, cho biết sẽ đề xuất tổ chức cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 8/6 với Quốc hội. Tuyên bố bất ngờ này khiến báo giới, thậm chí một số thành viên Nội các đều hết sức sửng sốt. Trong tuyên bố, bà Tê-rê-xa Mây giải thích rằng:

    "Sự bất đồng trong nội bộ Quốc hội Anh khiến các cuộc đàm phán về Brexit đối mặt với rủi ro thất bại, mang lại sự bất ổn định và không xác định cho nước Anh. Vì vậy, chúng ta cần phải tổ chức bầu cử sớm, và ngay bây giờ phải trù bị cho cuộc bầu cử. Liên minh châu Âu hiện chưa đạt được nhất trí về phương án Brexit, chúng ta nên nắm bắt cơ hội để tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trước khi diễn ra các cuộc đàm phán cụ thể".

    Trong tuyên bố, bà Tê-rê-xa Mây chỉ trích các đảng đối lập trong Quốc hội gây ra nhiều chướng ngại cho Chính phủ trong vấn đề Brexit, "chơi trò chơi chính trị".

    Bà Tê-rê-xa Mây kêu gọi người dân Anh dành sự ủng hộ lớn hơn cho đảng Bảo thủ qua tổ chức cuộc bầu cử sớm, khiến Chính phủ mới đại diện Anh tốt hơn để đàm phán với Liên minh châu Âu về Brexit. Theo quy định của "Luật Quốc hội nhiệm kỳ cố định" Anh, mỗi khóa Quốc hội có nhiệm kỳ cố định 5 năm. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa tới của Anh vốn tổ chức vào tháng 5 năm 2020.

    Khi trả lời truyền thông địa phương, Giáo sư Giôn Cơ-ti-xê (John Curtice), chuyên gia về bầu cử của Anh cho biết, phân tích từ kết quả của nhiều cuộc điều tra dư luận mới đây, đảng Bảo thủ có ưu thế dẫn trước rõ nét, nhưng xét vì nội bộ đảng Bảo thủ vẫn tồn tại bất đồng, cũng không thể loại trừ khả năng ưu thế chiếm đa số ghế của chính quyền Tê-rê-xa Mây sẽ bị suy giảm. Ông nói:

    "Không nghi ngờ gì nữa, đảng Bảo thủ chiếm vị thế rất có lợi trong nhiều cuộc điều tra dư luận. Nếu phân tích tổng hợp kết quả của các cuộc điều tra dư luận do nhiều công ty thực hiện trong thời gian gần đây, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ là khoảng 42%, trong khi tỷ lệ ủng hộ Công đảng là khoảng 27%. Khoảng cách này có nghĩa là bà Tê-rê-xa Mây sẽ có ưu thế rõ nét".

    Trong cuộc trưng cầu ý dân về Brexit diễn ra vào tháng 6 năm 2016, có 52% cử tri Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu, Thủ tướng Anh lúc đó Đa-vít Ca-mê-rôn tuyên bố từ chức. Tháng 7 cùng năm, cựu Bộ trưởng Nội vụ Tê-rê-xa Mây nhậm chức Thủ tướng. Sau khi nhậm chức, bà Tê-rê-xa Mây cam kết sẽ lãnh đạo Chính phủ thực hiện kết quả cuộc trưng cầu ý dân về Brexit, và đã kích hoạt điều 50 trong "Hiệp ước Li-xbon" vào ngày 29/3/2017, chính thức khởi động trình tự Brexit.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>