• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xây dựng "Một vành đai, một con đường" nảy mầm bén rễ tại ASEAN

    2017-04-19 12:02:58     cri
    Năm 2013, khi thăm Đông Nam Á, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng cùng ASEAN cùng xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển trong thế kỷ 21, đã nhận được sự ủng hộ cao của các nước ASEAN. Hơn 3 năm qua, xây dựng "Một vành đai, một con đường" từ không đến có, từ "điểm" đến "diện", thu được thành quả rực rỡ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương, cũng đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng và kiện toàn chuỗi cung ứng, chuỗi công nghiệp và chuỗi giá trị. Sự hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và các nước ASEAN không ngừng giành được tiến triển quan trọng về mặt năng lực sản xuất quốc tế, kết nối và xây dựng khu công nghiệp.

    Ngày 5/1/2017, Phân xưởng chính sản xuất thép dây chuyền đúc thép liên tục của dự án 3,5 triệu tấn thép tại Khu công nghiệp Quan-tan Ma-lai-xi-a-Trung Quốc do Tập đoàn Bảo Luyện Thượng Hải nhận thầu xây dựng đã động thổ, đánh dấu chính thức khởi công xây dựng dự án này. Dự án này không những xây dựng dây chuyền sản xuất thép hình chữ H đầu tiên ở Đông Nam Á, mà còn là sắp xếp quan trọng đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp thép hiện đại của chính phủ Ma-lai-xi-a.

    Ngày 25/12/2016, Lễ khởi công xây dựng toàn tuyến đường sắt Trung-Lào đã tổ chức tại bang Luông Pha Băng miền Bắc Lào. Dự án đường sắt này có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội Lào, tiếp tục tăng cường mối liên hệ kinh tế trong Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN.

    Ngày 7/6/2016, Đặc khu kinh tế cảng Xi-ha-núc Vin Cam-pu-chia kỷ niệm 100 doanh nghiệp gia nhập, đánh dấu việc xây dựng Đặc khu kinh tế này bước vào giai đoạn phát triển mới. Trên cơ sở này, Đặc khu kinh tế cảng Xi-ha-núc Vin dự định dùng thời gian 3 năm, thực hiện mục tiêu cả thảy thu hút 200 doanh nghiệp gia nhập, giá trị sản lượng hàng năm của cả Đặc khu kinh tế đạt trên 3 tỉ USD.

    Ngày 12/5/2016, công trình kỳ một Nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp ở Yangun do Trung Quốc và Mi-an-ma liên doanh xây dựng làm lễ động thổ. Dự kiến sau khi hoàn thành xây dựng dự án này, lượng phát điện tối thiểu hàng năm đạt 720 triệu kwh, có thể làm dịu tình hình thiếu điện ở khu vực Yangun.

    Năm ngoái đến nay, ba dự án hợp tác liên chính phủ gồm Khu công nghiệp Tô Châu, Khu thành phố sinh thái Thiên Tân và dự án trình diễn kết nối chiến lược (Trùng Khánh) hợp tác giữa Trung Quốc và Xin-ga-po cũng đã giành được tiến triển mới.

    Phóng viên đưa tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hiện nay có 7 trong 10 nước ASEAN có Khu hợp tác kinh tế thương mại ở nước ngoài của Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Phát triển Khu côrng nghiệp Rayong Thái Lan-Trung Quốc Từ Căn La cho biết, thông qua Khu hợp tác kinh tế thương mại ở nước ngoài du nhập doanh nghiệp ngành chế tạo Trung Quốc đầu tư xây dựng Nhà máy ở địa phương, có lợi cho thúc đẩy hội nhập văn hóa. Ngành chế tạo có thể tạo việc làm, tăng thu thuế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, có lợi cho nâng cao hình ảnh doanh nghiệp Trung Quốc, thực sự thực hiện hợp tác cùng thắng với nước sở tại.

    Hơn ba năm qua, xây dựng "Một vành đai, một con đường" đã kết nối sâu sắc hơn với Quy hoạch phát triển của bản thân các nước ASEAN, ví như "Hai hành lang, một vành đai" của Việt Nam, "Chiến lược bốn góc" của Cam-pu-chia. Bộ trưởng Thương mại Cam-pu-chia cho biết, hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại và nước đầu tư lớn nhất của Cam-pu-chia, sự hợp tác thiết thực giữa hai nước trong các lĩnh vực đầu tư kinh tế thương mại, kết nối, nguồn năng lượng, v.v không ngừng mở rộng, một loạt dự án xây dựng cơ sở như sân bay, bến cảng, đường bộ, v.v lần lượt được thúc đẩy.

    Cơ hội phát triển do "Một vành đai, một con đường" mang lại cho Trung Quốc và các nước ASEAN là lẫn nhau. Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư sang ASEAN không những dẫn dắt việc làm và tăng trưởng kinh tế địa phương, mà còn giúp doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng và kiện toàn chuỗi cung ứng, chuỗi công nghiệp và chuỗi giá trị trong khu vực, nâng cao vị thế của Trung Quốc và các nước ASEAN trong bố cục ngành công nghiệp toàn cầu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>