• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng thống Mi-an-ma Tin Ki-au: Hợp tác hữu nghị Mi-an-ma – Trung Quốc có lợi cho hòa bình và ổn định của thế giới

    2017-04-18 14:46:15     cri
    Mới đây, Tổng thống Mi-an-ma Tin Ki-au cho biết, hợp tác hữu nghị Mi-an-ma – Trung Quốc không những có thể thúc đẩy tình hữu nghị và sự phát triển chung của hai nước, mà còn có lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực nói riêng, thế giới nói chung.

    Khi trả lời cuộc phỏng vấn bằng văn bản của cơ quan thường trú các phương tiện truyền thông Trung Quốc tại Mi-an-ma, Tổng thống Tin Ki-au cho biết, từ trước đến nay, Trung Quốc đều là nước đối tác thương mại lớn nhất của Mi-an-ma, cũng là nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Mi-an-ma. Giữa Mi-an-ma và Trung Quốc có đường biên giới dài, nhân dân hai nước đi lại và trao đổi thường xuyên, thân mật và hữu nghị. Hai nước sẽ tiếp tục kiên trì 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

    Tổng thống Tin Ki-au điểm lại rằng, sau khi Chính phủ mới của Mi-an-ma thành lập, quốc gia đầu tiên ngoài các nước ASEAN mà Cố vấn Nhà nước A-ung Xan Xu Ky đến thăm là Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị là khách quý nước ngoài đầu tiên thăm Mi-an-ma sau khi Chính phủ mới của Mi-an-ma thành lập, điều này đã thể hiện Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Mi-an-ma.

    Tổng thống Tin Ki-au cho biết, Trung Quốc đã cung cấp sự trợ giúp mang tính xây dựng hết sức quan trọng để giúp Mi-an-ma thực hiện hòa bình. Cơ chế tham vấn cấp cao 2+2 giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc – Mi-an-ma đã tổ chức 2 lần. Tổng thống Tin Ki-au bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành viện trợ cho tiến trình hòa bình của Mi-an-ma.

    Về mặt kinh tế, Tổng thống Tin Ki-au chỉ rõ, Trung Quốc đứng đầu trong số 49 nước đầu tư vào Mi-an-ma. Tính đến cuối tháng 1 năm 2017, Mi-an-ma cả thảy phê chuẩn 163 dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc với tổng vốn đầu tư đạt 18,5 tỷ đô-la Mỹ. Bộ luật đầu tư mới được ban hành vào năm ngoái đã dành cho các doanh nhân nước ngoài cơ hội bình đẳng như công dân Mi-an-ma, ông hoan nghênh doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư và làm ăn ở Mi-an-ma.

    Tổng thống Tin Ki-au cho biết, hai nước Mi-an-ma và Trung Quốc có đường biên giới rất dài, có 5 cửa khẩu biên mậu. Hiện nay, cơ quan hữu quan của Mi-an-ma và Trung Quốc đang bàn thảo, dự định xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Mu-xê, Mi-an-ma và Thụy Lệ, Trung Quốc.

    Về sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất, Tổng thống Tin Ki-au cho biết, Mi-an-ma là quốc gia có diện tích đất liền lớn nhất Đông Nam Á, có ưu thế về địa lý rõ nét. Mi-an-ma còn là một phần cấu thành quan trọng trong mạng lưới đường bộ cao tốc châu Á và đường sắt liên Á, là quốc gia quan trọng trên dọc tuyến "Một vành đai, một con đường". Ông mong xây dựng "Một vành đai, một con đường" sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống lưu thông phân phối hai chiều Đông-Tây, kinh tế của khu vực trên dọc tuyến và cơ sở hạ tầng của các nước tham gia.

    Đề cập tới người cha quá cố, nhà văn nổi tiếng Min Thu Uyn, Tổng thống Tin Ki-au cho biết, cha ông đã viết tác phẩm văn học về Trung Quốc dựa trên những điều tai nghe mắt thấy trong chuyến thăm Trung Quốc, nhân dân Mi-an-ma thông qua đọc những tác phẩm này tăng thêm sự hiểu biết và hữu nghị giữa hai nước. Hiện tác phẩm văn học của cha ông đã được thu thập, xuất bản và dịch sang tiếng Trung, có lợi cho nhân dân Trung Quốc hiểu biết tư tưởng của nhà văn Mi-an-ma.

    Tổng thống Tin Ki-au mong nhân dân hai nước thông qua giao lưu để tăng thêm sự hiểu biết, tăng cường ngoại giao văn hóa dựa trên nền tảng văn học, nghệ thuật, thể thao, v.v., thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>