• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp-kết quả kiểm phiếu bước đầu cho thấy việc sửa đổi Hiến pháp được thông qua với ưu thế sát sao

    2017-04-17 14:11:46     CRIonline

    Ngày 16/4, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp nhằm quyết định có chuyển đổi thể chế chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ từ chế độ nghị viện sang chế độ Tổng thống hay không. Theo kết quả kiểm phiếu bước đầu, dự luật sửa đổi Hiến pháp được thông qua với ưu thế sát sao. Phân tích cho rằng, sau khi sửa đổi Hiến pháp sẽ mang lại ảnh hưởng sâu xa đối với tình hình chính trị sau này của Thổ Nhĩ Kỳ.

    7 giờ sáng 16/4, cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp diễn ra trong cả nước Thổ Nhĩ Kỳ, các cử tri đến trạm bỏ phiếu để bỏ phiếu. Tính đến khoảng 9 giờ tối cùng ngày, kết quả kiểm phiếu bước đầu cho thấy, dự luật sửa đổi Hiến pháp nhận được 51,3% phiếu ủng hộ, được thông qua với ưu thế sát sao. Cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp liên quan đến 18 điều khoản Hiến pháp, bao gồm thay đổi thể chế chính trị quốc gia từ chế độ nghị viện sang chế độ Tổng thống. Ngoài Tổng thống ra còn lập thêm hai chức Phó Tổng thống, bãi bỏ chức Thủ tướng, Tổng thống trực tiếp thành lập Nội các, bổ nhiệm bộ trưởng các bộ, còn có thể trực tiếp ban hành sắc lệnh hành pháp. Ngoài ra, theo dự luật sửa đổi Hiến pháp, quyền lực giảm sát và kiềm chế Tổng thống của nghị viện bị cắt giảm. Nói tóm lại, việc sửa đổi Hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân đánh dấu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từ Nguyên thủ quốc gia danh dự trước đó trở thành Tổng thống "có thực quyền".

    Là người thúc đẩy mạnh mẽ nhất chế độ Tổng thống, Tổng thống đương nhiệm Éc-đô-gan phát biểu tại các trường hợp công khai không chỉ một lần cho biết, chế độ Tổng thống đặc sắc của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ bỏ chính phủ yếu ớt, kết thúc chế độ lãnh đạo gồm Tổng thống và Thủ tướng, tăng cường chế độ chính trị quốc gia, phòng ngừa xảy ra cuộc đảo chính không thành như năm ngoái, xây dựng một chính quyền nhà nước hiệu quả và thực hiện sự phồn thịnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Éc-đô-gan cho biết:

    "Cuộc trưng cầu ý dân hôm nay không phải là cuộc bầu cử thông thường, nó sẽ quyết định Thổ Nhĩ Kỳ sau này sẽ thực thi chế độ chính trị nào. Trong thời khắc lịch sử này, tôi tin rằng người dân sẽ sử dụng lá phiếu trong tay mình để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn đối với tương lai của đất nước, Thổ Nhĩ Kỳ nhất định sẽ có sự phát triển nhanh hơn trong tương lai".

    Trước cuộc trưng cầu ý dân, Lãnh đạo Phong trào Dân tộc Chủ nghĩa, chính đảng lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ Ba-hơ-xê-li đã dứt khoát cho biết ủng hộ đảng Công lý và Phát triển cầm quyền sửa đổi Hiến pháp.

    Đảng Nhân dân Cộng hòa và đảng Dân chủ Nhân dân đối lập thành lập phe phản đối cuộc trưng cầu ý dân. Chủ tịch đảng Nhân dân Cộng hòa Kơ-lớt-đa-rô-glu cho biết, sự thật chứng tỏ thể chế chính trị nghị viện hiện hành phù hợp nhu cầu phát triển của Thổ Nhĩ kỳ, sau khi thi hành chế độ Tổng thống, quyền lực quá tập trung vào Tổng thống, dễ xảy ra thống trị độc tài và dẫn đến tệ nạn tham nhũng nghiêm trọng, giao phó số phận của đất nước vào tay một người là hết sức nguy hiểm.

    Báo giới Thổ Nhĩ Kỳ bình luận rằng, dự luật sửa đổi Hiến pháp được thông qua đánh dấu việc chấm dứt chế độ nghị viện thực thi gần trăm năm tại Thổ Nhĩ kỳ, chế độ chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ đã sang trang, nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Éc-đô-gan có thể kéo dài tối đa đến năm 2029. Chế độ Tổng thống sau khi được thực thi sẽ khiến tình hình chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ tương đối ổn định trong thời gian dài, có lợi cho sự phát triển kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên vấn đề tham nhũng do quyền lực quá tập trung cũng khiến mọi người lo ngại. Ngoài ra, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ – Liên minh châu Âu sau này có thể sẽ càng thêm căng thẳng do các nước châu Âu trước đó đều cho biết không ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chế độ Tổng thống.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>