• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đếm ngược chưa đầy một tháng trước Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đại, một con đường", hơn ba năm qua đã hình thành nhận thức chung quốc tế rộng rãi

    2017-04-17 10:17:51     cri
    Hiện còn chưa đầy một tháng thì đến Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đại, một con đường". Hiện nay, đã có gần 20 nhà lãnh đạo các nước xác nhận đến tham dự, các khu vực châu Á, châu Âu, châu Phi, Mỹ La-tinh, v.v đều có đại diện.

    Mùa thu năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần đầu tiên đề xuất với thế giới sáng kiến hợp tác cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường" trong khi lần lượt đi thăm Ca-dắc-xtan và In-đô-nê-xi-a. Chủ tịchTập Cận Bình nói:

    "Chúng ta có thể dùng mô hình hợp tác sáng tạo, cùng xây dựng 'Một vành đai, một con đường' để có mối liên hệ kinh tế chặt chẽ hơn, hợp tác sâu sắc hơn, không gian phát triển rộng lớn hơn giữa các nước Âu-Á chúng ta. Đây là một sự nghiệp lớn mang lại lợi ích cho nhân dân các nước dọc tuyến.

    Khu vực Đông Nam Á từ xưa đến nay đã là đầu mối quan trọng của 'Con đường Tơ lụa trên biển', Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác trên biển với các nước ASEAN, phát triển tốt quan hệ đối tác hợp tác trên biển, cùng xây dựng 'Con đường Tơ lụa trên biển' trong thế kỷ 21."

    Đây là mô tả lý luận sớm nhất về "Một vành đai, một con đường" của nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc. Sự thực chứng tỏ, "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc trước tiên đề xướng là một con đường hợp tác cởi mở, cùng chia sẻ. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

    "Hơn ba năm trước, tôi đã đề xuất sáng kiến 'Một vành đai, một con đường', hơn ba năm qua, đã có hơn 100 nước và tổ chức quốc tế tích cực hưởng ứng ủng hộ, hơn 40 nước và tổ chức quốc tế cùng Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác. Vòng tròn bạn bè 'Một vành đai, một con đường' đang mở rộng, doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư hơn 50 tỉ USD vào các nước dọc tuyến, một loạt dự án quan trọng đã nhanh chóng cho hiệu quả, đã dẫn dắt kinh tế các nước phát triển, tạo ra nhiều việc làm. Có thể nói sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' đến từ Trung Quốc, nhưng mang lại lợi ích cho cả thế giới."

    Mi-an-ma là nước tham gia tích cực và nước ủng hộ kiên định Hợp tác "Một vành đại, một con đường". Tổng thống Mi-an-ma Tin Ky-au đã tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 6 đến ngày 11/4, trước khi đến Bắc Kinh đã đặc biệt đến thăm Tây An, khởi điểm của Con đường Tơ lụa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón trọng thể và hội đàm với Tổng thống Mi-an-ma Tin Ky-au tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

    "Tôi rất hoan nghênh ngài Tổng thống Tin Ky-au tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ngài sau khi nhậm chức. Thiết lập quan hệ ngoại giao 67 năm đến nay, tình hữu nghị truyền thống giữa chúng ta vững bền theo thời gian. Trung Quốc coi trọng cao việc phát triển quan hệ với Mi-an-ma, sẵn sàng cùng nỗ lực với Mi-an-ma, kiên trì xuất phát từ lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, nắm vững định hướng đúng đắn quan hệ Trung Quốc-Mi-an-ma, nâng cao toàn diện trình độ hợp tác chiến lược toàn diện, mãi mãi làm người láng giềng tốt, người bạn tốt, đồng bào tốt, đối tác tốt."

    Nhìn từ thông tin hội đàm chính thức được công bố sau cuộc hội đàm, hợp tác, nhất là hợp tác 'Một vành đai, một con đường' đã trở thành nhận thức chung giữa Nguyên thủ hai nước.

    Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đại, một con đường" lại là một hoạt động ngoại giao quan trọng diễn ra tại Trung Quốc tiếp sau Hội nghị Thượng đỉnh APEC diễn ra tại Bắc Kinh và Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hàng Châu, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và khu vực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>