• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 24 Nhóm các nước mới nổi BASIC về biến đổi khí hậu tại Bắc Kinh, quyết tâm thúc đẩy tiến trình Hiệp định Pa-ri

    2017-04-12 11:40:41     cri
    Ngày 10 và 11/4, tại Bắc Kính, đã diễn ra Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 24 Nhóm các nước mới nổi BASIC về biến đổi khí hậu. Các bộ trưởng tham dự hội nghị hối thúc tất cả các nước ký Hiệp định, xuất phát từ lợi ích của toàn nhân loại và các thế hệ mai sau, trước sau như một ủng hộ "Hiệp định Pa-ri".

    Nhóm các nước mới nổi BASIC là cơ chế đa phương được thành lập bởi bốn nước đang phát triển lớn là Bra-xin, Nam Phi, Ấn Độ và Trung Quốc, từ năm 2009 thành lập đến nay, Nhóm các nước mới nổi BASIC đã phát huy vai trò quan trọng về thúc đẩy tiến trình đa phương về biến đổi khí hậu, giữ gìn khối đoàn kết và lợi ích chung của các nước đang phát triển, đã đóng góp quan trọng cho việc đạt được thành công và có hiệu lực sớm của "Hiệp định Pa-ri".

    Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 24 Nhóm các nước mới nổi BASIC về biến đổi khí hậu mới đây đã diễn ra tại Bắc Kinh. Tại buổi họp báo sau hội nghị, Đặc phái viên Trung Quốc về biến đổi khí hậu Giải Chấn Hoa cho biết:

    "Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, trăm phần trăm gánh vác nghĩa vụ của mình. Trung Quốc đã coi mục tiêu năm 2020 là chỉ tiêu có sức ràng buộc và đã đưa ra sự triển khai. Tôi tin rằng sau những hành động này, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ hoàn thành tốt đẹp, vượt mức những cam kết đưa ra của mình."

    Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Nhóm các nước mới nổi BASIC lần này, các Bộ trưởng đặc biệt nhắc đến, các nước phát triển phải thực hiện cam kết gánh vác nghĩa vụ pháp lý dành sự hỗ trợ tài chính, khai thác và chuyển nhượng công nghệ và xây dựng năng lực cho hành động thực thi hữu hiệu và mạnh mẽ của tất cả các nước đang phát triển trong "Công ước" và "Hiệp định Pa-ri". Thứ trưởng Bộ Môi trường Nam Phi, bà Tôm-xơn nói:

    "Chúng tôi mong các nước phát triển có thể thực hiện cam kết của mình mỗi năm hỗ trợ tài chính 100 tỉ USD cho các nước đang phát triển. Trong môi trường chính trị quốc tế hiện nay, "Hiệp định Pa-ri" đã là kết quả tốt nhất có thể giành được dưới sự nỗ lực của các bên, rất nhiều nước đang phát triển, nhất là đối với các nước biến đổi khí hậu khá mong manh, trong quá trình thực hiện "Hiệp định Pa-ri", chúng ta nhất định phải coi "trách nhiệm chung nhưng khác biệt" và tính công bằng là nguyên tắc cốt lõi cần phải kiên trì."

    Cuối năm nay, Hội nghị lần thứ 23 các bên tham gia "Công ước của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu" sẽ diễn ra tại Bon, Đức, đặt cơ sở hết sức quan trọng cho hoàn thành công tác liên quan thực thi "Hiệp định Pa-ri". Về việc chính phủ Mỹ có thể thay đổi thái độ trong lập trường biến đổi khí hậu, ông Giải Chấn Hoa nói, đại diện Nhóm các nước mới nổi BASIC đã đi sâu trao đổi về tình hình quốc tế biến đổi khí hậu hiện nay, mọi người chưa thay đổi sự nhận biết đối với những nỗ lực cần phải đưa ra để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong tuyên bố chung, các Bộ trưởng tái khẳng định, tiến trình ứng phó với biến đổi khí hậu của toàn cầu không thể đảo ngược, càng không thể đẩy lùi. Cần hối thúc tất cả các bên tham gia "Công ước" trước sau như một ủng hộ "Hiệp định Pa-ri" xuất phát từ lợi ích toàn nhân loại và các thế hệ mai sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>