Tình hình Li-bi, vấn đề U-crai-na, vấn đề hạt nhân I-ran, v.v đều là những chương trình nghị sự vốn đã định của Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Lúc-ca. Nhưng ngay trong tuần trước, sau khi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trong lãnh thổ Xy-ri và Mỹ đã đáp trả bằng phóng 59 quả tên lửa hành trình Tô-ma-hốc, thì vấn đề Xy-ri đã trở thành tiêu điểm. Ngoại trưởng G7 đều mong thông qua hội nghị lần này hình thành mặt trận thống nhất, buộc Nga từ bỏ ủng hộ chính quyền An A-xát của Xy-ri.
Ngày đầu của hội nghị, Ngoại trưởng G7 cùng dự lễ kỷ niệm dân thường I-ta-li-a bị phát xít giết hại năm 1944. Tại buổi lễ, Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn cho biết, Mỹ có ý định gánh vác lại trọng trách, đưa ra thông điệp với bất cứ hành vi tội ác nào dám giết hại người dân vô tội.
Về vấn đề Xy-ri, Anh giữ thái độ nhất trí với Mỹ. Ngoại trưởng Anh Bô-rít Giôn-sơn đã phát biểu lời lẽ cứng rắn tại hội nghị lần này, ông yêu cầu Nga hợp tác với cộng đồng quốc tế, tận khả năng của mình giải quyết vấn đề Xy-ri thông qua con đường chính trị, đảm bảo không tái diễn vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tương tự, bằng không sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc. Đồng thời ông mong Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn sắp đi thăm Nga sẽ thay mặt G7 truyền đi thông điệp rõ ràng với Nga.
Còn Ngoại trưởng I-ta-li-a An-pha-nô, nước chủ nhà, trước Hội nghị Ngoại trưởng G7 từng bày tỏ, biện pháp chính trị và ngoại giao là lối thoát duy nhất cho vấn đề Xy-ri. Dưới sự kêu gọi của ông, hội nghị đặc biệt về vấn đề Xy-ri nhằm tái khởi động tiến trình chính trị Xy-ri tránh leo thang hơn nữa hành động quân sự ngày 11/4 đã diễn ra tại Lúc-ca. Kể cả Ngoại trưởng các nước vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã được mời tham dự.
Mặc dù phần lớn các đồng minh châu Âu đều bày tỏ lý giải đối với hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Xy-ri, giữa châu Âu và Mỹ đã tìm lại được cảm giác "cùng tồn tại hài hòa" trước đây. Nhưng tại hội nghị lần này, các nước tham dự hội nghị chưa đi đến nhất trí về áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới đối với Nga và Xy-ri. Ngoại trưởng I-ta-li-a An-pha-nô tổng kết rằng, hội nghị lần này đã đạt tới nhận thức chung thực chất về hai mặt: Trước hết, chuyến thăm Nga sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn đã tạo điều kiện tích cực cho tái khởi động tiến trình chính trị Xy-ri, chúng tôi cho rằng đây là con đường duy nhất giải quyết cuộc khủng hoảng Xy-ri, chúng tôi không cho rằng biện pháp quân sự là sự lựa chọn đúng đắn; thứ hai, trong tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Xy-ri, Nga cần tham gia tối đa vào trong đó, chứ không phải bị cô lập, như vậy mới có thể thực hiện ngừng bắn lâu dài tại Xy-ri, thực hiện cuộc bầu cử tự do với cơ sở hiến pháp mới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |