5 năm qua tức từ năm 2012 đến năm 2016, Trung Quốc đã triển khai cuộc điều tra văn vật có thể di chuyển trong cả nước lần đầu tiên trong hơn 60 năm thành lập nước Trung Hoa mới đến nay. Cục trưởng Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc Lưu Ngọc Châu nói:
"(Qua) điều tra, cả nước Trung Quốc có 108 triệu 150 nghìn văn vật có thể di chuyển, trong đó có 26 triệu 610 nghìn văn vật có thể di chuyển quốc hữu đã được đăng ký lập hồ sơ, số lượng thực tế là 64 triệu 70 nghìn văn vật có thể di chuyển. Cuộc điều tra còn điều tra tình hình các đơn vị cất giữ, điều kiện bảo quản văn vật, v.v, tìm hiểu rõ tình hình văn vật có thể di chuyển hiện có của Trung Quốc. Cuộc điều tra đã lập danh mục và bản đồ tài nguyên văn vật cấp tỉnh."
Xét theo tình hình phân bố văn vật, số lượng văn vật đăng ký của ba tỉnh, thành như Bắc Kinh, Thiểm Tây và Sơn Đông vượt quá 5 triệu văn vật; số lượng văn vật đăng ký của 15 tỉnh, thành như Hà Nam, Sơn Tây, Giang Tô, Chiết Giang, v.v vượt quá 1 triệu văn vật. Xét theo các loại văn vật, năm loại gồm tiền xu, sách cổ, văn bản hồ sơ, gốm, sứ có số lượng lớn nhất, chiếm trên 70%. Xét theo thời đại của văn vật, số lượng văn vật nhiều nhất lần lượt là Thanh, Tống, Trung Hoa Dân Quốc và Hán.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Công tác điều tra Cục Văn vật Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Bảo tàng và Văn vật xã hội (Trung Quốc) Đoàn Dũng cho biết, cuộc điều tra lần này trong cả nước mới phát hiện, mới nhận định 7 triệu 80 nghìn văn vật, trong đó có không ít văn vật quý. Vụ trưởng Đoàn Dũng nói:
"Ví như Viện Bảo tàng Cố Cung trong điều tra đã mới đăng ký một số văn vật giáp cốt; ví như Viện Khảo cổ Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã chỉnh lý đăng ký hơn 100.000 văn vật khảo cổ mới khai quật. Còn có một số phát hiện khảo cổ mới, ví như văn vật khai quật từ mộ Tùy Dạng Đế (Dương Quảng). Còn có tình hình thứ hai, là một số đơn vị phi hệ thống văn vật, thông qua cuộc điều tra lần này đã nhận định phát hiện một số lớn văn vật có giá trị khoa học, lịch sử và nghệ thuật. Ví như phát hiện kinh sách "Vĩnh Lạc Nam Tạng" hoàn chỉnh tại chùa Thanh Long, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, ngoài ra còn có một số đại học, như Đại học Vũ Hán, Đại học Hạ Môn, Đại học Sơn Đông cũng đều đã nhận định hàng chục nghìn văn vật."
Được biết, hiện nay tổng số văn vật có thể di chuyển quý được đăng ký, biên mục, lập hồ sơ trong cả nước là 3 triệu 850 nghìn văn vật, chiếm khoảng 6% tổng số văn vật có thể di chuyển có thể đăng ký quốc hữu (64 triệu 70 nghìn văn vật). Trên cơ sở điều tra rõ tình hình văn vật có thể di chuyển, Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc bước tới sẽ thúc đẩy thành lập chế độ đăng ký văn vật quốc gia. Cục trưởng Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc Lưu Ngọc Châu cho biết, một mặt, sẽ dựa vào biện pháp công nghệ thông tin bảo hộ tốt di sản văn vật quý; bên cạnh đó, cũng sẽ sáng tạo biện pháp sử dụng tài nguyên, thúc đẩy văn vật "sống lại".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |