• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Dư luận quốc tế đánh giá tích cực cuộc gặp Nguyên thủ Trung-Mỹ

    2017-04-10 12:06:00     cri
    Ngày 6 và 7/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã có Cuộc gặp tại Trang trại Ma-a-la-go, bang Phlori-đa, Mỹ, đây là cuộc tiếp xúc mặt đối mặt đầu tiên giữa Nguyên thủ Trung-Mỹ kể từ ngày chính quyền mới của Mỹ nhậm chức đến nay. Dư luận hai nước Trung-Mỹ và quốc tế phổ biến cho rằng, cuộc gặp Trang trại Ma-a-la-go đã đặt quan điểm chính, định hướng, và quy hoạch tương lai cho quan hệ Trung-Mỹ, có lợi cho mang lại lợi ích tốt hơn cho hai nước và nhân dân hai nước và nhân dân các nước trên thế giới.

    Chủ tịch Hiệp hội Ngoại giao Mỹ Richard Haas cho rằng, Cuộc gặp Trang trại Ma-a-la-go là cơ hội quan trọng để Tổng thống Đô-nan Trăm và ê kíp của ông hiểu biết sâu sắc Trung Quốc và nhà lãnh đạo Trung Quốc.

    Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sau Cuộc gặp cho biết, Nguyên thủ hai nước đã thiết lập quan hệ công tác và tình hữu nghị cá nhân tốt đẹp. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Ti-lơ-xơn cũng nhắc đến, bầu không khí Cuộc gặp Nguyên thủ rất tốt. Hai bên đều cho rằng, Cuộc gặp đã đặt quan điểm chính mang tính xây dựng cho phát triển quan hệ Trung-Mỹ.

    Chuyên gia vấn đề quốc tế của Pháp, người sáng lập Diễn đàn Trung Quốc-Liên minh châu Âu David Gosset cho biết, "Nhìn lại rất nhiều việc trong lịch sử lâu dài, sự hiểu biết lẫn nhau được thiết lập bởi cuộc tiếp xúc mặt đối mặt thường phát huy vai trò then chốt."

    Tổng Biên tập Trang web Ai Cập A-rập Adel Sabri cho biết: "Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã truyền đi thông điệp rõ ràng với thế giới, đó tức là quỹ đạo phát triển kinh tế của hai nước tất sẽ giao thỏa."

    Chuyên gia vấn đề quốc tế của Học viện Hành chính và Phát triển quốc gia Thái Lan Lý Nhân Lương cho biết, 4 cơ chế đối thoại hợp tác cấp cao gồm đối thoại an ninh ngoại giao, đối thoại kinh tế toàn diện, đối thoại thực thi pháp luật và an ninh mạng, đối thoại xã hội và nhân văn được thiết lập giữa Trung-Mỹ trong Cuộc gặp lần nay, có ý nghĩa chiến lược đối với Trung-Mỹ và cả toàn cầu."

    Theo Phó Chủ tịch cao cấp của Phòng Thương mại Mỹ Myron Brilliant, con số có sức thuyết phục hơn-quan hệ kinh tế thương mại song phương Trung-Mỹ đã hỗ trợ khoảng 2,6 triệu việc làm ở Mỹ, Trung Quốc là một thị trường lớn 560 tỉ USD đối với doanh nghiệp Mỹ. "Quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ cân đối mạnh mẽ phù hợp lợi ích lầu dài của Mỹ," Ông đã tổng kết như vậy.

    Giáo sư Đại học Kinh tế Nga Alexei Maslov cho biết, "thế giới ngày nay, nếu không có sự tham gia của Trung-Mỹ, rất nhiều vấn đề và thách thức của toàn cầu đều rất khó được giải quyết và ứng đối ổn thỏa," trong ngày này quan hệ quốc tế ở trong thời kỳ chuyển đổi quan trọng và biến đổi sâu sắc, Trung-Mỹ gánh vác trọng trách đặc biệt cùng giữ gìn hòa bình thế giới, thúc đẩy phát triển phồn thịnh toàn cầu.

    Trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Sejong của Hàn Quốc Hong Hyun-ik mong Cuộc gặp Nguyên thủ Trung-Mỹ có thể có lợi cho giải quyết ổn thỏa vấn đề hạt nhân Triều Tiên, thúc đẩy hòa bình và phồn thịnh của khu vực Đông Bắc Á.

    Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và phát triển quan hệ quốc tế Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường cho biết, hai nước Trung-Mỹ là nước có tầm ảnh hưởng tổng hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á, sự ảnh hưởng này thể hiện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, xã hội, v.v, sự ổn định và phát triển của quan hệ Trung-Mỹ có ảnh hưởng tích cực đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>