• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình hình việc làm quý một của Trung Quốc nhìn chung ổn định, sẽ thực thi chính sách thúc đẩy việc làm tích cực hơn

    2017-04-10 10:45:22     cri
    Ngày 7/4, tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Trương Nghĩa Trân cho biết, tình hình việc làm quý một của Trung Quốc nhìn chung ổn định. Hai tháng đầu, việc làm mới tăng lên ở thành thị đạt gần 1,9 triệu người. Đứng trước tình hình việc làm phức tạp năm nay, Thứ trưởng Trương Nghĩa Trân nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ thực thi chính sách thúc đẩy việc làm tích cực hơn để thúc đẩy và ổn định việc làm.

    Thứ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Trương Nghĩa Trân cho biết, những năm qua, tình hình việc làm Trung Quốc nhìn chung duy trì ổn định, số người việc làm mới tăng lên ở thành thị liên tục 4 năm đều đã đạt trên 1,3 triệu người. Tỉ lệ thất nghiệp đăng ký, tỉ lệ thất nghiệp điều tra ở thành thị đều duy trì ở mức thấp. Quý một năm nay, tình hình việc làm đã tiếp tục đà nhìn chung ổn định, theo chiều hướng tốt trong ổn định. Thứ trưởng Trương Nghĩa Trân nói:

    "Chỉ tiêu chính của việc làm khai cuộc tốt đẹp. Việc làm mới tăng ở thành thị trong hai tháng đầu đạt 1,88 triệu người. Nhu cầu lao động của thị trường ấm trở lại. Theo phân tích của điều tra thống kê, số người tuyển dụng và tìm việc làm trong quý một đều có sự tăng lên. Việc làm di chuyển lao động nông thôn ra thành thị duy trì khá ổn định."

    Tại Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc diễn ra mới đây đã xác định biện pháp chính sách thúc đẩy việc làm khởi nghiệp hiện nay và giai đoạn tới, trong đó nêu rõ phải hỗ trợ sự phát triển mô hình việc làm mới, mở rộng không gian việc làm."

    Điều đáng chú ý là, trong chính sách mới đưa ra lần này, đã đưa nhóm người sinh viên tốt nghiệp Đại học, công nhân phải thuyên chuyển công tác do giải quyết năng suất dư thừa vào phạm vi quan tâm trọng điểm. Năm nay, tổng số sinh viên tốt nghiệp Đại học Trung Quốc đạt 7,95 triệu người, tăng 300.000 người so với năm trước, lập mức cao mới trong lịch sử. Thứ trưởng Trương Nghĩa Trân nói:

    "Trước hiện thực sức thu hút của tổ chức xã hội đối với sinh viên ngày càng lớn, trong chính sách lần này quy định rõ, các tổ chức xã hội thu nhận sinh viên vào làm việc có thể được hưởng chính sách giảm miễn thuế, trợ cấp an sinh xã hội, bảo lãnh cho vay khởi nghiệp, v.v. Đẩy mạnh cường độ hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đẩy mạnh cường độ hỗ trợ khởi nghiệp. Triển khai thí điểm trợ cấp một lần đối với khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Đại học, những người tìm việc làm khó khăn. Tạo thuận lợi cho du học sinh về nước tìm việc làm và khởi nghiệp."

    Ngoài ra, năm nay Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh cường độ giải quyết năng suất dư thừa ở ngành công nghiệp gang thép, than đá, v.v, do đó mang lại vấn đề sắp xếp thuyên chuyển công tác của một số công nhân. Thứ trưởng Trương Nghĩa Tgrân cho biết, công tác sắp xếp công nhân do giải quyết năng suất dư thừa cơ bản bình ổn có trật tự. Nhưng năm nay, ngoài ngành công nghiệp gang thép, than đá ra, còn tăng thêm công nhân ngành nhiệt điện đốt than, áp lực sắp xếp ở cá biệt khu vực cũng rất lớn. Trong chính sách việc làm của Quốc vụ viện lần này, cũng đưa ra chính sách hỗ trợ sắp xếp cho một số công nhân này. Thứ trưởng Trương Nghĩa Trân nói:

    "Chúng tôi sẽ dành sự hỗ trợ hạ thấp ngưỡng cửa trợ cấp ổn định việc làm, nâng cao tiêu chuẩn trợ cấp đối với những doanh nghiệp giải quyết năng suất dư thừa không sa thải, hoặc ít sa thải lao động; ưu tiên sắp xếp vào cơ sở lồng ấp khởi nghiệp, thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đối với những người phân luồng tự chủ khởi nghiệp. Chúng tôi cũng yêu cầu những cương vị việc làm mang tính công ích phải ưu tiên sắp xếp những người khó tìm việc làm quả thực rất khó sắp xếp việc làm trong đó, và làm tốt việc bảo đảm mức sống tối thiểu cho họ.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>