Con số cho biết, tỉ lệ nhập học thô giáo dục bậc Trung học phổ thông của Trung Quốc trong năm 2016 đã đạt 87,5%. Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục cơ sở Bộ Giáo dục Trung Quốc Lã Ngọc Cương, Quy hoạch mới này yêu cầu, trước năm 2020, Trung Quốc sẽ phổ cập giáo dục bậc Trung học phổ thông, tỉ lệ nhập học thô sẽ đạt trên 90%. Đến lúc đó, Trung Quốc sẽ đạt trình độ các nước phát triển về chỉ tiêu tỉ lệ phổ cập giáo dục bậc Trung học phổ thông.
Vụ trưởng Lã Ngọc Cương nêu rõ, Quy hoạch trọng điểm nêu ra phải nâng cao trình độ phổ cập ở những khu vực cơ sở giáo dục yếu kém, nhất là những khu vực tỉ lệ nhập học thô bậc Phổ thông trung học khá thấp, nâng cao cơ hội tiếp nhận giáo dục bậc Phổ thông trung học cho nhóm người đặc biệt, giải quyết vấn đề được đi học. Vụ trưởng Lã Ngọc Cương nói:
"Bốn khu vực như khu vực nghèo khó miền Trung, miền Tây, khu vực dân tộc, khu vực vùng sâu vùng xa và khu vực căn cứ địa cách mạng năm xưa. Những khu vực này bị chế ước bởi trình độ phát triển kinh tế xã hội, tài nguyên giáo dục thiếu hụt, trình độ phổ cập khá thấp, là cái đáy của giáo dục Phổ thông trung học. Công kiên của chúng ta phải trọng điểm hướng về (những khu vực này)."
Được biết, giáo dục bậc Phổ thông trung học của Trung Quốc bao gồm giáo dục bậc Phổ thông trung học và giáo dục hướng nghiệp trung cấp. Hiện nay, học sinh tại trường của các trường Trung học chuyên nghiệp của Trung Quốc chiếm 40,25% học sinh tại trường giáo dục bậc Phổ thông trung học. Theo Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục hướng nghiệp và Giáo dục người lớn Bộ Giáo dục Trung Quốc Chu Vi, đến năm 2020, giáo dục Phổ thông trung học và giáo dục hướng nghiệp trung cấp sẽ đạt tỉ lệ tương đương. Bà nói:
"Trong trọng điểm công kiên nêu ra giải quyết vấn đề nổi cộm 'tỉ lệ tuyển sinh giáo dục hướng nghiệp ngày một giảm'; trong nhiệm vụ trọng điểm nêu ra 'điều phối phát triển nhịp nhàng giữa giáo dục Phổ thông trung học và hướng nghiệp trung cấp, nâng cao tỉ lệ tuyển sinh giáo dục hướng nghiệp trung cấp', 'nâng cao sức hấp dẫn của chuyên ngành giáo dục hướng nghiệp trung cấp, tăng cường đào tạo kỹ năng kỹ thuật và giáo dục cơ sở văn hóa'".
Có phân tích cho rằng, giáo dục bậc Trung học phổ thông từ "cơ bản phổ cập" đến "phổ cập", đã chứng tỏ sự coi trọng đẩy nhanh phổ cập giáo dục bậc Phổ thông trung học và quyết tâm thực thi của Trung Quốc. Then chốt thực hiện mục tiêu "phổ cập" là ở thực hiện chính sách, và khó khăn trong đó là ở đảm bảo các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được đi học. Vụ trưởng Lã Ngọc Cương nói:
"Thực hiện tốt chính sách miễn học phí và lệ phí cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, từng bước phân loại thúc đẩy miễn học phí và lệ phí cho giáo dục hướng nghiệp trung cấp, nâng cao tiêu chuẩn trợ cấp học bổng nhà nước dành cho giáo dục hướng nghiệp trung cấp, tích cực thúc đẩy giáo dục miễn phí cho học sinh người khuyết tật có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không để một em học sinh nào bị thất học bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |