• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các giới Mỹ quan tâm cuộc gặp Nguyên thủ Trung-Mỹ

    2017-04-07 10:16:10     cri
    Ngày 6/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp chuyên cơ tới bang Phlo-ri-đa, Mỹ để chuẩn bị cho cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm. Các giới Mỹ quan tâm cuộc gặp Nguyên thủ Trung-Mỹ.

    Người Phát ngôn Nhà trắng Mỹ Xpai-xơ trong một buổi họp báo cuối tháng 3 cho biết, hai nhà lãnh đạo "sẽ trao đổi ý kiến về trọng tâm công tác ưu tiên của mình, và quy hoạch một lộ trình tiến lên cho quan hệ hai nước." Ông Xpai-xơ còn nói, cuộc gặp này sẽ tạo cơ hội cho Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thiết lập mối quan hệ cá nhân.

    Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Stapleton Roy mới đây tại một hội thảo của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế, cơ quan tham vấn Mỹ cho biết, trong cuộc gặp, Nguyên thủ hai nước vừa phải thảo luận vấn đề có lợi ích chung giữa hai nước, đồng thời cũng phải thảo luận những bất đồng giữa hai nước với phương thức tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên trao đổi với phương thức cố gắng theo hướng giành được tiến triển chứ không phải gây ra rào cản, thì có triển vọng giành được tiến triển trên vấn đề rất khó khăn.

    Giáo sư Đại học Ha-vớt Joseph Nye cho biết, Nguyên thủ Mỹ-Trung duy trì sự trao đổi, tiếp xúc tốt đẹp là điều rất quan trọng từ trước đến nay. Giáo sư mong cuộc gặp lần này có thể chứng tỏ đầy đủ, những lợi ích do hợp tác mang lại cho hai nước Mỹ-Trung sẽ lớn hơn nhiều so với bất đồng.

    Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Phó Chủ tịch Công ty Tư vấn Kít-xinh-giơ Robert Hormats cho rằng, từ dẫn dắt kinh tế thế giới nhanh chóng thoát khỏi bóng đen khủng hoảng tài chính, đến ứng phó với một loạt thách thức quan trọng như chủ nghĩa khủng bố, biến đổi khí hậu, phổ biến hạt nhân, v.v, sự thực chứng tỏ sự ổn định và phát triển của thế giới không tách rời sự hợp tác gắn bó giữa hai nước Mỹ-Trung.

    Tuy thời gian cuộc gặp rất ngắn, nhưng nhân sĩ các giới Mỹ phổ biến mong Nguyên thủ hai nước trao đổi ý kiến một cách sâu sắc và thẳng thắn về một loạt vấn đề song phương, khu vực và quốc tế.

    Giáo sư Đại học Pen-xin-va-ni-a Avery Boldstein mong cuộc gặp lần này có lợi cho hai nhà lãnh đạo hiểu biết đầy đủ "quan điểm tổng thể đối với quan hệ song phương" của đối phương, đưa ra "lộ trình tổng thể" cho triển khai hợp tác, kiểm soát bất đồng trong tương lai.

    Nghiên cứu viên cao cấp của Quỹ Hòa bình quốc tế Carnegie Michanel Swaine mong cuộc gặp lần này có thể thúc đẩy hai nước tiến một bước then chốt về mặt "tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và xây dựng quan hệ vững chắc khả thi hơn".

    Thống đốc bang Cô-lô-ra-đô John Hickenlooper cho biết, không thể coi nhẹ tầm ảnh hưởng to lớn của Trung Quốc trong công việc quốc tế, mong Tổng thống Đô-nan Trăm có thể coi Trung Quốc là đối tác hợp tác quan trọng.

    Chủ tịch Cơ quan xúc tiến du lịch toàn cầu "đến thăm Ca-li-pho-ni-a" của bang Ca-li-pho-ni-a Caroline Beteta lưu ý đến điều, cuộc gặp Trang trại Ma-a-la-gô lần này đã thoát khỏi "bức tường văn phòng và ràng buộc nghi lễ", sự trao đổi này chắc chắn có lợi cho thắt chặt quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>