Hầu hết các phụ huynh đều quen biết các cuốn sách kinh điển dành cho thiếu nhi như "Đồng thoại Anderson", "100.000 câu hỏi", v.v. Tuy nhiên, những cuốn sách kinh điển này lại bị một số học sinh trung học và tiểu học coi là hơi "quê mùa". Ngược lại, những cuốn sách có các nội dung như tình yêu lứa đôi, khủng bố, trinh thám phá án, hài hước, thô tục lại rất được các em yêu thích. Vấn đề này cũng làm nhiều phụ huynh đau đầu. Chị họ An cư trú ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh nói:
"Đối với một số văn học thiếu nhi, phụ huynh cơ bản không có thời gian giở ra mà xem, một số phụ huynh cho biết, nhiều nội dung trong sách là hoàn toàn không thích hợp cho trẻ em, nội dung rất thô tục".
Số liệu cho thấy, năm 2015, người dân Trung Quốc bình quân đầu người đọc 4,58 cuốn sách in, vẫn còn khoảng cách không nhỏ so với 11 cuốn của Hàn Quốc, 20 cuốn của Pháp và 40 cuốn của Nhật. Để tiếp tục thúc đẩy toàn dân đọc sách, nhất là đảm bảo chất lượng đọc sách của thanh thiếu niên, "Điều lệ" bản trưng cầu ý kiến chỉ rõ, cần phải quảng bá đọc sách theo từng lứa tuổi dựa trên tình hình phát triển cơ thể và tâm lý của vị thành niên ở các lứa tuổi khác nhau. Đơn vị xuất bản nên ghi rõ dành cho lứa tuổi nào ở vị trí nổi bật trên ấn phẩm. Nhà phê bình văn hóa Đàm Phi nói:
"Thứ nhất, Điều lệ này sẽ giúp thanh thiếu niên hiểu biết mình nên đọc những sách nào. Thứ hai, sẽ có quy định quy phạm hơn về quản lý và quảng bá, cũng giúp cả ngành liên quan tới sách có cơ sở vững chắc hơn".
"Điều lệ" bản trưng cầu ý kiến đồng thời chỉ rõ, khuyến khích thư viện của các trường học và cơ quan nghiên cứu khoa học tạo tiện lợi cho công chúng đọc sách, khuyến khích các hiệu sách giới thiệu các ấn phẩm xuất sắc, và bố trí không gian đọc sách, tổ chức hoạt động đọc sách theo điều kiện bản thân.
Cũng có nhân sĩ trong ngành cho biết, người dân Trung Quốc bình quân đầu người đọc qua các đầu cuối điện tử hơn 1 tiếng đồng hồ/ngày, đã thực hiện thực sự mục tiêu "đọc sách mỗi ngày". Tuy nhiên, đọc trên điện thoại di động, đọc qua Wechat, đọc trên máy tính có một đặc điểm quan trọng là đọc nông cạn, có khoảng cách nhất định so với yêu cầu đọc sâu sắc khi đọc sách in. Nhà phê bình văn hóa Đàm Phi cho biết, vẫn còn phải đưa ra nhiều biện pháp để giúp người dân hình thành thói quen "đọc sâu sắc". Ông nói:
"Ngoài dựa trên sự hướng dẫn của điều lệ này ra, các ấn phẩm cũng nên đưa ra nhiều nỗ lực về tính bám sát, để giới trẻ sẵn sàng đọc nội dung dài hơn và cảm động hơn, chứ không phải chỉ xem tiêu đề hấp dẫn hay không, bất chấp nội dung thực ra rất vụn vặt, đồng thời cũng nên khuyên mọi người không dành quá nhiều thời gian để đọc trên điện thoại di động".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |