• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngoại giao Trang trại giúp Nguyên thủ hai nước cùng mưu cầu tương lai quan hệ hai nước

    2017-04-03 14:02:18     cri
    Ngày 6 và 7/4 tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm tai Trang trại Mar-a-lago, bang Phlori-đa, Mỹ. Cuộc gặp lần đầu tiên giữa Nguyên thủ hai nước lớn đã được thế giới quan tâm. Những năm gần đây, nền ngoại giao không thắt ca vát diễn ra giữa cá nhân hoặc Trang trại quốc gia ngày càng thịnh hành, lãnh đạo Trung Quốc dần trở thành vai chính trong đó. Đến thăm gia đình hoặc Trang trại nhà lãnh đạo nước đến thăm, một mặt có thể gắn bó quan hệ giữa nhà lãnh đạo, mặt khác cũng truyền đi quan điểm và chủ trương của Trung Quốc đối với một số vấn đề quốc tế.

    "Nền ngoại giao Trang trại không chỉ là trao đổi, đi dạo, cùng ăn bữa cơm với nhau, mà điều quan trọng hơn là có thể để các nhà lãnh đạo có thảo luận với nhau một cách thắng thắn hơn về một số vấn đề cùng quan tâm trong bầu không khí nhẹ nhàng." Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc Tô Cách cho phóng viên biết.

    Ông Tô Cách cho biết, giao lưu giữa các nước ngày càng gắn bó, ngoài hội đàm song phương truyền thống, còn có các trường hợp đa phương cấp cao, diễn đàn, v.v, cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ngày càng nhiều so với trước.

    Tuy Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Đô-nan Trăm chưa gặp nhau, nhưng hai người luôn giữ sự liên hệ với nhau. Ngày 14/11 năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gọi điện thoại chúc mừng ông Đô-nan Trăm đắc cử Tổng thống Mỹ, hai bên đồng ý giữ mối liên hệ chặt chẽ, thiết lập quan hệ làm việc tốt đẹp và sớm tổ chức cuộc gặp, trao đổi kịp thời quan điểm về phát triển quan hệ hai nước và vấn đề hai nước cùng quan tâm.

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang tại buổi họp báo trước đây từng cho biết, chính quyền Mỹ khóa mới nhậm chức đến nay, Trung-Mỹ đã giữ mối liên hệ chặt chẽ ở mọi cấp độ. Đặc biệt là, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hai lần điện đàm, nhiều lần chuyển thư từ với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, đạt tới nhận thức chung quan trọng về phát triển quan hệ Trung-Mỹ, cho rằng hai nước Trung-Mỹ hoàn toàn có thể trở thành đối tác hợp tác rất tốt, hai bên đều mong đợi sớm tổ chức cuộc gặp giữa Nguyên thủ hai nước.

    Ông Tô Cách cho biết, tình hình quốc tế hiện nay đang diễn biến sâu sắc phức tạp, quan hệ Trung-Mỹ đang ở vào thời điểm rất quan trọng. Trong lúc này, Nguyên thủ nước phát triển và nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới tương tác tốt đẹp với nhau, không những có thể định hướng, quy hoạch cho phát triển quan hệ Trung-Mỹ, mà còn truyền đi thông điệp tích cực với thế giới.

    Trung-Mỹ đã đạt tới nhận thức chung về "Không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng", đây là điều rất quan trọng đối với phát triển quan hệ song phương trong thời kỳ mới. Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn cũng nhiều lần bày tỏ như vậy trong chuyến thăm Trung Quốc cách đây không lâu.

    Ông Tô Cách cho biết, đối với Trung-Mỹ, hai bên tôn trọng lẫn nhau, tránh đối đầu, mở rộng lợi ích, hợp tác cùng thắng, tìm cái chung, gác lại bất đồng, kiểm soát bất đồng, mới là con đường phát triển lâu dài và tốt đẹp. Đương nhiên, hai nước Trung-Mỹ còn có bất đồng là điều không tránh khỏi, nhưng hai nước có lợi ích chung rộng rãi và nền tảng hợp tác vững chắc, đối thoại thẳng thắn đã tỏ ra hết sức quan trọng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>