• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chính phủ Anh chuyển bức thư tới EU, kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Li-xbon, chính thức khởi động quá trình đàm phán rời khỏi EU

    2017-03-30 10:09:45     cri
    Ngày 29/3, Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây chính thức chuyển bức thư tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tu-xcơ, xác nhận kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Li-xbon, chính thức khởi động quá trình đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Cùng ngày, Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây nói tại Hạ viện rằng, Anh tuy rời khỏi Liên minh châu Âu nhưng sẽ không rời khỏi châu Âu, sẽ tìm kiếm quan hệ đối tác sâu sắc, đặc biệt với Liên minh châu Âu.

    Tháng 6 năm ngoái, 52% người dân Anh đã bỏ phiếu lựa chọn đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu trong một cuộc trưng cầu ý dân. Chín tháng sau đó, chính phủ Anh luôn nhấn mạnh phải tôn trọng ý dân, sau khi trải qua trình tự phức tạp xem xét tư pháp, bỏ phiếu tại Quốc hội và Hoàng gia phê chuẩn, rốt cuộc chính thức chuyển bức thư tới Liên minh châu Âu, khởi động tiến trình đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu. Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây tái khẳng định, Anh tuy rời khỏi Liên minh châu Âu nhưng sẽ không rời khỏi châu Âu, Anh vẫn sẽ là người bạn và láng giềng gắn bó nhất của lục địa châu Âu.

    Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây nhấn mạnh, trước khi chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu, Anh sẽ tiếp tục thi hành trách nhiệm của nước thành viên Liên minh châu Âu, sẽ không lập tức thi hành quyền lập pháp độc lập. Sau khi chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu, Anh sẽ rút khỏi thị trường chung châu Âu, tìm kiếm ký Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Chính phủ Anh còn sẽ ra Sách trắng về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 30/3, trình bày chi tiết lập trường rời khỏi Liên minh châu Âu.

    Xét vì cuộc bầu cử ở Pháp và Đức sắp sẽ lần lượt diễn ra, có phân tích cho rằng, tuy Anh chính thức thông báo khởi động tiến trình đàm phán về Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, nhưng cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu rất có thể sẽ được thực sự khởi động vào sau tháng 11 năm nay, cũng tức là sau khi Nội các chính phủ mới của Đức được thành lập. Ông A-lếch Đơ Ruy-tơ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, Đại học Thành phố Bớc-minh-ham Anh (BCU) cho biết, điều này có nghĩa là chính phủ Anh chỉ có thời gian khoảng 10 tháng để cùng Liên minh châu Âu tiến hành đàm phán thực chất về Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Chính phủ Anh cần đảm bảo có thể giành được điều khoản thương mại ưu đãi trong đàm phán với Liên minh châu Âu.

    Ngày 29/3, các tờ báo Anh đều dành vị trí nổi bật trên trang nhất đăng tin Anh khởi động tiến trình đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu. Tờ "Người Bảo vệ" Anh đăng trên trang nhất lời nói của những người chủ trương ở lại Liên minh châu Âu cho rằng, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu là "quyết định hòa bình tồi tệ nhất mà Chính phủ hiện hành đưa ra sau Thế chiến thứ 2"; tờ "Bưu điện hàng ngày" đăng đầu đề chỉ có một từ khóa "Tự do", hoan hô việc Anh sẽ giành lại được nhiều quyền lực hơn từ Liên minh châu Âu; tờ "Thời báo Tài chính" Anh đưa tin nêu rõ, có dấu hiệu cho thấy, chính quyền Tê-rê-xa Mây sẽ sẵn sàng đưa ra thỏa hiệp về lĩnh vực nào đó trong đàm phán, để tránh mối quan hệ 44 giữa Anh và Liên minh châu Âu phải chia tay trong tình trạng không vui vẻ.

    Không khó nhận thấy, nội bộ Anh vẫn có bất đồng nghiêm trọng đối với cái lợi và cái hại của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Mà điều có thể còn nghiêm trọng hơn là việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu có thể sẽ dẫn tới việc chia rẽ nước Anh. Trước đó một ngày, Nghị viện địa phương Xcốt-len đã bỏ phiếu thông qua đề án tổ chức cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về nền độc lập của Xcốt-len.

    Xét đến cùng liệu việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu có giúp Anh thoát khỏi cái gọi là "sự kiềm chế", để hội nhập với thế giới hay không, hay là giáng đòn nặng nề vào kinh tế Anh, chỉ có thể đợi sự kiểm nghiệm của thời gian.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>