Mới đây, các bộ ngành như Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Thông tin, v.v. phối hợp công bố "Ý kiến chỉ đạo về hỗ trợ tài chính cho xây dựng nước mạnh về chế tạo", nhấn mạnh ra sức chấn hưng kinh tế thực, tiếp tục cải tiến hỗ trợ và dịch vụ tài chính cho xây dựng nước mạnh về chế tạo.
Nhằm thúc đẩy nâng cấp ngành chế tạo, năm 2015, Trung Quốc đưa ra Cương lĩnh hành động 10 năm thứ nhất của Chiến lược xây dựng nước mạnh về chế tạo, còn được gọi là "Trung Quốc chế tạo năm 2025". Ngày 28/3, các bộ ngành Trung Quốc như Ngân hàng Nhân dân, Bộ Công nghiệp và Thông tin, v.v. phối hợp công bố văn kiện, nhấn mạnh cần tăng cường hỗ trợ và dịch vụ tài chính cho chiến lược "Trung Quốc chế tạo năm 2025".
Ủy viên Ủy ban Tham vấn Chiến lược nước mạnh về chế tạo Nhà nước Trung Quốc, Viện sĩ Viện Công nghệ quốc gia Lý Bá Hổ nêu rõ, ngành chế tạo Trung Quốc hiện đang tiến hành chuyển đổi mô hình và nâng cấp từ nhiều mặt, cần có sự nâng đỡ của một lượng lớn thiết bị, như vậy, về khách quan cũng đòi hỏi về vốn.
"Xét về hiện nay, hiệu quả của ngành chế tạo không lớn bằng các ngành như bất động sản, v.v.. Hiện bất cứ là doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp vừa và nhỏ, muốn giành được nguồn vốn đều rất khó khăn, vì vậy tôi cho rằng, Trung ương quyết định nguồn tài chính cần nghiêng về ngành chế tạo là rất quan trọng, đây là nền tảng rất quan trọng cho Trung Quốc thực hiện sự chuyển biến từ nước lớn đến nước mạnh".
Giám đốc Sở Nghiên cứu Tài chính và Chứng khoán Đại học Khoa học-kỹ thuật Vũ Hán, Trung Quốc Đồng Đăng Tân cho rằng, các bộ ngành, trong đó có Ngân hàng Trung ương ban hành biện pháp lần này là nhằm đưa nguồn tài chính trở về kinh tế thực, là tín hiệu hết sức rõ ràng.
"Hai ba năm trở lại đây đã xuất hiện tình trạng 'bỏ thực lấy hư'. Nếu một lượng lớn nguồn tài chính đều chảy vào kinh tế ảo, thì có thể sẽ làm trống rỗng kinh tế thực, dẫn đến nền tảng công nghiệp không vững chắc. Các bộ ngành như Ngân hàng Trung ương, v.v. đề xướng tài chính xây dựng kinh tế thực là một tín hiệu hết sức quan trọng, là tín hiệu định hướng chính sách. Tài chính hỗ trợ ngành chế tạo, thực ra là đưa tài chính trở lại thực tế và phục vụ kinh tế thực, đây là điều căn bản nhất".
Văn kiện này nhấn mạnh cần sáng tạo phát triển thể chế quản lý tín dụng và hệ thống sản phẩm tài chính phù hợp đặc điểm của ngành chế tạo.
Ngoài ra, văn kiện này còn đề xuất, cần ra sức phát triển thị trường vốn đa cấp, tăng cường hỗ trợ vốn cho việc chuyển đổi mô hình và nâng cấp ngành chế tạo. Giám đốc Sở Nghiên cứu Tài chính và Chứng khoán Đại học Khoa học-kỹ thuật Vũ Hán Đồng Đăng Tân cho biết:
"Tài chính hỗ trợ ngành chế tạo không chỉ là hỗ trợ tín dụng ngân hàng trên ý nghĩa truyền thống, mà có thể cấu trúc lại tất cả các nguồn lực tài chính đến từ thị trường cổ phiếu, trái phiếu, quỹ công, quỹ tư để hỗ trợ sự trỗi dậy của ngành chế tạo. Ngành chế tạo tiên tiến và cấp cao là những lĩnh vực hỗ trợ trọng điểm".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |