Chiều 28/3, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã ký sắc lệnh hành pháp mang tên "Năng lượng độc lập" này dưới sự quây quần của một nhóm công nhân mỏ than Mỹ. Trước khi ký, ông Đô-nan Trăm phát biểu nói, điều này đánh dấu năng lượng và việc làm của Mỹ bước vào thời đại mới. Ông nói:
"Chính quyền của tôi đang kết thúc chiến tranh với than đá, chúng ta có thể có than sạch, than sạch thực sự, cùng với việc ký sắc lệnh hành pháp hôm nay, tôi đang áp dụng bước đi lịch sử để xóa bỏ sự hạn chế đối với năng lượng của Mỹ, xoay chuyển sự quấy nhiễu của chính quyền (đối với ngành công nghiệp năng lượng) và xóa bỏ điều lệ quy định hủy diệt việc làm."
Sắc lệnh hành pháp yêu cầu đánh giá lại kế hoạch điện năng sạch của cựu Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma, xóa bỏ lệnh cấm đối với việc cho thuê đất Liên bang dùng vào khai thác than đá, xóa bỏ hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong quá trình khai thác năng lượng, trao nhiều quyền lực hơn cho các bang quyết định các dự án năng lượng của mình. Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm nói:
"Tất cả những cái đó đều là nhằm: Mang lại việc làm cho chúng ta, mang lại giấc mơ cho chúng ta, khiến nước Mỹ giàu có trở lại."
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm luôn cáo buộc kế hoạch điện năng sạch của cựu Tổng thống Ô-ba-ma đã bóp nghẹt cơ hội việc làm, do vậy mục tiêu quan trọng của sắc lệnh hành pháp mới tức là tạo ra cơ hội việc làm trong ngành công nghiệp chế tạo và khai thác than.
Nhưng có phương tiện truyền thông Mỹ đưa ra nghi ngờ rằng, đối mặt với sự cạnh tranh dầu, khí đốt và năng lượng tái tạo giá rẻ, hiện nay tỉ trọng than đá trong năng lượng Mỹ đã sụt xuống chỉ còn 16%. Sử dụng dầu và khí đốt đã vượt quá một nửa tổng số năng lượng sử dụng. Năng lượng tái tạo đã tạo ra 650 nghìn việc làm cho Mỹ trong khi khai thác than đá chỉ là khoảng 7 nghìn việc làm.
Song, ngành công nghiệp năng lượng Mỹ đã đánh giá tích cực sắc lệnh hành pháp này của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, Người Phát ngôn Nhà Trắng Xin Xpai-xơ (Sean Spicer) ngày 28/3 nhấn mạnh, sắc lệnh hành pháp này sẽ có lợi cho đảm bảo có không khí và nguồn nước sách trong tình hình không hy sinh tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc làm.
Các nhân sĩ bảo vệ môi trường Mỹ đã cực lực phản đối sắc lệnh hành pháp mới, cho rằng nó sẽ khiến Mỹ thụt lùi trở lại thời kỳ ống khói mọc lên ở nhiều nơi, không khí bị ô nhiễm và sức khỏe bị tổn hại. Cựu Phó Tổng thống Mỹ An Go cho rằng, "đây là một bước đi sai lầm, sẽ khiến người Mỹ mãi mãi xa rời tương lai bền vững và các bon thấp".
Còn ông Đô-nan Trăm trước khi chưa nhậm chức Tổng thống Mỹ đã từng bày tỏ trên mạng xã hội rằng, biến đổi khí hậu là trò lừa bịp, trong thời gian vận động tranh cử Tổng thống từng đe dọa phải rút khỏi "Hiệp định Pa-ri về biến đổi khí hậu", tuy sắc lệnh hành pháp ký ngày 28/3 chưa đề cập nội dung về mặt này, nhưng tất sẽ ảnh hưởng tới cam kết của Mỹ cắt giảm 26% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2025, ảnh hưởng tiêu cực có thể mang lại trên cộng đồng quốc tế của nó cũng không thể coi nhẹ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |