• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giao lưu và hợp tác cổ vật giữa Trung Quốc và nước ngoài ngày một sôi động - dự án viện trợ liên quan cổ vật trở thành thu hoạch quan trọng trên lĩnh vực văn hóa trong xây dựng "Một vành đai, một con đường"

    2017-03-28 14:34:22     CRIonline

    Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc ngày 27/3 tổ chức tọa đàm về "Giao lưu và thưởng thức di sản văn hóa và văn minh", tìm hiểu và thảo luận việc làm thế nào để tham khảo và hòa hợp tốt hơn giữa các nền văn minh. Cục trưởng Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc Lưu Ngọc Châu cho biết, từ năm 2011 đến năm 2016, Trung Quốc tổng cộng đưa gần 300 cổ vật trưng bày tại nước ngoài, 116 cổ vật nước ngoài được trưng bày tại Trung Quốc. Các dự án viện trợ nước ngoài bảo tồn cổ vật và phối hợp khảo cổ trở thành thu hoạch quan trọng trên lĩnh vực văn hóa trong việc xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    Là nền văn minh cổ đại có một lượng lớn di sản văn hóa, Trung Quốc ngày càng coi trọng và giành được thành quả trong giao lưu và hợp tác cổ vật với nước ngoài. Chẳng hạn như dự án "Con đường Tơ lụa: Mạng lưới đường bộ từ Tràng An đến Hành lang núi Thiên Sơn" do Trung Quốc, Ca-dắc-xtan và Cư-rơ-gư-xtan phối hợp thực hiện năm 2014 được công nhận là Di sản Thế giới. Cục trưởng Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc Lưu ngọc Châu cho biết, những năm qua, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cổ vật đang từng bước được sâu sắc.

    "Ủng hộ các nước trên dọc 'Một vành đai, một con đường' phối hợp xin công nhận Di sản Văn hóa thế giới và tiến hành nghiên cứu liên quan; thúc đẩy ký thỏa thuận song phương về phòng ngừa trộm cắp, khai quật trộm và mang cổ vật xuất nhập cảnh trái phép cũng như bản ghi nhớ hợp tác giữa các bộ ngành liên chính phủ trong lĩnh vực di sản văn hóa với nhiều nước hơn, Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa các bộ ngành liên chính phủ trong lĩnh vực di sản văn hóa với 34 nước như Pháp, I-ta-li-a, In-đô-nê-xi-a, v.v.. Trung Quốc cũng thu được tiến triển mới trong việc thu hồi cổ vật thất thoát ra nước ngoài, từ năm 2011 đến năm 2016, Trung Quốc đã thúc đẩy đưa hơn 100 bộ sưu tập cổ vật thất thoát ở Mỹ, Pháp, Ca-na-đa, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, v.v., về Trung Quốc".

    Dự án viện trợ nước ngoài bảo tồn cổ vật và phối hợp khảo cổ cũng là điểm sáng quan trọng trong lĩnh vực giao lưu cổ vật của Trung Quốc trong những năm qua. Trung Quốc từng viện trợ dự án bảo tồn chùa Châu Xây Thê-vô-đa trong di tích Ăng-co Vát của Cam-pu-chia và tháp cổ Khơ-len-bát (Kherlenbars) của Mông Cổ, thúc đẩy viện trợ dự án tu sửa chùa Tà-keo trong di tích Ăng-co Vát của Cam-pu-chia và thành cổ Khi-va của U-dơ-bê-ki-xtan, khởi động công tác tiền kỳ dự án khắc phục hậu quả sau thiên tai ở chùa Bim-xen (Bhimsen) ở Cát-man-đu, Nê-pan và tháp Phật ở Ba-gan, Mi-an-ma. Cục trưởng Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc Lưu Ngọc Châu cho biết, công tác viện trợ nước ngoài liên quan cổ vật đã trở thành thu hoạch quan trọng trên lĩnh vực văn hóa trong việc xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    "Tại các buổi tiếp lãnh đạo các nước trên dọc 'Một vành đai, một con đường', lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần đề cập tới dự án viện trợ bảo tồn cổ vật và phối hợp khảo cổ, công tác viện trợ nước ngoài liên quan đến cổ vật được đưa vào văn kiện song phương và được thực thi. Cần củng cố và mở rộng việc thực thi dự án viện trợ bảo tồn cổ vật và phối hợp khảo cổ tại các nước xung quanh, mở rộng vững chắc tại các nước trên dọc 'Một vành đai, một con đường' và các khu vực như châu Phi, Mỹ La-tinh, v.v., thực hiện đột phá tại các nước trọng điểm".

    Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc cho biết, bước tiếp theo sẽ thúc đẩy đưa công tác viện trợ nước ngoài liên quan cổ vật vào hệ thống công tác viện trợ nước ngoài của Trung Quốc, động viên rộng rãi, dựa vào các nguồn lực địa phương, ngành nghề và các trường đại học, hỗ trợ càng nhiều lực lượng bảo tồn cổ vật Trung Quốc có năng lực, có trình độ đi ra thế giới, thực hiện dự án tại địa phương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>