• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Trung Quốc và Niu Di-lân chung tay thúc đẩy phiên bản nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do

    2017-03-28 10:26:55     cri
    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang thăm chính thức Niu Di-lân. Liệu cuộc đàm phán phiên bản nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do có diễn ra suôn sẻ hay không đã dẫn đến sự quan tâm cao của bên ngoài, nó không những liên quan đến việc liệu hợp tác kinh tế Trung Quốc-Niu Di-lân có được phát triển theo chiều sâu hay không, mà còn là chong chóng đo chiều gió việc hai nước cùng giữ gìn thương mại tự do toàn cầu. Ngày 27/3, theo giờ địa phương, Thủ tướng hai nước sau cuộc hội đàm vui mừng tuyên bố với bên ngoài: Sắp tới sẽ khởi động cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Niu Di-lân.

    Trung Quốc và Niu Di-lân có quan hệ cùng có lợi gắn bó, không những đạt tới nhiều cái "đầu tiên" trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước phương Tây, hơn nữa Niu Di-lân cũng là nước phương Tây đầu tiên gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, hiện nay lại là nước phát triển đầu tiên cùng Trung Quốc khởi động cuộc đàm phán phiên bản nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do. Ngày 27/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Niu Di-lân Bin Ing-lích đã cùng tổ chức họp báo sau cuộc hội đàm tại Phủ Thủ tướng ở Oe-linh-tơn. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói:

    "Chuyến thăm lần này của tôi là nhằm tăng cường quan hệ song phương với Niu Di-lân, nhất là tuyên bố thực hiện phiên bản nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do, đây là phiên bản nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do được thiết lập giữa Trung Quốc với nền kinh tế phát triển thế giới, từ đó thực hiện một hiệp định song phương trình độ cao nhất, điều này tất sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển thương mại Trung Quốc-Niu Di-lân, hơn nữa cũng sẽ đưa ra lập trường rõ ràng cùng giữ gìn thương mại tự do của hai nước với khu vực và thế giới."

    Thủ tướng Niu Di-lân Bin Inh-lích bày tỏ cuộc hội đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường giàu thành quả, đã đạt tới nhiều nhận thức chung về hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng nói:

    "Tuy cách nhau xa xôi, lãnh thổ lớn nhỏ khác biệt rất xa, nhưng sự đi lại và trao đổi văn hóa giữa nhân dân, trao đổi kinh tế - thương mại giữa hai nước đều ngày càng gắn bó. Tôi vui mừng tuyên bố, ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 năm nay, hai nước sẽ bắt đầu đàm phán nâng cấp Hiệp định Khu vực Thương mại tự do, sự trao đổi thương mại tự do với Trung Quốc rất thành công, khởi động từ năm 2008 đến nay, kim ngạch thương mại đã tăng gấp đôi, hiện nay đã đạt 23 tỉ đô-la Niu Di-lân, thành quả mang lại lợi ích cho nhân dân hai hước, khiến chúng ta tràn đầy mong đợi đối với hợp tác trong tương lai."

    Tháng 11 năm 2016, Niu Di-lân trở thành nước phát triển phương Tây đầu tiên khởi động đàm phán phiên bản nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do với Trung Quốc.

    Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Niu Di-lân, hơn nữa từ năm 2008 hai nước thực thi Hiệp định Thương mại tự do đến nay, xuất khẩu hàng hóa của Niu Di-lân sang Trung Quốc đã tăng trên 300%, do ảnh hưởng của việc này, sự trao đổi nhân văn giữa hai nước cũng ngày càng gắn bó.

    Ngày 27/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Niu Di-lân Bin Ing-lích sau cuộc hội đàm đã cùng chứng kiến lễ ký 9 thỏa thuận hợp tác về các lĩnh vực kinh tế thương mại, nông nghiệp, thương mại điện tử, giáo dục, bảo quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường, v.v., giữa hai nước, trong đó có bản ghi nhớ hợp tác về "Một vành đai, một con đường" giữa Trung Quốc và Niu Di-lân, Niu Di-lân lần nữa trở thành nước phát triển phương Tây đầu tiên cùng Trung Quốc ký thỏa thuận về việc này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>