Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sinh tháng 5 năm 1957 tại Hồng Công. Từ năm 2000, bà lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Cơ quan Phúc lợi xã hội, Tổng Thư ký Thường trực Cơ quan Nhà ở và Quy hoạch đất, Trưởng Đại diện Kinh tế Thương mại tại Luân Đôn, Tổng Thư ký Thường trực Cục Dân chính, Cục trưởng Cục Phát triển và Vụ trưởng Vụ Nội vụ Chính quyền Đặc khu. Ngày 16 tháng 1 năm 2017, bà tuyên bố tham gia tranh cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công nhiệm kỳ thứ 5. Bà là người phụ nữ đầu tiên tham gia tranh cử chức vụ này.
Theo quy định Luật Cơ bản Hồng Công, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công được bầu ra bởi một Ủy ban Bầu cử có tính đại diện rộng rãi, trở thành Trưởng Đặc khu Hành chính đắc cử sau khi được Chính phủ Nhân dân Trung ương bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Trưởng Đặc khu Hành chính nhiệm kỳ thứ 5 từ ngày 1/7/2017 đến ngày 30/6/2022.
Làm thế nào gắn kết nhận thức chung rộng rãi trong 5 năm tới, quán triệt đúng đắn toàn diện phương châm "Một nước, hai chế độ" và Luật Cơ bản, thực hiện sự phát triển tốt hơn trên cơ sở đảm bảo sự phồn thịnh và ổn định của Hồng Công là mong đợi của xã hội Hồng Công, cũng là trách nhiệm lịch sử quan trọng nhất của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và Chính quyền khóa mới của Đặc khu Hành chính Hồng Công.
Ngày 1/7 năm nay, Hồng Công sẽ kỷ niệm 20 năm ngày trở về Trung Quốc, sự nghiệp "Một nước, hai chế độ" cũng sẽ bước vào giai đoạn lịch sử mới. Nhưng trong môi trường cạnh tranh kinh tế toàn cầu ngày càng gay gắt, Hồng Công đang đối mặt với nhiều thách thức như nhịp bước chuyển đổi mô hình kinh tế chậm chạp, thiếu năng lực cạnh tranh, v.v.. Ngoài ra, hiện tượng cố ý kéo dài thời gian biểu quyết tại Hội đồng Lập pháp cũng đã gây sách nhiễu cho việc điều hành quản lý công việc hành chính, hành động đi ngược lại trào lưu của thế lực "Hồng Công độc lập" cũng đã tác động nghiêm trọng đến sự ổn định xã hội, trở thành trở ngại rất lớn cho phát triển của Hồng Công.
Có thể thấy, nhiệm vụ đặt ra trước mặt Trưởng Đặc khu Hành chính nhiệm kỳ mới rất khó khăn và gian khổ. Trong 5 năm tới, xã hội Hồng Công cần giải quyết một loạt vấn đề quan trorng liên quan đến sự phát triển, không những phải đoàn kết các giới xã hội Hồng Công, mà còn phải tập trung sức lực phát triển kinh tế, sớm thực hiện đa nguyên hóa kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh, đặc biệt là cải thiện thiết thực hữu hiệu dân sinh.
Là ê kíp mới nhậm chức vào lúc kỷ niệm 20 năm ngày trở về Trung Quốc, Chính quyền Đặc khu khóa mới có trách nhiệm quán triệt đúng đắn toàn diện phương châm "Một nước, hai chế độ" và Luật Cơ bản, giữ gìn sự phồn thịnh và ổn định của xã hội Hồng Công, đảm bảo phương châm "Một nước, hai chế độ" được thi hành không dao động, không sai lệch, không biến dạng tại Hồng Công. Đúng như bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tuyên bố khi tham gia tranh cử, Hồng Công trở về Trung Quốc gần 20 năm, phương châm "Một nước, hai chế độ" đã đảm bảo sự phồn thịnh và ổn định của Hồng Công. Bà sẵn sàng gánh vác trọng trách này, cùng đông đảo người dân lại lập lên tầm cao mới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |