• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các giới Ô-xtrây-li-a đánh giá tích cực thành quả chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

    2017-03-27 10:11:49     cri
    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Ô-xtrây-li-a trong 5 ngày. Liên tiếp những ngày qua, các giới Ô-xtrây-li-a đã dành sự quan tâm cao đối với chuyến thăm này, đồng thời đánh giá tích cực hàng loạt thành quả quan trọng đạt được giữa hai nước trong chuyến thăm.

    Trong chuyến thăm, hai nước nhất trí đồng ý thúc đẩy phát triển lành mạnh ổn định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a thông qua tăng cường đối thoại, giao lưu và hợp tác.

    Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Man-côm Tơn-bun cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường hết sức quan trọng đối với tương lai quan hệ Ô-xtrây-li-a-Trung Quốc. Thủ tướng nói:

    "Chuyến thăm này khiến hai nước có cơ hội điểm lại những thành tựu giành được trong 45 năm qua và quy hoạch tương lai hai nước. Hai nước sẽ nỗ lực thúc đẩy thực thi Hiệp định Thương mại tự do, mở rộng trao đổi thương mại, thúc đẩy tự tương tác về mặt chính phủ, doanh nghiệp và nhân văn, đây là một chuyến thăm rất tốt."

    Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo hai nước nhiều lần nhấn mạnh trong các trường hợp khác nhau, sẽ tay trong tay thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa, thuận tiện hóa thương mại, phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thế giới mở. Giáo sư Peter Drysdale, học giả nổi tiếng thuộc Học viện châu Á-Thái Bình Dương Đại học Quốc gia Ô-xtrây-li-a đã đánh giá cao về việc này.

    Thực thi Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a hơn năm qua đến nay, quan hệ kinh tế thương mại hai nước tiếp tục được sâu sắc, đánh dấu Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a đang từ "thịnh vượng khai thác mỏ" chuyển sang thời đại mới "thịnh vượng thương mại tự do". Giáo sư Peter Drysdale cho rằng:

    "Tiếp tục sâu sắc và mở rộng Hiệp định Thương mại tự do có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước. Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a là Hiệp định Thương mại tự do trình độ cao nhất trong các Hiệp định Thương mại tự do đạt được giữa Trung Quốc và các nước khác, có thiết kế sáng tạo về nhiều mặt, khiến hai nước có thể không ngừng sâu sắc quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước thông qua mở rộng phạm vi thực thi Hiệp định."

    Trong chuyến thăm lần nay, hai nước Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a đã đạt tới hàng loạt thành quả hợp tác liên chính phủ và thương mại, hơn hai mươi thỏa thuận liên quan tới nhiều lĩnh vực. Là nước lớn nông nghiệp và công nghiệp khai thác mỏ, các phương tiện truyền thông Ô-xtrây-li-a đã đưa tin trọng điểm về thỏa thuận hợp tác mở rộng xuất khẩu thịt bò Ô-xtrây-li-a sang Trung Quốc cũng như công ty hai nước triển khai dự án cơ sở hạ tầng tại khu vực Tây Ô-xtrây-li-a. Tờ "Người Ô-xtrây-li-a" đưa tin cho biết, xuất khẩu thịt bò Ô-xtrây-li-a sang Trung Quốc năm ngoái đạt 600 triệu đô-la Ô-xtrây-li-a, trong thỏa thuận mới, số lượng nhà xuất khẩu thịt bò Ô-xtrây-li-a sang Trung Quốc sẽ từ 11 doanh nghiệp lên tới 47 doanh nghiệp, sẽ được chia miếng bánh ga-tô lớn nhất thị trường thịt bò nhập khẩu của Trung Quốc. Ngoài ra, dự án về quặng sắt ở khu vực Tây Ô-xtrây-li-a giữa Công ty TNHH cổ phần Kiến trúc Trung Quốc và Công ty BBIG có trụ sở tại Xít-ni có triển vọng tạo ra 3.300 việc làm cho địa phương, những dự án đó đều là lợi ích thiết thực do mở rộng Hiệp định Thương mại tự do mang lại cho Ô-xtrây-li-a.

    Ông Lee Featherby, doanh nhân Xít-ni kinh doanh một công ty truyền thông đã tiến vào thị trường Trung Quốc hai năm và mở cơ quan đại diện tại Thượng Hải, Ông nói, quan hệ Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a phát triển lâu dài, ổn định là điều có lợi lớn nhất đối với một doanh nhân như ông. Ông nói:

    "Quan hệ Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a vẫn trong giai đoạn đi lên, hiện nay và một thời gian rất dài sau này Trung Quốc đều sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với Ô-xtrây-li-a.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>