Theo thông tin công bố chiều 23/3 của cảnh sát Luân Đôn, nghi can bị bắn chết tên là Kha-lít Ma-xút, 52 tuổi, sinh ra tại Anh. Khoảng 2 giờ 40 phút chiều 22/3, Ma-xút lái một chiếc xe màu đen đâm vào đám người đi đường tại cầu Oét-min-xtơ ở trung tâm thành phố Luân Đôn, sau đó cầm dao hành hung tại trước cửa chính của Tòa nhà Quốc hội, và bị cảnh sát bắn chết tại chỗ.
Trong lời phát biểu tại Quốc hội trước đó trong ngày, Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây cũng đã xác nhận thông tin danh tính của kẻ tấn công. Bà nói:
"Tôi hiện nay có thể xác nhận là, người đàn ông này sinh ra ở Anh, mấy năm trước, người này từng bị cơ quan an ninh quốc gia Anh điều tra vì có khuynh hướng bạo lực cực đoan, thuộc 'nhân vật bị gạt ra ngoài lề'. Vụ tấn công khủng bố này là sự kiện mang tính lịch sử, kẻ tấn công trước đây chưa nằm trong danh sách điều tra của cơ quan tình báo, cơ quan liên quan cũng chưa nhận được tin về động cơ và kế hoạch tấn công khủng bố của tên này, việc điều tra về vụ này vẫn đang được tiến hành."
Theo truyền thông địa phương Anh, tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" ngày 23/3 đã nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố này, nói Kha-lít Ma-xút là "chiến sĩ Nhà nước Hồi giáo". Hiện nay vẫn chưa có kết luận về liệu Ma-xút có phải một mình gây án hay không. Sau khi xảy ra vụ khủng bố, cảnh sát đã bắt 8 nghi can trong các hành động khám xét tại Luân Đôn và Bớc-minh-ham.
Ngoài ra, khoảng 6 giờ chiều 23/3, hàng nghìn người dân Luân Đôn và du khách đã tập trung tại Quảng trường Tơ-ra-pha-ga gần Oét-min-xtơ, nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố, tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm những cảnh sát và dân thường thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Anh Am-bơ Rút và Thị trưởng Luân Đôn Xa-đích Khan đã tham dự và phát biểu ngắn gọn tại buổi lễ. Thị trưởng Luân Đôn Xa-đích Khan bày tỏ cảm ơn cảnh sát và các y bác sĩ Luân Đôn, và gửi lời chào cao cả đối với cảnh sát Pan-mơ đã bị hy sinh trong vụ tấn công khủng bố. Ông nói:
"Đồng thời, chúng ta cũng truyền đi thông điệp như sau: Người Luân Đôn sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố!"
Lu-ít cùng bạn đến dự lễ tưởng niệm là người Hà Lan, hiện sống tại Anh. Lu-ít nói, mọi người cần phải đoàn kết trước đe dọa của khủng bố. Lu-ít nói:
"Tôi đến đây cũng là nhằm ủng hộ cộng đồng Hồi giáo, vì họ là vô tội. Vụ này không phải vì sai lầm của tín ngưỡng Hồi giáo, mà do tư tưởng cực đoan gây nên, là tấn công của bọn cực đoan đối với nhân loại."
Trước đó trong ngày, các thành viên Hoàng gia quan trọng như Nữ hoàng Anh Ê-li-da-bét II, v.v., cũng đã tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố Luân Đôn qua nhiều hình thức.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |