• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hôm nay, khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao, các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi làm thế nào ứng phó với toàn cầu hóa là dòng chính

    2017-03-23 10:26:50     cri
    Hôm nay, 23/3, Diễn đàn châu Á Bác Ngao diễn ra trong bốn ngày khai mạc tại Bác Ngao, Hải Nam, Trung Quốc. Là kênh đối thoại chính của châu Á và các nền kinh tế mới nổi, chủ để của Diễn đàn châu Á Bác Ngao lần này là "Nhìn thẳng vào tương lai toàn cầu hóa và thương mại tự do". Tổng Thư ký Diễn đàn châu Á Bác Ngao Chu Văn Trọng khi trả lời phỏng vấn nhà báo cho biết, "các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi làm thế nào ứng phó với toàn cầu hóa sẽ là một dòng chính quán xuyến cả Hội nghị Thường niên".

    Được biết, Diễn đàn năm nay sẽ chia làm bốn mảng toàn cầu hóa, tăng trưởng, cải cách và kinh tế mới, cả thảy gồm 65 hoạt động chính thức và thảo luận tương tác như lễ khai mạc, hội nghị toàn thể, 44 phân diễn đàn, 17 hội nghị bàn tròn và 2 hội nghị tiệc chủ đề.

    Tổng Thư ký Chu Văn Trọng cho rằng, toàn cầu hóa kinh tế là yêu cầu khách quan của phát triển sức sản xuất xã hội và kết quả tất yếu của tiến bộ khoa học kỹ thuật, trong mấy chục năm qua, nó đã thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cũng đã thúc đẩy tiến trình xóa đói giảm nghèo trong phạm vi toàn cầu không ngừng thu được tiến triển. Nhưng toàn cầu hóa kinh tế cũng đã mang lại một số vấn đề mới. Tăng trưởng và phân phối, vốn và lao động, hiệu quả và công bằng, những mâu thuẫn nội tại vốn có của kinh tế thị trường này đã trở nên nổi bật hơn ở một số nước và cả trên toàn cầu.

    Tổng Thư ký Chu Văn Trọng nêu rõ, Hội nghị Men-bơn Diễn đàn châu Á Bác Ngao diễn tại tháng 12 năm ngoái mang chủ đề "Tương lai toàn cầu hóa", hội nghị đã đạt tới nhận thức chung: "Một mặt, toàn cầu hóa phải chiếu cố đến nhóm người bị gạt ra ngoài lề và lợi ích bị phương hại, mang tính bao dung lớn hơn; mặt khác, cần phải khẳng định đầy đủ nguyên tắc cơ bản và kiên trì mặt tích cực của toàn cầu hóa, không được thụt lùi."

    Đề cập vấn đề tổ chức 65 hoạt động cho Hội nghị Thường niên năm nay có những đặc điểm gì, Tổng Thư ký Chu Văn Trọng nói, Diễn đàn châu Á Bác Ngao là một tổ chức hội nghị quốc tế phi chính phủ, Hội nghị Thường niên lần này sẽ tiếp tục kéo dài đặc điểm đối thoại chính trị và kinh tế. Về mặt chính phủ, sẽ có lãnh đạo 6 nước, 82 quan chức tổ chức quốc tế và quan chức cấp Bộ trưởng các nước tham dự. Họ có thể trình bày lập trường và chủ trương chính sách về toàn cầu hóa và thương mại tự do tại các trường hợp chính thức như lễ khai mạc và hội nghị toàn thể, v.v., có thể tham gia thảo luận tại hơn 60 phân diễn đàn và hội nghị kín, hoặc thông qua phương thức tọa đàm phạm vi nhỏ, cuộc gặp song phương, v.v., trao đổi với hơn một nghìn doanh nhân."

    Đề cập Diễn đàn châu Á Bác Ngao đã có những nỗ lực gì về thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực châu Á và thương mại tự do, Tổng Thư ký Chu Văn Trọng nói, nhất thể hóa khu vực châu Á là sứ mệnh và tôn chỉ của Diễn đàn châu Á Bác Ngao, cũng là ý định ban đầu thành lập Diễn đàn. Điểm lại lịch sử, năm 1997 nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á, nền kinh tế châu Á bị thiệt hại nặng. Bài học của khủng hoảng là sâu sắc, một trong những bài học tức là các nước châu Á không thể mạnh ai nấy làm trước khủng hoảng.

    Kể từ năm 2001, Hội nghị Thường niên hằng năm đều coi hợp tác và nhất thể hóa khu vực châu Á là trọng điểm thảo luận, thông qua thảo luận rộng rãi, sâu sắc và bền vững giữa giới chính trị và kinh tế, tập trung trí tuệ nhiều người sẽ có ý kiến hay, gắn kết nhận thức chung, sản sinh chính sách và hành động.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>