• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vụ "Thịt bẩn" Bra-xin làm chấn động thế giới

    2017-03-22 14:46:08     cri
    Mới đây, cảnh sát Bra-xin tuyên bố, nhiều doanh nghiệp sản xuất chế biến thịt trong đó có các doanh nghiệp hàng đầu như Công ty Thực phẩm Bra-xin bị tình nghi mua chuộc quan chức giám sát, quản lý của chính phủ, tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm thịt biến chất và đã quá đát. Vụ bê bối này dần dần lên men, gây chấn động dây thần kinh của thế giới, Liên minh châu Âu và các nước như Chi Lê, Hàn Quốc v.v đều tuyên bố sẽ tạm ngừng nhập khẩu thịt từ Bra-xin.

    Trung Quốc là nước nhập khẩu chính các sản phẩm thịt của Bra-xin. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 21/3 cho biết, các bộ ngành chủ quản của chính phủ Trung Quốc đã áp dụng biện pháp mang tính phòng ngừa, phòng vệ tạm thời. Trung Quốc mong phía Bra-xin tiến hành điều tra triệt để về vụ án này trên nguyên tắc công khai, minh mạch, thông báo kịp thời kết quả điều tra với Trung Quốc, đồng thời áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn, đảm bảo thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc an toàn và tin cậy.

    Hiện đã có nhiều nước yêu cầu Bra-xin đưa ra giải trình về vụ "thịt bẩn". Về việc này, Bộ trưởng Nông nghiệp Bra-xin cho biết, Bra-xin thông cảm yêu cầu của các nước nhập khẩu và sẵn sàng duy trì trao đổi với các nước. Ông nói, nếu tất cả nước nhập khẩu đều tạm ngừng nhập khẩu sản phẩm thịt của Bra-xin thì đây "sẽ là một cuộc khủng hoảng trầm trọng" đối với Bra-xin.

    Bra-xin là nước xuất khẩu thịt bò, thị gà lớn nhất thế giới, và lớn thứ 4 về xuất khẩu thịt lợn. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của ba loại sản phẩm này lên tới 11,6 tỷ USD, chiếm 7,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo thống kê của chính phủ Bra-xin, nước này xuất khẩu các sản phẩm thịt sang khoảng 150 nước và vùng lãnh thổ, trong đó phần lớn là các nước châu Âu và châu Á.

    Sau khi vụ bê bối "thịt bẩn" bị phanh phui, Chính phủ Bra-xin nhiều lần giải trình với công chúng nhằm hóa giải khủng hoảng, phòng ngừa vụ việc lên men.

    Ngày 19/3, Tổng thống Bra-xin Tê-mê đã triệu tập hội nghị khẩn cấp và triệu gặp nhiều bộ trưởng nội các. Cùng ngày, ông còn mời các nhà ngoại giao nước ngoài cùng ăn thịt nướng, để thể hiện "Chính phủ Bra-xin có niềm tin với sản phẩm nước mình", và cam kết Bộ Nông nghiệp sẽ nhanh chóng công bố danh sách các nước có thể đã nhập khẩu "thịt bẩn".

    Đối với Bra-xin liên tiếp hai năm kinh tế suy thoái mà nói, vụ "thịt bẩn" bị phanh phui chẳng khác nào như sát muối lên vết thương. Sau khi vụ bê bối bị phanh phui, giá cổ phiếu các doanh nghiệp chế biến thịt của Bra-xin sụt giảm mạnh.

    Chủ nhiệm điều hành Trung tâm Nghiên cứu Bra-xin viện Mỹ La-tinh thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Chu Chí Vĩ cho biết, sản phẩm thịt vốn là "sản phẩm chủ lực" trong xuất khẩu của Bra-xin, vụ bê bối này chắc chắn sẽ tác động mạnh đến xuất khẩu của nước này.

    Kể từ năm 2012 đến nay, Bra-xin liên tiếp phát hiện các trường hợp bò điên, nhiều nước trong đó có Trung Quốc từng tuyên bố cấm nhập khẩu thịt bò Bra-xin. Sau khi dịch bệnh ổn định, các nước dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Bra-xin, các doanh nghiệp chế biến thịt Bra-xin mới có cơ hội sống trở lại. Hiện nay, các doanh nghiệp Bra-xin vừa mới mở ra thị trường bên ngoài lại đứng trước một cuộc khủng hoảng.

    Về việc này, ông Chu Chí Vĩ cho rằng, các bộ ngành hữu quan của Bra-xin mất bò phải lo làm lại chuồng, nhân cơ hội này tăng cường quản lý và chỉnh đốn các doanh nghiệp chế biến thịt, hình thành quy trình ngành nghề tốt đẹp, tăng cường sức cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm thịt từ khâu an toàn thực phẩm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>