Hiện nay, số lượng người cao tuổi ở Trung Quốc đã đạt trên 200 triệu người, chiếm 16,1% tổng dân số. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược phát triển người cao tuổi trường Đại học Nam Khai (Trung Quốc) Nguyên Tân cho rằng, mức độ già hóa dân số Trung Quốc ngày càng sâu sắc, đã mang lại thách thức cam go cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Giám đốc Nguyên Tân nói:
"Người Trung Quốc 'chưa già đã yếu' so với các nước phát triển phương Tây, tỉ lệ mắc bệnh của người cao tuổi, cùng với số người mắc các bệnh mạn tính, quy mô khá lớn, lấy ví dụ hội chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer), chúng ta thường gọi là bệnh người già đờ đẫn, đã có khoảng 6 triệu đến 8 triệu người, mỗi năm còn tăng thêm 300 nghìn đến 400 nghìn người, bệnh như vậy khá nhiều trong người cao tuổi, hơn nữa người cao tuổi thiểu năng, mất trí nhớ của Trung Quốc, theo thống kê của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, đạt trên 40 triệu người, sau này còn sẽ tăng lên, bởi vậy thách thức là rất lớn."
Theo Quy hoạch này, Trung Quốc còn sẽ thúc đẩy dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà; tăng cường chức năng mạng lưới dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe ở cơ sở, tích cực mở rộng dịch vụ ký hợp đồng bác sĩ gia đình. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc Mã Hiểu Vĩ trước đó từng cho biết:
"Người cao tuổi Trung Quốc phải lấy tiến hành chăm sóc tại nhà và cộng đồng làm chính. Điều này đã nêu ra một nhiệm vụ rất quan trọng cho các cơ quan y tế cơ sở. Chẩn đoán tại bệnh viện lớn, cơ sở phải tiến hành quản lý, chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy sức khỏe, chăm sóc sức khỏe tâm thần người cao tuổi, kể cả một số thời kỳ phục hồi chức năng và khôi phục đều cần tiến hành tại cơ quan y tế cơ sở."
Quy hoạch này còn nêu ra, hỗ trợ vốn xã hội tiến vào thị trường ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Công ty Hữu hạn Dịch vụ dưỡng lão Kính Thượng Bắc Kinh ở quận Hải Điện Bắc Kinh là một công ty vốn xã hội. Người phụ trách Công ty Vương Vũ Triệt nói:
"Công ty chúng tôi là doanh nghiệp cổ phần vốn xã hội, nghiệp vụ chính là chăm sóc người cao tuổi tại nhà, hiện nay rất nhiều người cũng từng thuê người giúp việc theo giờ, nhưng người giúp việc có khác về bản chất so với người chăm sóc dưỡng lão, chúng tôi có thể làm chuyên nghiệp hơn so với họ, để người cao tuổi có thể ở tại nhà, nhất là một số người cao tuổi thiểu năng, mất trí nhớ, có thể được chăm sóc chuyên nghiệp."
Quy hoạch còn nêu ra, phải tích cực phát triển ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vận dụng đầy đủ biện pháp công nghệ thông tin như in-tơ-nét, mạng lưới vạn vật kết nối in-tơ-nét, dữ liệu lớn, v.v, sáng tạo đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, triển khai hình mẫu ứng dụng dưỡng lão khoẻ mạnh trí tuệ hướng tới gia đình và cộng đồng, nâng cao tỉ lệ phủ sóng và hiệu quả chất lượng dịch vụ dưỡng lão khỏe mạnh.
Theo Quy hoạch, Trung Quốc còn sẽ tiếp tục đẩy mạnh cứu trợ y tế đối với người cao tuổi nghèo khó.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |