Ngày 20/3, Hội nghị Thường niên Diễn đàn Cấp cao Phát triển Trung Quốc năm 2017 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức đã bế mạc. Hội nghị diễn ra trong hai ngày lần này đã bàn về phát triển toàn cầu hóa, hội nghị cho rằng, tất cả các nước đều giành phần thắng của toàn cầu hóa, điều cần phải làm sau này là xem xét làm thế nào chia sẻ tốt hơn những lợi ích đó.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới phát triển có nhiều yếu tố không xác định hiện nay, vừa qua toàn cầu hóa lại trở thành vấn đề quan trọng được giới chính trị, giới kinh tế thế giới quan tâm. Tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Cấp cao Phát triển Trung Quốc năm 2017, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á Kim Lập Quần cho biết, tất cả các nước đều giành phần thắng của toàn cầu hóa, ông nói:
"Mọi người đều giành phần thắng của toàn cầu hóa, tuy tốc độ phát triển của chúng ta có khác nhau, tôi phản đối cách nói có người bị thua thiệt. Nếu nói có nước nào đó bị thua thiệt, chủ yếu là do vấn đề chính sách trong nước, cần phải điều chỉnh tốt chính sách trong nước. Điều cần chú ý là, các nước đang phát triển thành công đều biểu hiện xuất sắc trong thiết kế và thi hành chính sách trong nước. Điều còn cần chú ý nữa là, nhiều nước đang phát triển được hưởng lợi ích của toàn cầu hóa, đều đã giành được trong trật tự quốc tế do các nước phát triển chủ đạo."
Theo ông Kim Lập Quần, xu hướng trong thế kỷ 21 phải là chia sẻ lợi ích và quản trị toàn cầu tốt hơn, cần toàn cầu hóa trong thế kỷ 21. Nhưng điều này không có nghĩa là bất cứ nước nào cũng đều được hưởng lợi ích của toàn cầu hóa trong thế kỷ 21, không phải là một việc tất nhiên, họ cần tiến hành cải cách trong nước. Theo ông Kim Lập Quần, mức độ được hưởng lợi ích khác nhau là nguyên nhân khiến toàn cầu hóa gặp phải trắc trở.
Tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Cấp cao Phát triển Trung Quốc năm 2017, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Gia-cốp Liu tán thành quan điểm của ông Kim Lập Quần, ông cho rằng sự khác biệt chính sách trong nước của các nước đã dẫn tới việc không sao chia sẻ được lợi ích của toàn cầu hóa. Ông Gia-cốp Liu cho rằng, nguyên nhân trong đó một phần liên quan đến thực chất của công việc, còn một phần cũng liên quan đến trao đổi, cần xem xét kỹ càng việc làm thế nào để toàn cầu hóa được chấp nhận rộng rãi hơn. Ông nói:
"Tại Hội nghị G20 hoặc hội nghị như thế này, các nhà hoạch định chính sách chúng ta đều không thể chỉ giải thích cho người dân về những vấn đề mang tính kỹ thuật rất phức tạp này, mà phải nói với họ, những chính sách này có thể mang lại những thay đổi như thế nào cho cuộc sống của họ, mang lại những thay đổi gì cho giải quyết việc làm. Chúng ta ở trong nước cần phải xem xét kỹ càng làm thế nào khiến lợi ích của toàn cầu hóa có thể được chia sẽ rộng rãi hơn. Nếu chiếc bánh ga tô to hơn nữa, có thể chúng ta sẽ dễ thuyết phục mọi người hơn, rằng toàn cầu hóa là việc có lợi. Nếu mỗi người đều được chia một miếng bánh, thì càng dễ thuyết phục họ hơn, toàn cầu hóa này là có thể mang lại lợi ích.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |