Hội đồng Tư vấn công việc bang Ra-khin do cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc An Nan đứng đầu, gồm 6 chuyên gia Mi-an-ma, 3 chuyên gia quốc tế được thành lập tháng 9 năm ngoái theo đề nghị của Cố vấn quốc gia Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ky và chính phủ Mi-an-ma, với mục tiêu tìm kiếm giải pháp cho xung đột sắc tộc tồn tại lâu nay giữa các tín đồ Phật gáo và tín đồ Hồi giáo ở bang Ra-khin. Ngày 16/3, thành viên Hội đồng Xa-lam đã tổ chức buổi họp báo tại Y-an Gun. Ông cho biết:
"Trước hết, các tổ chức nhân đạo cần được đi vào khu vực xảy ra xung đột bạo lực mà không gặp trở ngại, trên thực tế hoàn toàn có thể đi vào tất cả các khu vực của bang Ra-khin một cách không gặp trở ngại. Đề nghị thứ hai là mở cửa toàn diện hành lang đi vào các khu vực này với phương tiện truyền thông trong và ngoài nước".
Ngày 9/10 năm ngoái, sau khi 9 cảnh sát biên phòng Mi-an-ma thiệt mạng trong một vụ tấn công, lực lượng chính phủ đắt đầu triển khai "hành động rà phá bom mìn", từ đó hành lang đi vào khu vực Ra-khin luôn bị hạn chế. Ngoài thúc giục mở cửa toàn diện hành lang khu vực Ra-khin ra, do lực lượng an ninh Mi-an-ma bị chỉ trích giết hại người dân vô tội, cưỡng hiếp phụ nữ và thiêu đốt nhà cửa của dân, Hội đồng Tư vấn còn kêu gọi Chính phủ Mi-an-ma truy cứu trách nhiệm của kẻ phạm tội.
Ông Xa-lam cho biết, Lực lượng An ninh Mi-an-ma cần phải cải cách:
"Trước hết, về mặt cấu thành, Hội đồng Tư vấn mong lực lượng cảnh sát của bang Ra-khin có thể đại diện tốt hơn cho tất cả các cộng đồng sinh sống ở đó, bởi vì chúng tôi tin rằng như vậy có lợi cho giải quyết mâu thuẫn giữa các cộng đồng. Thứ hai, chúng tôi mong cảnh sát địa phương được trải qua đào tạo, để tôn trọng nhân quyền một cách tốt hơn".
Kể từ năm 2012 xảy ra xung đột giữa tín đồ Hồi giáo và tín đồ Phật giáo đến nay, đã có hơn 100 nghìn người không nơi nương thân, trong đó tuyệt đại đa số là người theo đạo Hồi. Tin cho biết, một số người buộc phải chuyển vào các trại tị nạn do chính phủ sắp xếp đã bị mắc kẹt ở đó gần 5 năm, không ít người có nhà ở gần đó nhưng không thể trở về. Về việc này, Hội đồng Tư vấn kêu gọi chính phủ Mi-an-ma đóng cửa tất cả các trại tị nạn dành cho người vô gia cư ở bang Ra-khin, cho phép họ trở về quê nhà.
Ngoài ra, bang Ra-khin có hơn 1 triệu người theo đạo Hồi bị tước đoạt tư cách công dân do nguyên nhân lịch sử, khiến sự đi lại của họ bị hạn chế, quyền lợi không được đảm bảo, Hội đồng Tư vấn còn thúc giục Chính phủ Mi-an-ma khởi thảo lại một phương án chứng nhận tư cách công dân ở địa phương và ấn định thời gian biểu rõ ràng.
Sau vài tiếng đồng hồ Hội đồng Tư vấn đưa ra báo cáo, Văn phòng Cố vấn quốc gia Mi-an-ma ra một tuyên bố, cho biết phần lớn trong số hơn 30 kiến nghị của Hội đồng Tư vấn sẽ nhanh chóng được thực hiện nhằm thu được hiệu quả lớn nhất, một số ít kiến nghị còn lại sẽ được thực hiện dựa trên tình hình địa phương
Hội đồng Tư vấn công việc bang Ra-khin sẽ trình báo cáo cuối cùng vào cuối tháng 8.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |