• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Số đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế quốc tế năm 2016 tăng 7,3%, Hãng ZTE và Huawei TQ lần lượt đứng nhất và nhì

    2017-03-16 11:49:56     cri
    Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới ngày 15/3 tại Giơ-ne-vơ ra báo cáo cho biết, số đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp quốc tế trong năm 2016 liên tục 7 năm tăng lên, lập kỷ lục mới. Trong đó, số đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế của Trung Quốc đã tăng 44,7%, Hãng ZTE và Huawei của Trung Quốc lần lượt đứng nhất và nhì về số đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế quốc tế.

    Báo cáo của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới gồm ba phần độc quyền sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp quốc tế. Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới Francis Gurry tại buổi họp báo tổ chức tại Giơ-ne-vơ nói:

    "Kinh tế thế giới tăng trưởng yếu ớt khiến người ta thất vọng, nhưng tình hình ở chỗ chúng tôi lại hoàn toàn khác. Số đơn xin cấp bằng độc quyền quốc tế đã tăng 7,3%, số đơn xin nhãn hiệu quốc tế tăng 7,2%, số đơn xin kiểu dáng công nghiệp quốc tế đã tăng 35% so với cùng kỳ. "

    Trong đó, đơn xin cấp bằng độc quyền quốc tế được căn cứ theo "Hiệp ước Hợp sáng Sáng chế". Người xin chỉ cần nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế "quốc tế" là có thể được bảo hộ sáng chế tại nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ khác nhau.

    Nhìn từ xếp hạng quốc gia, Mỹ liên tục 39 năm đứng đầu bảng, cả thảy đã nộp gần 56.600 đơn xin, chiếm khoảng 1/4 toàn bộ số đơn xin; thứ nhì là Nhật, khoảng 45.000 đơn xin, Trung Quốc đứng thứ ba, cả thảy 43.000 đơn xin. Đức và Hàn Quốc đứng thứ tư và thứ năm.

    Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới nêu rõ, số đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế quốc tế của Trung Quốc từ năm 2002 đến nay luôn tăng trưởng hai con số, năm 2016 đã lên tới 44,7%.

    Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới Francis Gurry nêu rõ, Trung Quốc đang thúc đẩy tiến trình từ "Trung Quốc chế tạo" chuyển sang "Trung Quốc sáng tạo", đã tiến bước lớn về mặt quốc tế hóa doanh nghiệp. Nếu xu thế này tiếp tục được duy trì, Trung Quốc sẽ trở thành nước xin cấp bằng độc quyền sáng chế quốc tế lớn nhất nội trong hai đến ba năm tới. Ông nói:

    "Nếu Trung Quốc tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số, chúng tôi dự kiến sang năm Trung Quốc sẽ vượt Nhật đứng nhì, hai-ba năm sau sẽ đuổi kịp Mỹ."

    Ngoài ra, nhìn từ xếp hạng đơn xin của công ty, Hãng ZTE và Huawei Trung Quốc lần lượt đứng nhất và nhì, sau đó là Hãng Qualcomm của Mỹ, Hãng Mitsubishi của Nhật và Hãng LG của Hàn Quốc. Nhìn từ đơn xin của tổ chức giáo dục, top 5 đều là các trường đại học của Mỹ, trường Đại học Thâm Quyến, Đại học Thanh Hoa và Đại học Mỏ Trung Quốc lọt vào top 20.

    Báo cáo cho biết, số đơn xin cấp nhãn hiệu quốc tế năm 2016 đã tăng 7,2%, đạt hơn 52.000 đơn xin. Xếp hạng lần lượt là Mỹ, Đức, Pháp, Trung Quốc và Thụy Sĩ. Trong đó, Trung Quốc có tốc độ tăng cao nhất, đạt 68,6%; sau đó là Nga, tăng 32,7%.

    Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới Francis Gurry nêu rõ, trong nền kinh tế toàn cầu loại hình tri thức liên quan với nhau, các nhà sáng tác và nhà sáng tạo ngày càng dựa vào sở hữu trí tuệ, để thúc đẩy và bảo vệ ưu thế cạnh tranh trên toàn cầu của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>