• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Trung Quốc tái khẳng định bảo vệ toàn cầu hóa kinh tế, nhấn mạnh không ngừng mở rộng cánh cửa mở cửa

    2017-03-16 10:37:53     cri
    Kỳ họp Quốc hội hàng năm của Trung Quốc ngày 15/3 đã bế mạc tại Bắc Kinh. Trong buổi họp báo tổ chức sau đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, nền kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ duy trì sự tăng trưởng với tốc độ trung bình và cao, tỉ lệ đóng góp của Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ không thấp. Thủ tướng đã tái khẳng định lập trường nhất quán của Trung Quốc bảo vệ toàn cầu hóa kinh tế, ủng hộ thương mại tự do. Thủ tướng còn nhấn mạnh, miễn là có lợi cho tự do hóa thương mại, Trung Quốc đều sẽ tham dự và thúc đẩy, người Trung Quốc dùng mở cửa nắm bắt cơ hội toàn cầu hóa, "bất kể gặp phải thách thức gì cũng không được bỏ lỡ".

    Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay vào khoảng 6,5%. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng, mục tiêu này không thấp, cũng không dễ thực hiện. Thủ tướng cam kết, tỉ lệ đóng góp của Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ không thấp.

    Trung Quốc cũng là nước có lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, sử dụng ngoại hối bình thường của doanh nghiệp, sử dụng ngoại hối hợp lý đi du học, du lịch của người dân đều sẽ được đảm bảo. Thủ tướng còn nhấn mạnh, Trung Quốc không muốn dùng cách giảm giá để tăng xuất khẩu, cũng không muốn phát động cuộc chiến thương mại. Tỉ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ sẽ duy trì ổn định cơ bản.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, hơn bốn năm qua, vận hành kinh tế của Trung Quốc duy trì ở khoảng cách hợp lý, luôn tăng trưởng với tốc độ trung bình và cao, dẫn dắt hơn 50 triệu việc làm ở đô thị. Bởi vậy, Thủ tướng cho rằng, cách suy đoán nền kinh tế Trung Quốc "hạ cánh cứng" đã đến lúc loại bỏ. Thủ tướng nói:

    "Thực tiễn mấy năm qua có thể chứng tỏ, thuyết nền kinh tế Trung Quốc 'hạ cánh cứng' đã đến lúc có thể loại bỏ rồi. Nền kinh tế Trung Quốc sẽ không hạ cánh cứng, Trung Quốc sẽ duy trì sự tăng trưởng với tốc độ trung bình và cao, theo hướng trình độ trung cao cấp.".

    Trung Quốc đang thúc đẩy cải cách kết cấu khung cung ứng, nhắc đến chính sách và mục tiêu liên quan của chính phủ năm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, năm nay 'giải quyết vấn đề năng suất dư thừa' phải mở rộng sang lĩnh vực nhiệt điện đốt than, Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh quan trọng nhất là giải quyết việc làm cho công nhân. Về mục tiêu phải giải quyết được việc làm cho 11 triệu người ở đô thị trong năm nay, Thủ tướng cam kết, Trung Quốc hoàn toàn có năng lực mở rộng việc làm, sẽ không xuất hiện tình trạng thất nghiệp hàng loạt.

    Giai đoạn vừa qua, cộng đồng quốc tế đã thảo luận rộng rãi xoay quanh vấn đề toàn cầu hóa kinh tế. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, đóng cửa gieo vạ cho người không thể giải quyết được vấn đề. Thủ tướng nói:

    "Trung Quốc cũng như nhiều nước trên thế giới đều được lợi của toàn cầu hóa, trong đó cũng là vì Trung Quốc luôn không ngừng kiên trì mở rộng cánh cửa mở cửa. Trung Quốc trước hết phải làm tốt công việc của mình, nhưng đóng cửa không thể làm tốt công việc của mình. Bởi vậy cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ ngày càng mở rộng hơn."

    Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng nhấn mạnh, Trung Quốc chưa hề ra sức theo đuổi thặng dư thương mại, mong nhìn thấy cân bằng thương mại.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường khi trả lời nhà báo đã cho biết thông tin quan trọng về cơ quan ngoại giao hai nước Trung-Mỹ đang tiếp xúc để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Nguyên thủ hai nước, Thủ tướng thẳng thắn, tuy hiện nay Trung-Mỹ có quan điểm khác nhau trên vấn đề việc làm, tỉ giá hối đoái, v.v, cũng có nhận thức khác nhau về vấn đề an ninh, nhưng Trung Quốc giữ thái độ lạc quan về sự tiến về phía trước của quan hệ Trung-Mỹ.

    Khi nhắc đến quan hệ Trung-Nga, Thủ tướng Lý Khắc Cường lưu ý đến việc kim ngạch thương mại Trung-Nga tăng mạnh trong hai tháng đầu năm nay. Thủ tướng cho rằng, điều này chứng tỏ, hợp tác kinh tế thương mại Trung-Nga có tiềm năng rất lớn, có tính bổ sung cho nhau rất mạnh, mục tiêu quan hệ kinh tế thương mại đạt được giữa hai nước hiện nay có thể thực hiện.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường trong buổi họp báo còn kêu gọi, Trung Quốc đề xuất đẩy nhanh đàm phán Hiệp định đầu tư với Liên minh châu Âu, mong có thể nhận được sự phản hồi tích cực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>