Tỉnh Quý Châu nằm ở miền Tây-nam Trung Quốc, đứng đầu cả nước về số người nghèo khó. Đại biểu Quốc hội Hoa Toàn là Bí thư Chi bộ thôn Vương Cương, xã Tân Bảo, quận Ô Đương, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, ông có cảm nhận sâu sắc về công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Năm 2007, thu nhập bình quân đầu người của thôn Vương Cương chỉ khoảng 2.000 Nhân dân tệ/năm, là thôn nghèo khó điển hình. Qua điều tra nghiên cứu tỉ mỉ, ông Hoa Toàn quyết định dẫn dắt bà con cả thôn triển khai công tác xóa đói giảm nghèo bằng phát triển ngành nghề, qua phát triển "du lịch đồng quê", triển khai các hoạt động như trình diễn văn hóa dân tộc, hái trái cây, tham quan du lịch, v.v. Hai năm sau, thôn Vương Cương đã thực hiện thoát nghèo. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn Vương Cương đã đạt 12.000 Nhân dân tệ/năm.
Ông Hoa Toàn cho biết, đề án mà ông mang đến kỳ họp lần này là đề nghị tăng cường vai trò dẫn dắt của kinh tế tập thể thôn làng đối với công tác xóa đói giảm nghèo.
Người dân thôn Vương Cương chủ yếu là đồng bào dân tộc Bu-y, trình diễn văn hóa, phong tục tập quán và ẩm thực đặc sắc của dân tộc Bu-y, đã trở thành điểm sáng thu hút du khách của thôn Vương Cương. Ông Hoa Toàn cho rằng, muốn thông qua phát triển du lịch đồng quê để thoát nghèo, nhất định phải nắm bắt đặc sắc. Ông nói:
"Thực ra, chúng tôi đưa cả văn hóa dân tộc vào trong phát triển du lịch đồng quê, nó là linh cảm, là hồn, là sự kế thừa. Nhiều địa phương đều thất bại trong phát triển du lịch đồng quê là vì chưa nắm bắt tốt đặc sắc".
Thôn Ma Lang, khu đô thị mới Quý An, tỉnh Quý Châu đang tìm tòi con đường thoát nghèo dựa vào sinh thái. Do bị hạn chế bởi điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, năm 2014, bà con di dời khỏi thôn làng vốn giao thông bất tiện, chuyển vào những tòa nhà mới và đẹp. Đại biểu Quốc hội Lưu Kiều Anh là Bí thư Chi bộ thôn Ma Lang. Bà cho biết, chuyển vào nhà mới không có nghĩa là thực hiện thoát nghèo. Đề án mà bà năm nay mang đến kỳ họp là tìm mọi cách tăng thêm thu nhập cho nông dân sau khi di dời tái định cư vì nguyên nhân sinh thái. Bà nói:
"Tôi đề nghị Chính phủ tăng thêm cường độ xóa đói giảm nghèo, dành nhiều dự án cho ủng hộ di dời tái định cư và di dời sinh thái để thoát nghèo. Người dân có một số lo lắng, chuyển đi sẽ ăn gì, làm gì".
Giải quyết vấn đề việc làm cho người dân nghèo khó ở nông thôn là vấn đề quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội đến từ nông thôn. Đại biểu Lôi ôn Phương, Bí thư Chi bộ Đảng thôn Nam Liêm, cộng đồng Ngũ Phong, thị trấn Hắc Trì, huyện Hợp Dương, tỉnh Thiểm Tây là một trong những đại biểu nói trên. Thôn Nam Liêm nằm ở khu vực Vị Bắc thường hay hạn hán, ít mưa, khu vực Vị Bắc là "dây lưng đen" của tỉnh Thiểm Tây, trữ lượng than đã thăm dò rõ là hơn 20 tỷ tấn. Năm nay, đề án mà bà Lôi Ôn Phương mang đến kỳ họp là chuyển dịch tại chỗ năng lượng sản xuất than hiện có, xây dựng công trình sản xuất điện chạy than nhiệt lượng thấp, từ đó thúc đẩy tạo việc làm cho nông dân.
Năm 2016, dưới sự nỗ lực của các giới, Trung Quốc có 12 triệu 400 nghìn người dân nghèo khó đã thực hiện thoát nghèo. Năm nay, Báo cáo công tác Chính phủ một lần nữa đề ra mục tiêu giảm trên 10 triệu người nghèo. Các đại biểu Quốc hội đến từ nông thôn đang thúc đẩy thực hiện mục tiêu này trên con đường thực hiện chức trách của đại biểu Quốc hội.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |