• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập của LHQ về tình hình Xy-ri trình báo cáo điều tra-Xy-ri từ chối chấp nhận

    2017-03-15 10:28:24     cri
     Ngày 14/3, Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập của LHQ về tình hình Xy-ri đã trình báo cáo điều tra mới nhất về tình hình nhân quyền Xy-ri lên Hội nghị lần thứ 34 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại Giơ-ne-vơ, lên án các bên xung đột Xy-ri xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng. Đại diện Xy-ri chỉ trích báo cáo này "không phù hợp tình hình thực tế", thiếu công bằng, từ chối chấp nhận.

    Sau khi nổ ra cuộc xung đột ở Xy-ri vào tháng 3 năm 2011, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã trao quyền thành lập Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập về tình hình Xy-ri vào tháng 9 cùng năm, nhằm điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền của các bên xung đột Xy-ri. Báo cáo vừa trình lên này là báo cáo điều tra thứ 13 mà Ủy ban Điều tra này trình lên kể từ ngày thành lập, thời gian điều tra từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái.

    Báo cáo điều tra này đã lần lượt liệt kê các hành vi xâm phạm nhân quyền của các bên xung đột Xy-ri. Báo cáo cho biết, quân đội chính phủ và lực lượng vũ trang thân chính phủ hoàn toàn bất chấp tính mạng của dân thường và luật quốc tế, tiếp tục tấn công bệnh viện, trường học và nhà máy nước, dùng các loại vũ khí bị cấm sử dụng như bom chùm, bom cháy và bom khí clo tại khu dân thường; lực lượng vũ trang phe đối lập đã mở cuộc tấn công bừa bãi, làm nhiều dân thường bị chết và bị thương trong tình hình chưa phân biệt rõ mục tiêu quân sự, có hành vi vi phạm nhân quyền tùy tiện xử quyết, cưỡng bức mất tích và cực hình, v.v. Tổ chức cực đoan "Mặt trận Chiến thắng" đã phạm tội ác tùy tiện xử quyết, bắt trẻ em đi lính, v.v; Nhà nước Hồi giáo tiếp tục thực thi trừng phạt nghiêm khắc đối với những dân thường mà chúng coi là "dị giáo" và phá hoại di sản văn hóa.

    Theo trình tự của hội nghị, đại diện Xy-ri sau đó đã phát biểu chỉ trích điều tra của báo cáo này không phù hợp tình hình thực tế, nguồn tin cũng không công bằng, chính phủ Xy-ri từ chối chấp nhận báo cáo này.

    Sau đó, đại diện các nước bắt đầu tương tác đối thoại. Tuyệt đại đa số các nước đều bày tỏ quan tâm về cuộc xung đột Xy-ri gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường, quan tâm về đoàn xe viện trợ nhân đạo, bệnh viện, trường học bị tấn công, kêu gọi các bên xung đột Xy-ri chấm dứt tấn công mục tiêu dân sự, cho phép vật tư viện trợ nhân đạo kịp thời chuyển đến tay những người cần thiết, cùng nỗ lực thúc đẩy thực hiện giải quyết chính trị vấn đề Xy-ri.

    Song, các nước tiếp tục biểu hiện khác biệt khá lớn trên các điểm quan tâm cụ thể. Các nước phương Tây nhấn mạnh nhiều hơn về phải truy cứu trách nhiệm của những kẻ gây ra vụ việc, Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Đức, Hà Lan, v.v đều nhấn mạnh phải thành lập cơ chế trách nhiệm giải trình. Nga thì chỉ trích báo cáo thiếu công bằng.

    Đại diện Trung Quốc trong phát biểu nêu rõ, giải quyết chính trị vấn đề Xy-ri là con đường căn bản xúc tiến và bảo vệ nhân quyền ở Xy-ri, giải quyết các vấn đề liên quan của Xy-ri kể cả vấn đề nhân đạo. Gần đây, cộng đồng quốc tế không ngừng tăng cường đà thúc đẩy giải quyết chính trị vấn đề Xy-ri. Tạo bầu không khí tốt đẹp cho cuộc đàm phán hòa bình ở Giơ-ne-vơ, thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình thu được tiến triển thiết thực, là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>