• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia học giả các nước ASEAN nói về vấn đề điểm nóng tại "Hai kỳ họp" của Trung Quốc

    2017-03-14 12:01:25     cri
    "Hai kỳ họp" đang diễn ra tại Trung Quốc thu hút sự quan tâm rộng khắp của chuyên gia, học giả các nước ASEAN.

    Theo ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao Việt Nam, "Hai kỳ họp" của Trung Quốc đã thảo luận và đưa ra chính sách tương ứng về các vấn đề điểm nóng trong giai đoạn phát triển kinh tế -xã hội đã đảm bảo sự phát triển lành mạnh, ổn định và lâu dài của Trung Quốc. Ông cho biết, những điểm thu hút quan tâm tại "Hai kỳ họp" của Trung Quốc thường liên quan chặt chẽ với nhân dân, đã phản ánh những kỳ vọng và nhu cầu của nhân dân. Sự vận hành có hiệu lực của hệ thống pháp lý và chính trị, quyết tâm chính sách trên dưới nhất trí và kiên định đã tạo nên sự thành công của Trung Quốc ngày nay.

    Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu vấn đề Chiến lược và Quốc tế Mi-an-ma Ni-un Ma-ung Sê-in cho biết, vấn đề tại "Hai kỳ họp" mà ông quan tâm nhất là sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ông nói, sự phát triển kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các nước xung quanh. Đề cập đến sáng kiến "Một vành đai, một con đường", ông cho rằng, Mi-an-ma tích cực ủng hộ sáng kiến này, mong có thể đáp chuyến tàu nhanh này cùng phát triển, triển khai hợp tác rộng rãi, sâu sắc và toàn diện hơn với Trung Quốc.

    Đề cập vai trò dẫn dắt và thành quả sáng tạo của Trung Quốc, Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế In-đô-nê-xi-a Trần Khu Linh (Chen Shuling) cho biết, nền kinh tế sáng tạo của Trung Quốc đã mang lại lợi ích thiết thực cho In-đô-nê-xi-a. Từ Huawei đến OPPO, VIVO, Xiaomi, v.v, sản phẩm của các doanh nghiệp loại hình sáng tạo của Trung Quốc này đã nhận được sự hoan nghênh rộng khắp của người tiêu dùng In-đô-nê-xi-a. "Trung Quốc sáng tạo" chất lượng tốt đang trở thành từ khóa "nóng" mới trên toàn cầu.

    Đề cập công cuộc chống tham nhũng của Trung Quốc, Giám đốc Điều hành tổ chức tư vấn chính trị Siam Thái Lan Hồng Phong (Hong Feng) cho biết, Trung Quốc có tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng hay không là một trong những vấn đề ông quan tâm nhất tại "Hai kỳ họp" của Trung Quốc năm nay. Ông cho rằng, Đảng và Chính phủ Trung Quốc trừng trị nghiêm khắc tham nhũng, không sợ "bêu xấu với bên ngoài", là sự thể hiện về lòng tự tin, là một việc tốt trong quản lý đất nước.

    Nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu Đông Á Đại học Quốc gia Xin-ga-po Trần Cương nói, cường độ và sự bền bỉ phòng chống tham nhũng của Trung Quốc đã vượt quá sự tưởng tượng của rất nhiều người. Thông qua phòng chống tham nhũng đề xướng liêm khiết, có lợi cho cải thiện phân phối tài nguyên, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

    Đề cập thành tựu xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc, Chủ tịch Viện Nghiên cứu chiến lược Cam-pu-chia Chheang Vanarith cho biết, phát triển nông thôn thông qua phát triển cơ sở hạ tầng và sức sản xuất nông nghiệp là một đóng góp nổi bật của công tác xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc.

    Giám đốc kiêm Tổng Biên tập "Báo Nhân dân" Lào Douangchit Savatbounmy nói rằng, chúng tôi chú ý đến việc Trung Quốc đã coi trọng cao công tác xóa đói giảm nghèo trong khi duy trì sự tăng trưởng kinh tế, điều này đã thể hiện bản chất cầm quyền của Đảng Cộng sản và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, cũng đã nêu gương về phát triển bền vững cho các nước khác. Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Lào-Trung Sikhoon thì kỳ vọng dự án đường sắt Trung-Lào sớm được khai thông, có thể giúp Lào thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao hình ảnh đất nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>