Trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội diễn ra chiều 13/3, với kết quả đa số phiếu, các Nghị sĩ Hạ viện đã bỏ phiếu phản đối sửa đổi dự luật Brexit do Thượng viện yêu cầu. Dự luật sửa đổi này yêu cầu chính phủ đảm bảo quyền lợi của công dân Liên minh châu Âu tại Anh và cho phép Quốc hội có quyền quyết định lớn nhất trong việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu trong bất kỳ tình huống nào. Sau đó, Thượng viện đã thôi kiên trì dự luật sửa đổi trong cuộc bỏ phiếu, đánh dấu dự luật Anh rời khỏi Liên minh châu Âu cuối cùng đã thông qua trình tự Quốc hội, sắp chính thức trở thành luật có hiệu lực.
Bộ trưởng phụ trách tiến trình đàm phán Brexit Đa-vít trong cuộc thảo luận tại Quốc hội cùng ngày cho biết, bác lại dự án luật sửa đổi do Thượng viện yêu cầu không có nghĩa là phủ nhận nội dung của nó, mà xuất phát từ góc độ không để chính phủ bị "ràng buộc" trong đàm phán với Liên minh châu Âu.
Theo trình tự, dự luật Brexit sẽ được trình lên Nữ hoàng để được thông qua. Có truyền thông Anh đưa tin, Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây sớm nhất có thể tuyên bố chính thức khởi động tiến trình Brexit vào thứ ba, theo giờ địa phương.
Trước đó cùng ngày, phát biểu tại Ê-đin-brơ, Thủ hiến Xcốt-len Ni-cô-la Xtu-ghê-ôn cho biết, trước thềm Anh sắp xẽ chính thức kích hoạt Điều 50 "Hiệp ước Li-xbon" để khởi động tiến trình đàm phán liên quan đến Brexit, xuất phát từ lợi ích của Xcốt-len, bà sẽ lãnh đạo Nghị viện địa phương Xcốt-len tìm kiếm trao quyền pháp lý tiến hành cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về nền độc lập với Chính phủ Anh.
Thủ hiến Xcốt-len Xtu-ghê-ôn cho biết, Nghị viện Xcốt-len luôn kêu gọi Chính phủ Anh tôn trọng ý kiến của chính quyền địa phương trên vấn đề Brexit, đặc biệt là nguyện vọng của Xcốt-len yêu cầu ở lại thị trường chung châu Âu, nhưng lời kêu gọi này chưa được đáp lại tích cực. Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ định nghĩa lại quan hệ giữa Xcốt-len với Liên minh châu Âu, trong thời điểm lịch sử này, bà mong người dân Xcốt-len có thể tự chủ nắm lấy vận mệnh của đất nước. Trong cuộc trưng cầu ý dân về rời khỏi Liên minh châu Âu tháng 6 năm ngoái, có 62% cử tri Xcốt-len mong Anh có thể ở lại Liên minh châu Âu. Thủ hiến Xcốt-len Xtơ-giơn chỉ rõ, cử tri Xcốt-len giữ lập trường khác với Chính phủ Anh trên vấn đề rời khỏi Liên minh châu Âu là nguyên nhân trực tiếp nhất tiến hành cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về nền độc lập, bà cho biết, chính quyền Xcốt-len dự kiến sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về nền độc lập trong khoảng thời gian từ mùa thu năm 2018 đến mùa xuân năm 2019.
Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây đã đáp lại việc này trong cuộc trả lời báo giới sau đó. Bà cho biết, chính trị không phải trò đùa, tiến hành cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về nền độc lập trong thời điểm then chốt Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, sẽ khiến Xcốt-len rơi vào sự chia rẽ nội bộ sâu sắc hơn.
Song, theo truyền thông Anh, kết quả một thăm dò ý dân do Công ty nghiên cứu thị trường quốc tế Ipsos-Mori công bố ngày 9 tháng này cho biết, so với nửa năm trước, tỉ lệ những người được hỏi ủng hộ nền độc lập của Xcốt-len đã tăng thêm 2%, lên tới 50%, ngang với số người được hỏi phản đối nền độc lập.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |