• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Trung Quốc tại Ma-lai-xi-a cho biết hợp tác Trung Quốc – Ma-lai-xi-a mang lại lợi ích cho cả hai bên

    2017-03-13 11:54:59     cri
    Những năm qua, hợp tác giữa hai nước Trung Quốc và Ma-lai-xi-a ngày càng gắn bó. Ngày 11/3, Đại sứ Trung Quốc tại Ma-lai-xi-a Hoàng Huệ Khang cho biết, hợp tác Trung Quốc – Ma-lai-xi-a không những mang lại lợi ích trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài. Hợp tác Trung Quốc – Ma-lai-xi-a là xu thế tất yếu, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp Trung Quốc lẫn Ma-lai-xi-a.

    Cùng ngày, sau khi thị sát cơ sở sản xuất của Tập đoàn Thủy tinh Tín Nghĩa, doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc ở Ma-lắc-ca, Ma-lai-xi-a, Đại sứ Trung Quốc tại Ma-lai-xi-a Hoàng Huệ Khang cho biết, doanh nghiệp vốn Trung Quốc đã mang lại công nghệ và tạo việc làm cho Ma-lai-xi-a, không hề lũng đoạn ngành nghề và cạnh tranh ác tính với doanh nghiệp Ma-lai-xi-a. Đại sứ Hoàng Huệ Khang cho biết, doanh nghiệp Trung Quốc với đại diện là Tập đoàn Thủy tinh Tín Nghĩa không bao giờ giữ bí mật công nghệ khi đầu tư vào Ma-lai-xi-a. Đại sứ nói:

    "Khi đầu tư vào Ma-lai-xi-a, Tập đoàn Thủy tinh Tín Nghĩa không có bất cứ hàng rào thương mại công nghệ nào, không hề giữ bí mật công nghệ, mà mang lại cho Ma-lai-xi-a công nghệ sản xuất thủy tinh tiên tiến nhất của Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung".

    Tập đoàn Thủy tinh Tín Nghĩa là một trong những doanh nghiệp sản xuất thủy tinh lớn nhất Trung Quốc, dự án giai đoạn đầu cơ sở sản xuất tại Ma-lai-xi-a có vốn đầu tư 200 triệu đô-la Mỹ, bắt đầu xây dựng từ năm 2015, và đã đi vào hoạt động vào cuối năm 2016. Dự án giai đoạn 2 có vốn đầu tư 200 triệu đô-la Mỹ, chính thức khởi công xây dựng từ ngày 12/3 năm nay.

    Trước khi Tập đoàn Thủy tinh Tín Nghĩa mở nhà máy ở Ma-lai-xi-a, Ma-lai-xi-a hàng năm phải chi khoảng 1,3 tỷ Ring-gít, tương đương 2,2 tỷ Nhân dân tệ nhập khẩu thủy tinh, để đáp ứng nhu cầu thị trường Ma-lai-xi-a. Sau khi doanh nghiệp Trung Quốc bắt đầu đầu tư và sản xuất thủy tinh chất lượng cao tại Ma-lai-xi-a, Ma-lai-xi-a thậm chí đã đủ năng lực xuất khẩu thủy tinh tới thị trường xung quanh.

    Một số người Ma-lai-xi-a không rõ sự thật cho rằng doanh nghiệp Trung Quốc có thực lực công nghệ mạnh hơn sẽ cướp đi việc làm của người Ma-lai-xi-a, sẽ tác động tới thị trường địa phương. Đại sứ Hoàng Huệ Khang không đồng tình với quan điểm này. Đại sứ nói:

    "Cái gọi là doanh nghiệp vốn Trung Quốc cướp đi việc làm quả thật là mệnh đề giả tạo, hoàn toàn không phù hợp với sự thật. Doanh nghiệp vốn Trung Quốc coi trọng cao độ vấn đề nội địa hóa doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Trung Quốc".

    Ông Tra Tuyết Tùng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Thủy tinh Tín Nghĩa cho biết, tập đoàn luôn coi trọng phát triển theo hướng nội địa hóa. Công trình giai đoạn 1 và 2 của cơ sở sản xuất sẽ thuê hơn 1.600 nhân viên địa phương, tập đoàn cũng rất coi trọng đào tạo những nhân viên này, coi họ là một phần của Tập đoàn Tín Nghĩa. Ông nói: 

    "Dù là nhân viên Ma-lai-xi-a hay lao động nước ngoài, chúng tôi đều coi là tài sản của Tín Nghĩa, là một phần của Tín Nghĩa. Chúng tôi cung cấp nơi ăn ở miễn phí, mỗi tháng ngoài lương ra còn có trợ cấp tiền ăn, đây là đãi ngộ thông thường không được hưởng ở các công ty Ma-lai-xi-a. Chúng tôi còn cử các đồng nghiệp Ma-lai-xi-a đến đào tạo ở Trung Quốc, họ đã cảm nhận được rằng công ty chúng tôi không phải là bán hàng vỉa hè, hôm nay ở đây, mai thì chuyển sang nơi khác, chúng tôi sẽ ở đây và phát triển cùng họ trong thời gian dài".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>