• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Giáo dục TQ: Kéo dài thời gian giáo dục nghĩa vụ 9 năm còn chưa đạt được nhận thức chung trong xã hội, sẽ xây dựng 40.000 trường dạy bóng đá vào năm 2020

    2017-03-13 11:04:14     cri
    Ngày 12/3, tân Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Trần Bảo Sinh trong một buổi họp báo tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 đã trả lời câu hỏi của nhà báo về một số vấn đề điểm nóng như "có nên kéo dài thời gian giáo dục nghĩa vụ 9 năm hay không? Làm thế nào ngăn chặn 'bạo lực học đường'? Công tác bóng đá học đường tiến triển ra sao? ", v.v.

    Thời gian giáo dục nghĩa vụ quy định trong Luật Giáo dục nghĩa vụ Trung Quốc là 9 năm, thường là chỉ 6 năm tiểu học và 3 năm trung học sơ sở, ở một số tỉnh thành là 5 năm tiểu học và 4 năm trung học cơ sở. Hiện nay, theo đà giáo dục nghĩa vụ 9 năm được thực hiện, trong những năm qua, vấn đề thời gian giáo dục nghĩa vụ, thường có hai tiếng nói trong xã hội, một là chủ trương kéo dài giáo dục mầm non, còn chủ trương khác thì đề nghị kéo dài giai đoạn trung học phổ thông.

    Về việc này, Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Trần Bảo Sinh cho biết, hiện nay Trung Quốc còn chưa đạt được nền tảng xã hội, nhận thức chung trong xã hội. Bộ trưởng nói:

    "Hiện nay, Trung Quốc còn ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, trong giai đoạn này làm bất kỳ việc gì cũng phải suy xét từ tình hình thực tế lớn nhất của đất nước, chúng ta không thể làm những việc vượt quá giai đoạn phát triển. Làm những việc vượt quá giai đoạn phát triển không củng cố được lâu dài, cuối cùng sẽ phương hại đến sự phát triển của sự nghiệp giáo dục, có nên thi hành và kéo dài hay không còn phải xem phát triển ra sao".

    Những năm qua, hiện tượng bạo lực học đường liên tiếp xảy ra đã dẫn đến sự coi trọng cao của phụ huynh, nhà trường và cơ quan hữu quan, Bộ trưởng Trần Bảo Sinh cho biết, về hiện tượng này, Bộ Giáo dục và Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an đã tiến hành quản lý tổng hợp. Sau hai năm chấn chỉnh, giải quyết tổng hợp, tình hình đã có chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ. Tới đây còn sẽ trọng điểm thực hiện cơ chế hai mặt để ngăn chặn xảy ra các vụ bạo lực trong trường học. Bộ trưởng nói:

    "Cơ chế này có hai mặt, một là cơ chế trong trường học, chúng ta gọi là cơ chế đề phòng an toàn trong trường học, có người chuyên trách. Mặt khác là bên ngoài trường học, đó tức là cơ chế quản lý tổng hợp. Xung quanh trường học, khối phố, cộng đồng, đồn công an, doanh nghiệp cùng đề phòng, đề phòng tổng hợp thông qua các lực lượng xã hội, phụ huynh và trường học, cần xây dựng một cơ chế như vậy".

    Bóng đá Trung Quốc còn chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhưng quan điểm "bóng đá phải tập từ nhỏ" đã được mọi người chấp nhận rộng khắp. Theo Bộ trưởng Trần Bảo Sinh, hiện nay Trung Quốc đã có hơn 13.000 trường học dạy bóng đá, năm nay sẽ phải xây dựng 20.000 trường và phấn đấu xây dựng 40.000 trường vào năm 2020. Hiện nay, Trung Quốc đã có hơn 60 huyện được xác nhận là huyện có trường dạy bóng đá, đã xác định khu thí nghiệm cải cách.

    Tại buổi họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Trần Bảo Sinh còn trả lời về vấn đề làm thế nào tránh xảy ra hiện tượng đường chạy thể dục nhiễm chất độc ở trường học, Bộ trưởng cho biết, phải sửa đổi hoặc xây dựng tiêu chuẩn mới, đã lần lượt xây dựng tiêu chuẩn về vật liệu, thiết kế, kiến trúc xây dựng, v.v. Tiêu chuẩn này đã trải qua luận chứng đầy đủ, 6 tháng đầu năm nay tiến hành điều tra tính thích ứng theo trình tự công bố tiêu chuẩn, sau khi hoàn thành trình tự này, tiêu chuẩn sẽ được công bố, sau này sẽ thi hành theo tiêu chuẩn này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>