• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Liên Hợp Quốc nhấn mạnh trao quyền kinh tế cho phụ nữ

    2017-03-09 14:34:35     CRIonline

    Ngày 8/3, nhân Ngày Quốc tế phụ nữ, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét, Giám đốc Điều hành Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc Mơ-lam-bô Ngơ-cu-ca (Mlambo-Ngcuka) lần lượt ra tuyên bố, nhấn mạnh bình đẳng giới, đặc biệt là trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

    Trong bài phát biểu, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét cho biết, quyền lợi của phụ nữ là nhân quyền. Tuy nhiên, ở các nơi trên thế giới, mọi người thường phớt lờ điều này. Là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông sẽ dốc hết sức cho việc phát huy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Nhưng thế giới đang ở trong thời kỳ bấp bênh, hàng triệu phụ nữ và em gái ở trên tuyến đầu của các cuộc khủng hoảng. Nếu không có sự tham gia toàn diện của phụ nữ và các em gái thì không thể thực hiện bất cứ mục tiêu nào, bao gồm ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy sự phát triển bền vững cũng như phòng ngừa và giải quyết xung đột. Ông Gu-tê-rét cam kết, Liên Hợp Quốc sẽ miệt mài làm việc tại khắp nơi vì phụ nữ và em gái trên cả thế giới, đồng thời kêu gọi mọi người tham gia vào hàng ngũ này.

    "Chủ đề của Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay là 'Nữ giới trong thế giới việc làm không ngừng thay đổi: Thực hiện bình đẳng giới trên thế giới vào năm 2030', nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ".

    Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc nêu rõ, thế giới ngày nay, sự phát triển của toàn cầu hóa và tiến bộ kỹ thuật đã mang lại không gian phát triển lớn hơn cho một bộ phận nữ giới có thể theo kịp nhịp bước của thời đại. Mặc khác, ngày càng nhiều nữ giới vẫn bị mắc kẹt trong môi trường kinh tế không chính quy thiếu sự bảo hộ của xã hội và thu nhập thấp, thậm chí không có thu nhập.

    Giám đốc Điều hành Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc Mơ-lam-bô Ngơ-cu-ca ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế thay đổi nhằm thực hiện bình đẳng giới trên thế giới vào năm 2030. Trong tuyên bố, bà Ngơ-cu-ca nêu rõ, cộng đồng quốc tế cần phải kiến tạo một môi trường làm việc khác nhau cho nữ giới. Trong quá trình trưởng thành, các em gái cần được trao quyền giáo dục như nhau, đồng thời giúp các em tiếp xúc rộng rãi nhiều ngành nghề hơn, thoát khỏi các ngành dịch vụ và chăm sóc truyền thống, dấn thân vào các lĩnh vực công nghiệp, nghệ thuật, dịch vụ công, nông nghiệp hiện đại và khoa học, đồng thời sẵn sàng đóng góp cho cuộc cách mạng kỹ thuật số.

    "Thúc đẩy đổi mới như vậy, có nghĩa là chúng ta cần phải phá vỡ thiên kiến, khiến nữ giới giành được nhiều cơ hội và quyền lợi hơn trong công việc. Chẳng hạn như thúc đẩy nam nữ cùng công việc cùng mức lương. Hiện nay, sự chênh lệch trung bình về tiền lương của nam và nữ là 23%. Phá vỡ thiên kiến cố hữu đối với nữ giới cũng có lợi cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Thay đổi vị thế của nữ giới trong thế giới việc làm, cần phải bảo đảm nữ giới là cá thể kinh tế độc lập tự chủ".

    Bình đẳng giới là mục tiêu thứ 5 trong "Chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2030", nhằm khiến phụ nữ và em gái trong phạm vi toàn thế giới được hưởng các quyền giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, việc làm nhân văn và tham gia quyết sách chính trị và kinh tế. Điều này có ý nghĩa then chốt đối với việc thực hiện tất cả 17 mục tiêu phát triển bền vững.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>