• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Tứ Xuyên-thúc đẩy cải cách kết cấu khung cung ứng nông nghiệp và công kiên thoát nghèo là những vấn đề thảo luận cốt lõi

    2017-03-09 14:23:42     CRIonline

    Sáng 8/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Tứ Xuyên. Tứ Xuyên nằm ở nội địa miền tây-nam, là tỉnh nông nghiệp lớn đích thực của Trung Quốc. Làm thế nào để thúc đẩy cải cách kết cấu khung cung ứng nông nghiệp, đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo là những vấn đề cốt lõi mà Chủ tịch Tập Cận Bình thảo luận với các đại biểu cùng ngày. Chủ tịch Tập Cận Bình bày mưu hiến kế cho sự phát triển nông nghiệp của tỉnh Tứ Xuyên khiến hiện trường ngập tràn tiếng cười vui vẻ.

    Khi Chủ tịch Tập Cận Bình bước vào hội trường, các đại biểu dân tộc Tạng và dân tộc Khương trong bộ trang phục dân tộc đã quàng khăn hada và khăn đỏ dân tộc Khương để gửi lời chào tới Chủ tịch.

    Trao đổi với đoàn đại biểu Tứ Xuyên, Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập đến một việc mà Chủ tịch day dứt trong lòng.

    "Tôi từng xem Ti-vi nói về một bản làng vách núi ở châu Lượng Sơn, đặc biệt khi nhìn thấy cuộc sống của các cháu bé, tôi cảm thấy rất day dứt. Cách đây không lâu được biết địa phương đã lắp thang sắt mới, trong lòng mới nhẹ nhõm một chút. Trung ương cần tăng thêm cường độ hỗ trợ cuộc chiến công kiên thoát nghèo của Tứ Xuyên".

    "Bản làng vách núi" mà Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập đến nằm ở châu Lượng Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Bản làng có tên gọi A Tu Lơ Ơ này, người dân ra vào làng phải leo thang dây 17 đoạn, độ cao chênh lệch gần 1000m. Hàng ngày, các em học sinh trong làng đều phải leo thang dây với chiếc cặp sách nặng trĩu sau lưng để đến trường. Sau khi truyền thông đưa tin vào tháng 5 năm ngoái, làng A Tu Lơ Ơ đã thay đổi, thang dây được đổi thành thang sắt, leo lên thang sắt có thể nhìn dòng sông Mỹ Cô dưới chân núi, thung lũng Gu Li La Da ở bên cạnh, phong cảnh tươi đẹp nằm gọn trong tầm mắt.

    Châu Lượng Sơn mà làng A Tu Lơ Ơ sở tại nằm ở phía tây-nam tỉnh Tứ Xuyên, là nơi tập trung sinh sống của dân tộc Di lớn nhất Trung Quốc, cũng là một trong 14 khu vực nghèo khó cả vùng, số người nghèo vượt quá 500 nghìn. Chủ tịch Tập Cận Bình hỏi tỉ mỉ Bí thư Châu ủy Lượng Sơn Lâm Thư Thành về tình hình tỷ lệ mù chữ, tiến triển công kiên thoát nghèo, v.v. của địa phương. Ông Lâm Thư Thành nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng:

    "Tiếng còi ra quân năm nay của chúng tôi đã được cất lên, năm nay dự định hoàn thành xây dựng 500 bản làng mới, di dời tái định cư cho 50 nghìn người vào trước mùa mưa, đã khởi động toàn diện việc xây dựng nhà ở cho 166 làng thuộc 3 huyện dự định thoát nghèo vào sang năm".

    Được biết, hiện số người nghèo của tỉnh Tứ Xuyên đã từ 7 triệu 500 nghìn người cuối năm 2012 giảm xuống còn 2 triệu 720 nghìn người cuối năm 2016, tỷ lệ nghèo từ 11,5% giảm xuống còn 4,3%.

    Chủ tịch Tập Cận Bình luôn nhấn mạnh xóa đói giảm nghèo một cách chuẩn xác đặc biệt nêu rõ, cần tiếp tục coi công tác thoát nghèo ở khu vực dân tộc Di và dân tộc Tạng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thúc đẩy vững chắc công kiên thoát nghèo.

    "Hiện nay, điều then chốt trong công tác thoát nghèo là phải thúc đẩy một cách chuẩn xác, tập trung nguồn lực vào cơ sở, hỗ trợ ai, ai hỗ trợ, hỗ trợ như thế nào, làm thế nào để thoát nghèo, cả quá trình đều phải chuẩn xác, một số đời hỏi phải kỳ công như "thêu hoa". Phòng ngừa nghèo trở lại và tiếp tục công kiên đều rất quan trọng, cần phải củng cố chức năng 'tạo máu'".

    Tứ Xuyên là nơi sản xuất lương thực và cây trồng kinh tế quan trọng của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình căn dặn các đại biểu Tứ Xuyên cần phát triển nông nghiệp tinh tế, tăng cường cung ứng nông sản xanh, hữu cơ và sạch sẽ, đào tạo nông dân chuyên nghiệp kiểu mới yêu nông nghiệp, có kỹ thuật và giỏi kinh doanh nhiều hơn ngay tại địa phương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>