Trung Quốc hiện có hơn 40 triệu người số nghèo. Theo mục tiêu của Đảng và chính phủ Trung Quốc, họ sẽ thoát nghèo vào năm 2020. Tiêu chuẩn của thoát nghèo là gì? Trình độ phát triển các nơi Trung Quốc không đồng đều, liệu thoát nghèo có tập trung thực hiện tại một thời điểm nào đó hay không? Về việc này, Chủ nhiệm Văn phòng Xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển Quốc vụ viện tham dự buổi họp báo của kỳ họp hàng năm Quốc hội Trung Quốc Lưu Vĩnh Phú cho biết, hiện nay, các khu vực Trung Quốc đều xây dựng thời gian biểu công kiên thoát nghèo, và đã đặt tiêu chuẩn thoát nghèo.
"Thoát nghèo có một tiêu chuẩn, việc xóa tên các huyện nghèo, thôn nghèo là dân số nghèo giảm xuống dưới 2%, thoát nghèo tức là phải thực hiện 'hai không lo, ba đảm bảo': không lo ăn, không lo mặc; đảm bảo giáo dục nghĩa vụ, y tế cơ bản và an toàn nhà ở".
31 năm trước, Trung Quốc lần đầu tiên xây dựng chuẩn nghèo, theo tiêu chuẩn lúc bấy giờ, dân số nghèo khó toàn quốc là 125 triệu. Trong khi đó 40 triệu dân số nghèo hiện nay cần phải toàn bộ thoát nghèo trong 4 năm tới, những con đường nào có thể đảm bảo thực hiện mục tiêu này? Ông Lưu Vĩnh Phú giới thiệu các biện pháp tăng thu nhập thông qua phát triển ngành nghề, thoát nghèo bằng di dời tái định cư, xóa đói giảm nghèo bằng xuất khẩu lao động, xóa đói giảm nghèo qua bảo vệ sinh thái v.v. Ông cho rằng, "phương hướng công kiên chính" thúc đẩy tăng thu nhập cho dân số nghèo tức là thoát nghèo bằng phát triển ngành nghề.
"Phát triển ngành nghề vẫn là phương hướng công kiên chính của xóa đói giảm nghèo chính xác, thoát nghèo chính xác, rút cuộc vẫn là cần phải phát triển ngành nghề để thoát nghèo. Dân số nghèo là chủ thể của thoát nghèo, doanh nghiệp chính là chủ thể phát triển ngành nghề. Do vậy công tác xóa đói giảm nghèo của chúng tôi thực sự phải có sự dẫn dắt của chính phủ, tuy nhiên vẫn phải có thị trường để vận hành, người nghèo phải tham gia, doanh nghiệp phải lôi kéo, cần phải hình thành cơ chế tốt như vậy".
Ông Lưu Vĩnh Phú nhấn mạnh, cần phải làm việc chính xác nhất tại khu vực yếm kém nhất, thực sự thực hiện nâng cao chất lượng thoát nghèo, không nghèo trở lại sau khi thoát nghèo.
Ông Lưu Vĩnh Phú còn cho biết, sau khi các huyện nghèo, thôn nghèo, hộ nghèo thoát nghèo, trước năm 2020, vẫn có thể tiếp tục được hưởng chính sách nhà nước hiện nay. Làm như vậy là nhằm mục đích ngăn chặn nghèo trở lại, củng cố thành quả thoát nghèo.
Mục tiêu thoát nghèo của chính phủ Trung Quốc năm nay là tiếp tục giảm hơn 10 triệu người số nghèo ở nông thôn. Trong những năm gần đây, Trung Quốc mỗi năm đều duy trì giảm hơn 10 triệu người nghèo, năm ngoái thực hiện thoát nghèo cho 12,4 triệu người. Dân số nghèo trong nước giảm với mức lớn, Trung Quốc cũng luôn chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo với cộng đồng quốc tế, tích cực hưởng ứng mục tiêu do chương trình nghị sự phát triển năm 2030 của Liên Hợp Quốc đề xuất.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |