• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • In-đô-nê-xi-a phấn đấu để người dân cả nước được cùng hưởng những thành quả cải cách

    2017-03-08 15:19:05     cri
    Mới đây, chương trình "Thẻ Gia đình thịnh vượng" của In-đô-nê-xi-a đã tăng thêm dự án viện trợ dưới dạng phi tiền mặt cho những gia đình "nằm bên bờ vực" mức sống tối thiểu, 1 triệu 280 nghìn gia đình ở 44 thành phố trong cả nước được cấp thẻ này sẽ được lĩnh định kỳ đồ ăn từ 15 nghìn 878 điểm dịch vụ. Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô cam kết, mỗi gia đình mỗi tháng được lĩnh đồ ăn trị giá khoảng 9 đô-la Mỹ.

    "Thẻ Gia đình thịnh vượng" là một trong những biện pháp cải cách kinh tế do Tổng thống Giô-cô ra sức triển khai kể từ khi nhậm chức, nhằm thu hẹp khoảng cách về thu nhập, thúc đẩy phát triển cân bằng, tăng cường công bằng xã hội. Mỗi hộ gia đình được cấp thẻ này được phép đổi thành tiền mặt 4 lần/năm với tổng số tiền không vượt quá 140 đô-la Mỹ. Tuy nhiên, chính vì được phép đổi thành tiền mặt, nhiều gia đình không thực hiện theo mong đợi của Chính phủ khi sử dụng khoản tiền này. Vì vậy, Chính phủ In-đô-nê-xi-a từng nhiều lần khuyến cáo các gia đình được viện trợ nên sử dụng khoản tiền này vào các lĩnh vực ưu tiên như dinh dưỡng, giáo dục trẻ em, thậm chí Tổng thống Giô-cô cũng từng kêu gọi "Không dùng khoản tiền này mua thuốc lá hoặc nạp tiền điện thoại".

    Số liệu tháng 1 của Tổng cục Thống kê In-đô-nê-xi-a cho thấy, In-đô-nê-xi-a vẫn có 27 triệu 760 nghìn người dân sống dưới mức nghèo khó, chiếm 10,7% tổng dân số cả nước. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê Xu-ha-ri-y-an-tô cho biết, biện pháp xóa đói giảm nghèo của Chính phủ đã thu được tiến triển nhất định. Trong quá trình này, chính sách xóa đói giảm nghèo về mặt trợ cấp đồ ăn phát huy vai trò lớn hơn nhiều so với chính sách về mặt nhà ở, giáo dục, y tế, năng lượng, v.v., tỷ lệ đóng góp cho việc giảm thiểu số người nghèo đạt 73,19%, trong đó, trợ cấp về gạo, thịt bò, trứng gà, đường ăn, v.v. đã phát huy vai trò chính.

    Về các biện pháp cải cách tiếp theo, Tổng thống Giô-cô cho rằng, cần phải đưa ra nỗ lực trong 4 mặt để người dân cả nước cùng được hưởng thành quả phát triển kinh tế. Một là, cải cách đất đai, đối với những mảnh đất thuộc sở hữu tập thể theo truyền thống, nhất là những mảnh đất có hiệu quả sản xuất không cao, phân phối công bằng hơn cho cá nhân, và đảm bảo quyền sở hữu cá nhân, đây là biện pháp cải cách kinh tế quan trọng nhất trong 2 năm tới; Hai là, cải cách phân phối tài sản và kênh huy động vốn, phấn đấu để các thành quả cải cách được phân phối công bằng hơn, huy động vốn cho mua đất tiện lợi hơn trên cơ sở cải cách đất đai; Ba là, chấn hưng giáo dục nghề nghiệp, Chính phủ, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp cần phải hình thành hợp lực, tăng cường phát triển trường dạy nghề và trung tâm đào tạo nghề; Bốn là, phát triển khu vực hẻo lánh, chính sách ưu đãi phải nghiêng về khu vực ngoài đảo Gia-va, nhất là các hòn đảo hẻo lánh.

    Triển vọng về tương lai, Tổng thống Giô-cô chỉ rõ, tuy hệ số Gini đã từ 0,41 trước khi ông nhậm chức giảm xuống còn 0,39 hiện nay, nhưng khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, giữa các tầng lớp xã hội vẫn rất lớn. Tuy nhiên, Tổng thống Giô-cô có niềm tin đối với triển vọng cải cách, năm 2017, trọng tâm cải cách vẫn sẽ tập trung vào phát triển công bằng. Ông nói: "Miễn là chúng ta kiên trì định hướng cải cách, nỗ lực làm việc, đến khi In-đô-nê-xi-a kỷ niệm 100 năm Ngày độc lập vào năm 2045, In-đô-nê-xi-a có triển vọng trở thành một trong 5 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu với thu nhập bình quân đầu người lên tới 29 nghìn đô-la Mỹ, sự phát triển của In-đô-nê-xi-a cũng sẽ bước vào kỷ nguyên vàng".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>