• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế cho thấy ngày càng nhiều người ủng hộ phụ nữ đi làm

    2017-03-08 14:35:26     CRIonline

    Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tổ chức Lao động quốc tế có trụ sở tại Giơ-ne-vơ ngày 8/3 công bố báo cáo điều tra, lần đầu tiên cung cấp số liệu điều tra khá toàn diện, thể hiện rõ thái độ và quan điểm về việc phụ nữ đi làm của cả nam và nữ. Điều tra cho thấy, đại đa số phụ nữ đều cho biết sẵn sàng đi làm, trong khi đa số đàn ông cũng bày tỏ thái độ ủng hộ.

    Cuộc điều tra này do Tổ chức Lao động quốc tế và Viện Ga-lớp (Gallup)-cơ quan điều tra ý dân nổi tiếng phối hợp thực hiện. Báo cáo mang tên "Kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho phụ nữ và việc làm: Tiếng nói của phụ nữ và nam giới". Đối tượng điều tra bao gồm gần 150 nghìn người thành niên thuộc 142 nước và vùng lãnh thổ. Kết quả điều tra cho thấy, 70% phụ nữ và 66% nam giới ủng hộ phụ nữ đi làm công ăn lương.

    Điều tra còn cho thấy, phụ nữ và nam giới có trình độ giáo dục tương đối cao càng nghiêng về ủng hộ phụ nữ đi làm và chăm sóc gia đình.

    Báo cáo nêu rõ, làm thế nào để hài hòa mối quan hệ giữa công việc và gia đình là một thách thức quan trọng đặt ra cho phụ nữ có nghề nghiệp. Trên thực tế, nam giới và phụ nữ của tuyệt đại số nước và vùng lãnh thổ được hỏi đều đề cập đến vấn đề này. Ngoài ra, những vấn đề mà phụ nữ đối mặt như đãi ngộ không công bằng trong công việc, quấy rối tình dục nơi công sở, cơ hội việc làm và thù lao bất bình đẳng cũng là những vấn đề mà mọi người quan tâm.

    Ngoài ra, các vấn đề quan tâm của phụ nữ có nghề nghiệp ở độ tuổi khác nhau cũng có phần khác nhau. Chẳng hạn như, phụ nữ trẻ từ 15 đến 29 tuổi đề cập nhiều vẫn là đãi ngộ không công bằng, bị ngược đãi hoặc quấy rối; còn phụ nữ từ 30 đến 44 tuổi đề cập nhiều tới vấn đề không thể chăm sóc con cái và gia đình tốt hơn; những phụ nữ trung niên và cao tuổi có khả năng đề cập nhiều đến đãi ngộ tiền lương bất bình đẳng.

    Xét từ phạm vi toàn cầu, phụ nữ và nam giới có quan điểm giống nhau đối với vấn đề phụ nữ được hưởng quyền chia sẻ cơ hội việc làm. Hai bên đều cho rằng, nếu một phụ nữ và một nam giới có trình độ giáo dục và kinh nghiệm làm việc như nhau, thì họ đều có cơ hội tìm được việc làm tốt như nhau. 25% phụ nữ và 29% nam giới khác cho rằng, khả năng tìm được việc làm tốt của phụ nữ cao hơn đàn ông. Tuy nhiên, bằng chứng hiện nay cho thấy, thị trường lao động thế giới vẫn tồn tại sự chênh lệch giới tính.

    Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế Gu-i Rai-đơ (Guy Ryder) cho biết: "Cuộc điều này cho thấy, đại đa số đàn ông và phụ nữ trên thế giới đều ủng hộ phụ nữ đi làm. Sự ủng hộ của gia đình có lợi cho phụ nữ phát triển sự nghiệp của mình, đồng thời cũng có lợi cho đàn ông chia sẻ công bằng việc nhà, điều này là hết sức quan trọng đối với việc thực hiện bình đẳng giới trong công việc".

    Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Viện Ga-lớp Dim Clíp-tơn (Jim Clifton) cũng cho biết: "Thế giới cần thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền làm việc cho phụ nữ. Đây không những là vì lợi ích của phụ nữ, mà còn vì lợi ích của toàn nhân loại".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>