• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • WHO ra báo cáo quan tâm sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đối với sức khỏe trẻ em

    2017-03-06 14:22:37     cri
    Ngày 6/3, tại Giơ-ne-vơ, Tổ chức Y tế thế giới cùng lúc đưa ra hai báo cáo về môi trường với sức khỏe trẻ em. Báo cáo cho thấy, có khoảng 1 triệu 700 nghìn trẻ em dưới 5 tuổi tử vong một năm bởi các nhân tố môi trường không lành mạnh. Báo cáo kêu gọi toàn xã hội cùng hành động, tạo dựng một thế giới phát triển bền vững cho trẻ em.

    Báo cáo mang tựa đề "Kế thừa thế giới phát triển bền vững: Chùm ảnh về sức khỏe của trẻ em và môi trường", tập trung quan tâm mối quan hệ giữa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030 với sức khỏe của trẻ em. Một bản báo cáo khác mang tựa đề "Đừng ô nhiễm tương lai của tôi! Sự ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe trẻ em", đã khái quát khá toàn diện sự ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe trẻ em. Tiến sĩ Ma-ri-a Nê-i-ra, người phụ trách Văn phòng Y tế công cộng và Môi trường của Tổ chức Y tế thế giới cho biết, mọi người nên đặc biệt quan tâm sự ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe trẻ em trong khi quan tâm sự ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe loài người.

    Các nhân tố rủi ro về môi trường được đề cập trong báo cáo bao gồm: ô nhiễm không khí trong và ngoài phòng, hút thuốc lá thụ động, nước sử dụng thiếu an toàn, thiếu thiết bị y tế, vệ sinh môi trường kém, v.v. Báo cáo còn liệt kê những nguy hại môi trường mới xuất hiện, chẳng hạn, thu hồi đồ điện và rác thải điện tử chưa thích đáng, trẻ em sống trong môi trường có hại này sẽ bị suy giảm trí thông minh, thiếu tập trung, v.v. Ngoài ra, biến đổi khí hậu dẫn đến nhiệt độ và mức độ CO2 trên Trái đất tăng lên, có lợi cho sự sinh trưởng của phấn hoa, như vậy sẽ khiến tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em tăng lên. Ngoài ra, trong cuộc sống thường ngày, trẻ em còn tiếp xúc với một lượng lớn chất hóa học từ thực phẩm, nước, đồ chơi, quần áo, đồ gỗ, v.v.

    Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Trần Phùng Phú Trân cho biết, môi trường bị ô nhiễm là nguyên nhân chí mạng, đặc biệt là đối với trẻ em. Trẻ em đang trong giai đoạn trưởng thành, rất dễ bị phương hại bởi không khí ô nhiễm và nước bẩn.

    Báo cáo đồng thời chỉ rõ, nguyên nhân tử vong ở trẻ em từ 1 tháng đến 5 tuổi là tiêu chảy, sốt rét và viêm phổi, các loại bệnh này là có thể phòng chống bằng các biện pháp can thiệp.

    Báo cáo đề nghị, các cơ quan Chính phủ nên siết tay hợp tác cải thiện tình hình môi trường, chẳng hạn, tăng thêm dịch vụ giao thông công cộng, dành ra nhiều thảm xanh hơn khi xây dựng quy hoạch thành phố, thiết lập vỉa hè cho người đi bộ và làn đường cho người đi xe đạp an toàn, giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật độc hại trong nông nghiệp, chú ý giảm thiểu sử dụng chất hóa học trong công nghiệp, xử lý tốt rác thải có tác hại, v.v.

    Tiến sĩ Ma-ri-a Nê-i-ra nhấn mạnh, cá nhân người dân cũng có thể phát huy vai trò về mặt này. Tiến sĩ nói:

    "Cá nhân nên thực hiện lối sống bền vững, chẳng hạn, giảm thiểu sử dụng ô-tô cá nhân, mà sử dụng giao thông công cộng, đi xe đạp hoặc đi bộ nhiều hơn; sử dụng năng lượng hữu hiệu hơn trong gia đình, bao gồm sưởi ấm trong mùa Đông và sử dụng máy điều hòa trong mùa Hè, cũng như phương thức xử lý rác thải gia đình, v.v".

    Theo các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 do Liên Hợp Quốc xác định, các nước đang xây dựng biện pháp đảm bảo trẻ em có môi trường sinh sống lành mạnh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>