• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quy mô cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ có khả năng lập mức kỷ lục, gây tác động tiêu cực cho hòa bình và ổn định của khu vực

    2017-03-02 15:51:24     cri
    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 1/3 tuyên bố, cùng ngày sẽ triển khai cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tên "Đại bàng non". Cuộc tập trận chung Hải-Lục-Không quân mang tên "Đại bàng non" năm nay diễn ra trong thời gian hai tháng, quy mô lập mức kỷ lục. Trong khi đó, cuộc tập trận mang tên "Giải pháp then chốt" giữa hai nước sẽ diễn ra vào ngày 13/3. Một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc dự đoán, những cuộc tập trận trong tháng 3 năm nay có khả năng là cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa Hàn Quốc và Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng, trong thời điểm nhạy cảm hiện nay, Hàn Quốc và Mỹ mở rộng quy mô tập trận, có khả năng sẽ dẫn đến sự đáp trả của Triều Tiên, trở thành nhân tố không xác định tác động đến diễn biến tình hình bán đảo Triều Tiên.

    Kể từ năm 1953 bán đảo Triều Tiên đình chiến đến nay, Hàn Quốc và Mỹ hàng năm đều tổ chức tập trận chung quy mô lớn, trong cuộc tập trận chung "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" của năm 2016, cả thảy đã huy động 300 nghìn binh sĩ Hàn Quốc và 15 nghìn binh sĩ Mỹ, Lữ đoàn Không quân chiến đấu, Lữ đoàn cơ động thủy quân lục chiến, tàu sân bay động lực hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân, v.v. đều tham gia, lực lượng chiến đấu được huy động đều vượt các năm trước cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong khi đó, xét từ thái độ của quan chức cấp cao Hàn Quốc và Mỹ, quy mô cuộc tập trận Hàn-Mỹ năm nay còn lớn hơn năm ngoái, có khả năng lập mức kỷ lục trong lịch sử tập trận Hàn-Mỹ.

    Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, sáng ngày 1/3, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã đánh giá tình hình trên bán đảo Triều Tiên và mối đe dọa của tên lửa hạt nhân Triều Tiên qua điện đàm. Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ma-tít cho biết, quyết tâm hỗ trợ Hàn Quốc đảm bảo an ninh quốc phòng của Mỹ là bất di bất dịch, chắc chắn sẽ đánh bại mọi cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và các nước đồng minh, sẽ chống lại hữu hiệu mọi cuộc tấn công hạt nhân với thế áp đảo.

    Trước đó, có phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin, hệ thống chống tên lửa đạn đạo "THAAD" sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" với phương thức mô phỏng trên sa bàn. Tuy nhiên, khi phóng viên muốn chứng thực với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc về tin này thì Bộ Quốc phòng từ chối đưa ra phản hồi và bình luận về các tin liên quan.

    Các nhà phân tích cho rằng, nếu cuộc tập trận Hàn-Mỹ lần này đánh đòn phủ đầu đối với Triều Tiên, thì máy bay oanh tạc chiến lược của quân Mỹ có thể gánh vác trọng trách tấn công chuẩn xác các cơ sở quan trọng của Triều Tiên, mục tiêu có thể là bãi thử nghiệm hạt nhân hoặc căn cứ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, v.v. Ngoài ra, một số chuyên gia quân sự của Mỹ cho rằng, Triều Tiên hiện đang nghiên cứu phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, trong khi đó tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm được cho là vũ khí đe dọa hiệu quả nhất đối với Triều Tiên trong tương lai, do vậy, nội dung cuộc tập trận chung lần này có thể sẽ bao gồm tấn công tàu ngầm Triều Tiên.

    Triều Tiên lâu nay luôn cực kỳ bất bình trước các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, coi những cuộc tập trận này là hành động nguy hiểm thù địch Triều Tiên. Nguồn tin cho hay, Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Châng Un đã ra lệnh tổ chức lễ biểu dương lực lượng quân sự quy mô lớn nhất vào Ngày thành lập quân đội 25/4.

    Cuộc tập trận Hàn-Mỹ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay lần này chắc chắn sẽ kích thích dây thần kinh nhạy cảm của Triều Tiên, khó tránh khỏi gây tác động tiêu cực cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>